
Ông Trần Văn Dũng - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp - công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Mục tiêu "vàng": 155 triệu đồng/người và không còn hộ nghèo
Ngày 21-5, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chính thức công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với mục tiêu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 155 triệu đồng vào năm 2030. Bản quy hoạch mới này được kỳ vọng là "đòn bẩy" để Đồng Tháp trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái và cực tăng trưởng hàng đầu Đồng bằng sông Cửu Long.
Thay mặt UBND tỉnh, ông Trần Văn Dũng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp - đã công bố chi tiết nội dung quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh.
Theo đó, tỉnh Đồng Tháp xác định quan điểm phát triển xuyên suốt là "Toàn diện - kết nối - bứt phá và bền vững", bám sát các chiến lược quốc gia và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tại hội nghị, ông Trần Văn Dũng nhấn mạnh những con số tăng trưởng đầy tham vọng nhưng mang tính khả thi cao. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành một địa phương hiện đại, là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.
Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 của Đồng Tháp phấn đấu đạt từ 9,5 - 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 155 triệu đồng. Về mặt xã hội, Đồng Tháp đặt mục tiêu nhân văn là không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế.
Đồng Tháp cũng chú trọng nâng cao chất lượng y tế với chỉ tiêu 11 bác sĩ trên 1 vạn dân và phát triển mạnh mẽ giáo dục để đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 82%.
5 vùng kinh tế, 5 hành lang động lực
Một trong những điểm trọng yếu nhất trong bản quy hoạch do ông Trần Văn Dũng công bố là phương hướng tổ chức không gian phát triển thông qua mô hình "5 vùng - 5 hành lang".
Tỉnh sẽ hình thành 5 vùng kinh tế - xã hội gồm: Vùng trung tâm dọc sông Tiền; Vùng Nam sông Tiền và Bắc sông Hậu; Vùng nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp Mười; Vùng kinh tế biển và Vùng kinh tế biên giới.
Bên cạnh đó, 5 hành lang kinh tế sẽ đóng vai trò là mạch máu giao thương kết nối liên vùng:
Hành lang trung tâm: Dọc theo tuyến cao tốc và Quốc lộ 1, kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với vùng Đông Nam Bộ.
Hành lang ven biển phía Đông: Dọc quốc lộ 50, tập trung phát triển kinh tế biển, cảng biển và năng lượng tái tạo.
Hành lang dọc sông Tiền và sông Hậu: Ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, logistics và công nghiệp chế biến sâu.
Về đô thị, đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu hình thành 48 đô thị, trong đó có 6 đô thị trung tâm, với tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50%. Đối với trung tâm hành chính tỉnh, khi đáp ứng các điều kiện cần thiết và nguồn lực thực hiện, nghiên cứu dịch chuyển về khu vực Cái Bè giai đoạn sau năm 2030.
Đột phá từ "Nông dân thông minh" và "Kinh tế số"

Hành lang dọc sông Tiền và sông Hậu, tỉnh Đồng Tháp ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, logistics và công nghiệp chế biến sâu trong định hướng mới - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Theo định hướng quy hoạch, Đồng Tháp sẽ không chỉ dựa vào nông nghiệp truyền thống mà hướng tới xây dựng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh". Tỉnh sẽ ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị và thị trường xuất khẩu, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn.
Trong lĩnh vực công nghiệp, ông Trần Văn Dũng cho biết tỉnh sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng xanh và hiện đại, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường để tạo giá trị gia tăng cao. Chuyển đổi số được xem là "đòn bẩy" then chốt với việc đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn (Big Data) vào quản lý nhà nước và phát triển các ngành kinh tế trọng điểm.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, khẳng định việc điều chỉnh quy hoạch không đơn thuần là công tác kỹ thuật mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để kiến tạo khung pháp lý cho địa phương.
"Quy hoạch tốt đến mấy cũng chỉ là khởi đầu. Giá trị thực sự nằm ở khả năng thực thi và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân", ông Ngại nói.
Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp hướng tới trở thành một nơi đáng sống, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc và một xã hội văn minh, an toàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận