
Học sinh được tư vấn về quyền lợi thẻ bảo hiểm y tế - Ảnh: HÀ QUÂN
6 tháng, số chi bảo hiểm y tế đã hơn 76.000 tỉ đồng
Tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Bộ Tài chính), hết 6 tháng đầu năm 2025, cả nước có hơn 12.600 cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với trên 94,7 triệu lượt, tăng hơn 6,5 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước.
Số chi bảo hiểm y tế hơn 76.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 52% dự toán năm. Trong đó, tháng 3 và tháng 4 chi cao nhất, lần lượt là hơn 13.900 tỉ và khoảng 13.877 tỉ. Trong nửa đầu năm 2025, số tham gia bảo hiểm y tế toàn quốc hơn 91,25 triệu người.
Trong 6 tháng cuối năm, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí không đúng quy định.
Từ 1-7-2025, nhiều nội dung của Luật Bảo hiểm y tế đã có tác động tích cực như nâng mức hỗ trợ từ ngân sách cho một số đối tượng như học sinh, sinh viên từ tối thiểu 30% lên tối thiểu 50%, hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản/cô đỡ thôn bản.
Luật cũng nêu rõ trách nhiệm của Bộ Y tế trong ban hành hướng dẫn lập dự kiến chi, điều chỉnh dự kiến chi, xác định số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự kiến chi được thanh toán.
Xây dựng Hòa Bình chậm trả lãi trái phiếu
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa gửi báo cáo tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi bán niên cho kỳ báo cáo từ 1-1 đến 30-6-2025.

Theo đó, HBC cho biết có 2 lô trái phiếu HBCH2126001 còn dư nợ 376 tỉ đồng và lô HBCH2225002 còn 12,4 tỉ đồng.
Trong đó, với lô 376 tỉ đồng, tập đoàn đã trả lãi đầy đủ 6 tháng đầu năm cho lô HBCH2225002.
Trước đó, doanh nghiệp đã chuyển tiền thanh toán vào chiều 31-3-2025, tuy nhiên vì lý do ngày cuối niên độ hệ thống bị nghẽn mạng nên tiền không vào tài khoản nhà đầu tư kịp. Nhưng sau đó tiền đã vào tài khoản nhà đầu tư vào ngày làm việc tiếp theo (ngày 1-4).
Với lô còn lại, Xây dựng Hòa Bình cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền để trả lãi hơn 10,2 tỉ đồng. "Chúng tôi đang thương thảo với nhà đầu tư", tập đoàn cho hay.
Lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam tiến thêm bước quan trọng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố kế hoạch triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở, với mục tiêu đưa vào vận hành trong quý 1-2027.
Theo lộ trình, từ nửa cuối năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp cùng Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) triển khai các thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV Bù trừ chứng khoán Việt Nam, bao gồm xây dựng đề án thành lập, phương án tăng vốn, điều lệ tổ chức và hoạt động.

Ảnh minh họa
Trong năm 2026, Bộ Tài chính dự kiến ban hành các thông tư mới thay thế thông tư 119/2020 và 89/2019, nhằm cập nhật hướng dẫn về đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán và kế toán phù hợp với mô hình CCP.
Đến quý 4-2026, VSDC sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận thành viên bù trừ, tổ chức đào tạo, kiểm thử hệ thống và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng triển khai CCP. Theo kế hoạch, cơ chế CCP sẽ chính thức đi vào hoạt động trong quý 1-2027.
Việc triển khai CCP được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao tiêu chuẩn vận hành, rút ngắn thời gian thanh toán, tăng tính an toàn và minh bạch, qua đó hỗ trợ tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
Tỉ lệ sống của trẻ sinh non tăng vọt từ 58% lên 85% nhờ kỹ thuật mới
Hôm nay 19-7 là kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bệnh viện Phụ sản trung ương. Nhân dịp này, bệnh viện đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Theo Bệnh viện Phụ sản trung ương, 70 năm làm "cái nôi sự sống", bệnh viện đã mở rộng năng lực chuyên môn trên nhiều lĩnh vực.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản trung ương cấp cứu cho sản phụ vỡ tử cung - Ảnh: BVCC
Trước đây những em bé sinh cực non (dưới 28 tuần tuổi thai và dưới 1.000g cân nặng) được coi là không thể sống sót, thì hiện nay bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật tiến tiến, là đơn vị đầu tiên trên cả nước áp dụng kỹ thuật LISA và INSURE cho nhóm trẻ này, đến nay đã điều trị thành công cho gần 3.000 trẻ sinh non, trong đó trên 90% không cần đặt ống nội khí quản, góp phần giảm đáng kể tỉ lệ tử vong do suy hô hấp nặng.
Tỉ lệ biến chứng phổi mãn tính, xuất huyết não ở trẻ sơ sinh giảm từ 68% xuống còn 25%. Tỉ lệ sống của trẻ sơ sinh cân nặng dưới 1.000g tăng vọt từ 58% lên 85%, với nhiều trường hợp trẻ sinh từ tuần thứ 23-25 của thai kỳ được cứu sống mà không để lại di chứng thần kinh hoặc vận động.
Dự kiến sự kiện tin tức trong nước từ ngày 19 đến 26-7
- Ngày 19-7: Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 tại Hà Nội và TP.HCM.
- Ngày 19 đến 20-7: tại Hà Nội, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, với chủ đề "Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới"
- Ngày 19-7: Tại Ninh Bình, khai mạc Giải boxing trẻ toàn quốc
- Ngày 20-7: Tại Quảng Ninh, Lễ chào mừng Di tích danh thắng Yên Tử được vinh danh Di sản thế giới
- Ngày 20 đến 28-7: Tại Nghệ An, Giải vô địch đá cầu trẻ quốc gia
- Ngày 20 đến 30-7: Tại Vĩnh Long, Giải bắn cung vô địch quốc gia
- Ngày 24-7: Tại Hà Nội, Hội nghị gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử
- Ngày 26-7: Tại Hà Nội, khai mạc Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" và Hội thi điều lệnh quân sự, võ thuật Công an nhân dân.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 19-7. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận