
Một trong những địa điểm tổ chức bầu cử sớm trong những ngày vừa qua - Ảnh: TTO
Bầu cử sớm tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối
Ngày 12-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau có thông cáo báo chí về công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết đã xin ý kiến và được Hội đồng Bầu cử quốc gia thống nhất tổ chức bỏ phiếu sớm tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối vào ngày hôm nay (13-3).
Tỉnh cũng ban hành quy định màu sắc phiếu bầu, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc và triển khai phần mềm bầu cử đến 64/64 xã, phường, bảo đảm an toàn thông tin.
Danh sách cử tri được lập, niêm yết đúng quy định tại 1.604 khu vực bỏ phiếu, với 1.875.579 cử tri sau khi rà soát, cập nhật. Các tổ bầu cử đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách và chuẩn bị đầy đủ tài liệu, điều kiện phục vụ ngày bầu cử.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau kêu gọi toàn thể cử tri phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Nhu cầu phẫu thuật robot gia tăng
"Phẫu thuật robot rất có tương lai tại Việt Nam. Thực tế cho thấy ngay cả ở các bệnh viện công, nơi bệnh nhân thường có điều kiện kinh tế hạn chế hơn, nhu cầu phẫu thuật robot vẫn rất lớn. Ở một số nơi, bệnh nhân phải đăng ký chờ vì số lượng máy không đủ.
Điều đó cho thấy người dân Việt Nam vẫn sẵn sàng tiếp cận các công nghệ y học hiện đại khi có điều kiện. Vì vậy, nếu hệ thống trang thiết bị được đầu tư nhiều hơn, tôi tin rằng phẫu thuật robot sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới".
TS.BS Bùi Chí Thương - Trưởng khối sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM - đã cho biết như vậy tại lễ công bố thành lập Trung tâm phẫu thuật robot FV da Vinci được tổ chức vào ngày 12-3 tại TP.HCM.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Phẫu thuật robot là một kỹ thuật rất mới và thuộc nhóm công nghệ cao. Những bệnh nhân có điều kiện kinh tế có thể lựa chọn các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot. Đồng thời bệnh viện cũng có thể xây dựng các quỹ hỗ trợ, trích từ nguồn thu đó để giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Nói cách khác, có thể "lấy nguồn lực từ người có điều kiện hơn để hỗ trợ người ít điều kiện hơn". Đây cũng là một cách tiếp cận mang tính nhân văn và thực tế.
Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng phẫu thuật robot không phải là phương pháp duy nhất hay tuyệt đối vượt trội trong mọi trường hợp. Nhiều phương pháp khác như mổ hở hay nội soi truyền thống vẫn có thể điều trị hiệu quả nếu phù hợp với tình trạng bệnh và điều kiện của người bệnh. Điều quan trọng nhất là lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người.
Số ca tay chân miệng tại TP.HCM tăng trở lại, nhiều quận, huyện có số ca mắc cao

Bác sĩ khám cho trẻ mắc tay chân miệng - Ảnh: TTO
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong tuần 10 (từ ngày 2-3 đến ngày 8-3), TP.HCM ghi nhận 588 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 38,7% so với trung bình 4 tuần trước.
Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 10 là 6.452 ca. Các phường xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm Nhà Bè, Long Hương và Tân Hải.
Theo bà Lê Hồng Nga - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), theo chu kỳ hằng năm, bệnh tay chân miệng có thể sẽ tăng trong tháng 3 và theo dự báo, sốt xuất huyết có thể tăng sớm hơn so với những năm trước.
Nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn TP.HCM, Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm, triển khai giám sát các tác nhân gây bệnh, dự báo tình hình dịch bệnh để ứng phó kịp thời.
Các trạm y tế phối hợp với các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức giám sát dịch bệnh trong trường học và triển khai các biện pháp phòng chống dịch như: vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tiêm chủng theo lịch và tiêm chủng bù liều cho học sinh mầm non và tiểu học.
Các phường, xã cần sớm tuyển dụng mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng để triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng như truyền thông tiêm chủng...
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội diễn ra vào 30 và 31-5
Ngày 12-3, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
Theo đó kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập sẽ diễn ra ngày 30 và 31-5-2026. Với việc đăng ký nguyện vọng công lập không chuyên, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.
Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 13-3. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 13-3 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận