Tag: tố cáo tiêu cực

Người tố cáo tiêu cực được bảo vệ thế nào?

Pháp luật Việt Nam có quy định nào bảo vệ người tố cáo tiêu cực, những mảng xấu trong xã hội? Để tố cáo tiêu cực, cần thủ tục gì?

Lập tổ điều tra việc các phóng viên bị doạ "cắt đầu"

TTO - Sáng 11-12, bên hành lang kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết công an tỉnh đang điều tra việc các phóng viên bị nhắn tin dọa giết.

Vụ "từ chối nhận thưởng tố cáo tiêu cực": khởi tố bị can "thiếu trách nhiệm"

TTO - Cho rằng việc xử lý điều chuyển công tác là chưa xứng với hành vi của cá nhân vi phạm, ông Mẫn từ chối nhận 4 triệu đồng khen thưởng đồng thời làm đơn gửi cấp cao hơn. Ngày 28-4, vụ án đã được khởi tố.

Từ chối nhận thưởng sau khi tố cáo tiêu cực

TTO - Ông Trần Khắc Mẫn (48 tuổi, ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), là công nhân kỹ thuật thuộc Trung tâm Viễn thông Đông Hòa - Tây Hòa (tỉnh Phú Yên), đã từ chối món tiền thưởng 4 triệu đồng.

Phát huy "tai mắt" của dân

TT - Ngày 29-7, ông Nguyễn Hữu Tín - phó chủ tịch UBND TP.HCM - chủ trì cuộc họp góp ý về quy chế phối hợp giữa thanh tra Sở Xây dựng, UBND các cấp và các cơ quan liên quan trong quản lý trật tự xây dựng.

Dời cuộc họp kiểm điểm vì lãnh đạo bận họp

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 30-11, ông Nguyễn Văn An - hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề Cần Thơ (thuộc Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ) - cho biết cuộc họp kiểm điểm đảng viên cuối năm và lồng ghép kiểm điểm ông Nguyễn Văn Hiếu - ủy viên ban chấp hành Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, phó hiệu trưởng nhà trường - sẽ dời lại vào ngày 2-12.

Kiểm điểm người từng tố cáo tiêu cực

TT - Chiều 28-11, ông Nguyễn Văn An - hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề Cần Thơ - cho biết ngày 30-11 sẽ họp kiểm điểm đảng viên cuối năm, trong đó lồng ghép việc kiểm điểm những sai phạm của ông Nguyễn Văn Hiếu - ủy viên ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ, phó hiệu trưởng - cùng một số người khác.