19/11/2025 20:05 GMT+7

Tổ chức đứng sau Chứng khoán VPS: 10 nhân viên, vốn 44 tỉ đồng, 'ôm' lô cổ phiếu gần 1,4 tỉ USD

Tại Chứng khoán VPS, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn vừa lộ diện với vai trò là cổ đông lớn nhất với tỉ lệ sở hữu lên tới gần 40%, tương ứng 591,4 triệu cổ phiếu. Thị giá số cổ phiếu VPS này quy đổi ước đạt gần 35.500 tỉ đồng.

Tổ chức đứng sau Chứng khoán VPS: 10 nhân viên, vốn 44 tỉ đồng, 'ôm' lô cổ phiếu gần 1,4 tỉ USD - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Lâm Dũng - Chủ tịch VPS - vừa thôi kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc - Ảnh: VPS

Công ty CP Chứng khoán VPS vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Lộ diện hai cổ đông lớn của VPS, vắng bóng nhà đầu tư nước ngoài

Theo đó, VPS cho biết đã chào bán thành công hơn 202,3 triệu cổ phiếu có giá 60.000 đồng/đơn vị. Qua đó thu về 12.138 tỉ đồng.

Sau khi trừ tổng chi phí cho đợt IPO khoảng hơn 80 tỉ đồng, số thu ròng mà VPS nhận về là 12.058 tỉ đồng.

Với số tiền thu bán cổ phiếu nêu trên, VPS sử dụng cho ba mục đích: Hơn 10.888 tỉ đồng cho vay margin, dành 900 tỉ đồng nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỉ đồng cho phát triển nguồn nhân lực.

Hiện VPS đang hoàn tất thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2025.

Cơ cấu nhà đầu tư sau đợt chào bán cho thấy cổ đông trong nước chiếm tới 99,99% cổ phần VPS, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài chỉ 0,01%. Không có nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nào nắm cổ phần tại VPS.

Vốn điều lệ của VPS cũng được điều chỉnh từ hơn 12.800 tỉ đồng lên hơn 14.823 tỉ đồng.

Với nhóm cổ đông lớn, báo cáo cho thấy VPS ghi nhận 2 cá nhân và tổ chức nắm giữ trên 5% vốn công ty. Đó là ông Nguyễn Lâm Dũng với gần 129 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 8,7% vốn.

Còn Công ty CP Quản lý Quỹ Sài Gòn - Saigon Capital (SGC) xuất hiện trong danh sách với tỉ lệ 39,9%, tương đương hơn 591,4 triệu cổ phiếu VPS.

Với mức giá phát hành 60.000 đồng/cổ phiếu, giá trị thị trường số cổ phần mà Saigon Capital đang sở hữu ước tính gần 35.500 tỉ đồng, tương đương hơn 1,34 tỉ USD theo tỉ giá hiện hành.

Quỹ nhỏ nhưng 'ôm' cổ phần khủng, Chủ tịch sang làm Tổng giám đốc VPS

Về Sài Gòn Capital, đây là một công ty cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có địa chủ trụ sở chính cùng khu với VPS, tại số 65 phố Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quy mô của Sài Gòn Capital được đánh giá khá khiêm tốn, với tổng vốn điều lệ 43,8 tỉ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 9-2025, công ty này cũng chỉ có khoảng 10 nhân viên.

Tổng tài sản Sài Gòn Capital ở mức 75,6 tỉ đồng, còn vốn chủ sở hữu đạt 74,7 tỉ đồng tại thời điểm cuối quý 3-2025.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính cho thấy 9 tháng đầu năm 2025 công ty quản lý quỹ này ghi nhận doanh thu vỏn vẹn hơn 6,7 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 5 tỉ đồng.

Gần cuối tháng 10 năm nay, Saigon Capital đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Minh Tài.

Đến hôm nay (19-11), VPS chính thức công bố nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Tài làm Tổng giám đốc VPS.

Trước đó VPS cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Nguyễn Lâm Dũng. Sau khi rời ghế CEO, ông Dũng hiện chỉ còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại VPS.

Theo quy định, ở công ty đại chúng, chủ tịch không được kiêm nhiệm thêm chức danh tổng giám đốc.

Như vậy ban lãnh đạo Saigon Capital hiện gồm ông Đỗ Duy Tân - Chủ tịch HĐQT (nhậm chức cuối tháng 10-2025 thay ông Tài) và bà Lê Thu Minh - Tổng giám đốc.

Trong đó quy mô VPS vượt trội hơn hẳn. Công ty này liên tiếp đứng top 1 thị phần môi giới trên các sàn chứng khoán của Việt Nam từ năm 2021 đến nay.

Tổng tài sản của VPS ở thời điểm cuối tháng 9 năm nay ở mức 39.177 tỉ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu hoạt động 5.900 tỉ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Còn lợi nhuận trước thuế là 3.191 tỉ đồng, tăng 52%.

Bất ngờ  - Ảnh 2.Đọ thị phần chứng khoán: VPS và VNDirect hao hụt, bất ngờ ở công ty bà Nguyễn Thanh Phượng

HoSE vừa công bố bảng xếp hạng top 10 thị phần môi giới năm 2024. Theo đó, thị phần của VNDirect liên tục đi xuống sau sự cố hacker, còn Vietcap của bà Nguyễn Thanh Phượng gây 'choáng' khi vọt lên 3 bậc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất