
Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội - Ảnh: GIA HÂN
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sửa Luật Viên chức
Theo chương trình, sáng nay (29-9), đợt 3 phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc và bế mạc.
Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi).
Theo Bộ Nội vụ, trọng tâm của dự thảo là hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực theo hướng lấy người lao động làm trung tâm; tạo sự linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực công - tư; thiết lập cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao; cắt giảm thủ tục hành chính; khắc phục hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành; đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia, xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp...
Dự thảo cũng tập trung rà soát, bổ sung chính sách để đơn vị sự nghiệp được chủ động trong công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực, phù hợp với chủ trương mới của Bộ Chính trị và thực tiễn.
Mục tiêu của dự thảo luật là hình thành cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng để các đơn vị sự nghiệp công lập thu hút, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động, chuyên gia, nhà khoa học...
Đề xuất mới mức thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Lực lượng chức năng kiểm tra vũ trường MDM Hải Phòng vào năm 2024 - Ảnh: Người dân cung cấp
Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.
Trên tinh thần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để hỗ trợ và tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, tại dự thảo thông tư chỉ quy định 1 mức thu (không chia mức thu theo khu vực và không chia theo số lượng phòng) theo hướng kế thừa mức thu phí thẩm định đối với trường hợp tăng thêm phòng tại khu vực khác.
Cụ thể, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke là 1 triệu đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6 triệu đồng/giấy phép.
Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường là 10 triệu đồng/giấy phép.
Mức thu phí thẩm định điều chỉnh: Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu: 500.000 đồng/giấy.
Gần 11.000 tỉ đồng cổ tức tiền mặt từ hai 'ông lớn' ngân hàng

Techcombank sắp chi hàng nghìn tỉ trả cổ tức - Ảnh: TCB
Ngày 1-10, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (TCB) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.
Với tỉ lệ chi trả 10%, tức mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng, Techcombank dự kiến chi khoảng 7.086 tỉ đồng cho cổ đông hiện hữu. Ngày thanh toán được ấn định vào 22-10.
Sau đó đến Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (VCB) chốt ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt hôm 6-10.
Đợt này, Vietcombank sẽ chi trả cổ tức với tỉ lệ 4,5% (tương ứng 450 đồng/cổ phiếu). Với hơn 8,35 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền ngân hàng dự kiến chi trả lên tới hơn 3.760 tỉ đồng. Ngày thanh toán được ấn định vào 24-10.
Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài bán ròng cổ phiếu

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong đó nhóm cá nhân đóng góp tỉ trọng tương đối lớn - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Kết thúc tuần giao dịch thứ 39-2025, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.660,70 điểm, tăng nhẹ 2,08 điểm (+0,13%) so với cuối tuần trước.
Tuy vậy, theo dữ liệu từ Fiintrade, thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm khi giá trị giao dịch bình quân/phiên giảm tuần thứ ba liên tiếp xuống còn 25.433 tỉ đồng, thấp hơn 17,6% so với tuần 38.
Mời bạn đọc xem cập nhật giá vàng mới nhất tại đây
Phần lớn nhóm ngành ghi nhận sự sụt giảm thanh khoản, nổi bật ở các ngành ngân hàng, chứng khoán, thép, hóa chất, thực phẩm, bán lẻ, dầu khí và công nghệ thông tin.
Ngược lại, dòng tiền có sự trở lại tích cực tại nhóm bất động sản và xây dựng, giúp hai nhóm này tăng điểm vượt trội so với mặt bằng chung toàn thị trường.
Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 10 liên tiếp. Riêng cá nhân nước ngoài bán ròng hơn 3.200 tỉ đồng, mức khá lớn so với quy mô bán ròng 4.300 tỉ đồng của các tổ chức nước ngoài. Hoạt động bán ròng tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, VHM, SSI, MSN, STB và VIC.
TP.HCM ghi nhận một trường hợp mắc ho gà
Ngày 28-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trạm y tế phường Tân Sơn tiếp nhận một trường hợp mắc ho gà. Ngay sau đó, trạm y tế đã phối hợp cùng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và ban điều hành khu phố giám sát ca bệnh.
Theo điều tra dịch tễ, trường hợp mắc bệnh là trẻ hơn 3 tháng tuổi, đã được tiêm 1 mũi vắc xin phòng bệnh ho gà. Thời gian gần đây, bé chỉ tiếp xúc với những người cùng sống trong gia đình.
Trong quá trình giám sát, trạm y tế đã hướng dẫn những người tiếp xúc theo dõi sức khỏe trong 3 tuần, nếu có dấu hiệu bất thường cần liên hệ ngay với trạm y tế để được tư vấn, xử trí kịp thời.
HCDC cho biết thêm, ho gà là bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra, có khả năng lây nhiễm cao, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh có thể diễn tiến nặng, gây viêm phế quản, viêm phổi, thậm chí tử vong, đặc biệt ở trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc xin, trẻ suy dinh dưỡng.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 29-9. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Dự báo thời tiết các vùng miền hôm nay 29-9 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận