24/01/2015 17:06 GMT+7

Hội trại giao lưu hữu nghị thanh niên VN - Campuchia

K.NAM – N.NGỌC
K.NAM – N.NGỌC

TTO - 320 đại biểu thanh niên Campuchia cùng với chủ nhà Kiên Giang,  TP Cần Thơ đã tham dự Hội trại giao lưu hữu nghị thanh niên VN - Campuchia lần thứ VI - năm 2015.

Thanh niên VN – Campuchia hào hứng trong trò chơi kéo co diễn ra chiều 24-1 - Ảnh: K.Nam
Thanh niên VN - Campuchia hào hứng trong trò chơi kéo co diễn ra chiều 24-1 - Ảnh: K.Nam

Chiều 24-1, đoàn đại biểu thanh niên 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia là: Preah Shihanouk, KamPot, KohKong, Kep, Ta Keo và thủ đô Phnom Penh đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, bắt đầu hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên hai nước.

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu thanh niên Campuchia, bà Đặng Tuyết Em  - Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định tỉnh Kiên Giang nói riêng, Chính phủ và nhân dân VN nói chung luôn coi trọng và ra sức vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời với Chính phủ và nhân dân Campuchia.

Thay mặt đoàn đại biểu thanh niên Campuchia, Bà Mithona Phouthorng - Chủ tịch Hội LHTN Campuchia tỉnh Kohkong - bày tỏ niềm vui mừng được tham dự hội trại. Đồng thời, khẳng định đây là cơ hội để thanh niên hai nước thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó.

“Từ trong tim mình, tôi luôn nghĩ và tin rằng tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Campuchia - VN sẽ như nước biển khơi, không bao giờ vơi” - bà Mithona PhouThorng nói.

Hội trại lần này có tổng cộng 320 đại biểu thanh niên tham dự. Phía Campuchia có 165 đại biểu đến từ 5 tỉnh và thủ đô Phnom Penh, phía VN có 155 đại biểu đến từ hai địa phương là Kiên Giang và TP Cần Thơ.

Trong thời gian ba ngày từ 24 đến 26-1, Hội trại sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: biểu diễn văn nghệ, trình diễn thời trang, giao lưu trò chơi dân gian, trò chơi tập thể, thi ẩm thực, thăm các trường đại học, cao đẳng và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh…

K.NAM – N.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên