05/11/2012 17:00 GMT+7

"Tò mò": không có khí mêtan trên sao Hỏa

TRÙNG DƯƠNG (Theo Space)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Space)

TTO - Các nhà khoa học NASA cho biết kết quả phân tích mẫu khí quyển đầu tiên do thiết bị SAM của “Tò mò” (Curiosity) thực hiện đã cho thấy không có dấu hiệu khí mêtan trong khí quyển hành tinh đỏ.

fT0ipJgQ.jpgPhóng to
Tàu thăm dò “Tò mò” không phát hiện khí mêtan trong mẫu khí quyển trên hành tinh đỏ - Ảnh: Space

Tiến sĩ Chris Webster, phòng thí nghiệm phản lực JPL, NASA, cho biết: “Cho đến nay vẫn chưa phát hiện dấu hiệu khí mêtan trên sao Hỏa, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm trong những tháng tới”.

Trước đây, với những thiết bị khác trên Trái đất và không gian, các nhà khoa học đã phát hiện khí mêtan trong bầu khí quyển của sao Hỏa dù nồng độ rất thấp, 10-50 phần tỉ.

Kết quả phân tích mới nhất của tàu thăm dò "Tò mò" không phủ định sự chính xác của những nghiên cứu trước đó. Các nhà khoa học cho rằng nồng độ khí mêtan có thể thay đổi theo từng vùng và khoảng thời gian khác nhau.

TRÙNG DƯƠNG (Theo Space)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên