Phóng to |
| Ông Bửu Huy |
Phiên tòa diễn ra trong khoảng 45 phút, với ngôn ngữ chính được sử dụng là tiếng Hà Lan. Có hai phiên dịch, một người phiên dịch từ tiếng Hà Lan sang tiếng Pháp và một người phiên dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt.
Bản cáo trạng do công tố viên đọc tại phiên tòa nói rằng ông Bửu Huy "cố tình" dùng sai tên sản phẩm cá để trốn thuế trong quá trình buôn bán sản phẩm cá sang thị trường Mỹ.
Trong phần biện hộ cho ông Bửu Huy, luật sư người Bỉ, ông Pascal Van Der Veeren đã đưa ra nhiều lý lẽ để chứng minh cho sự thiếu căn cứ trong việc bắt giữ và dẫn độ ông Bửu Huy sang Mỹ. Điều quan trọng nhất trong lập luận của luật sư là hệ thống luật pháp của Bỉ không có Luật về chống bán phá giá. Điều thứ hai không kém phần quan trọng là Công ty AFIEX đã ngừng mọi giao dịch về buôn bán sản phẩm cá với Mỹ từ trước khi Luật chống bán phá giá của Mỹ có hiệu lực (trước ngày 31-1-2003).
Luật sư cũng khẳng định rằng trong các lô hàng của AFIEX đều ghi rõ tên khoa học (tên Latinh) của loại cá xuất sang Mỹ. Theo luật sư, mỗi quốc gia khác nhau, thậm chí, các vùng, miền khác nhau trong cùng một quốc gia, đều có nhiều tên gọi khác nhau đối với cùng một loại cá, do đó, phải dựa trên tên khoa học để đảm bảo tính chính xác mỗi khi xảy ra tranh chấp.
Ông Bửu Huy bị bắt tại Bỉ ngày 10-5 theo yêu cầu của phía Mỹ, khi ông tham dự Hội chợ thủy sản quốc tế tại Brúcxen. Việc bắt giữ này dựa trên cơ sở Hiệp định dẫn độ được ký kết giữa Bỉ và Mỹ, theo đó phiên tòa chỉ xem xét các điều kiện dẫn độ ông Huy sang Mỹ có phù hợp hay không và sẽ thông báo chính thức đến Bộ Tư pháp Bỉ, để bộ này ra quyết định cuối cùng đối với ông Bửu Huy.
Kết thúc phiên tòa, chủ tọa tuyên bố trong vòng một tuần tới, tòa sẽ có thông báo chính thức đến Bộ Tư pháp Bỉ về trường hợp của ông Bửu Huy.
Trao đổi với phóng viên TTXVN ngay sau khi phiên tòa vừa kết thúc, Luật sư Pascal Van Der Veeren tuyên bố ông "rất lạc quan" với các lập luận của mình, và cho biết ông sẽ trực tiếp gặp Bộ trưởng Tư pháp Bỉ để bày tỏ quan điểm của ông chống lại việc tiếp tục giam giữ ông Bửu Huy, chống lại việc dẫn độ ông Bửu Huy sang Mỹ và đòi trả tự do cho ông Huy.
Về phần mình, ông Bửu Huy cho biết ông "hài lòng" với phần biện hộ của luật sư, và khẳng định ông không vi phạm luật thương mại quốc tế.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận