30/07/2022 06:11 GMT+7

Tin thế giới 30-7: Đã biết điểm rơi của tên lửa Trung Quốc; Venezuela chưa lấy lại được vàng

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử; Tòa án Anh bác nỗ lực kiểm soát 1 tỉ USD dự trữ vàng của Venezuela; Brazil và Tây Ban Nha có ca tử vong đậu mùa khỉ; Triều Tiên không có ca sốt COVID-19 mới... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-7.

Tin thế giới 30-7: Đã biết điểm rơi của tên lửa Trung Quốc; Venezuela chưa lấy lại được vàng - Ảnh 1.

Rà bom mìn trên một cánh đồng lúa mì ở Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Nga, Ukraine cáo buộc lẫn nhau vụ tù nhân thiệt mạng. Ngày 29-7, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau về vụ hàng chục tù nhân chiến tranh người Ukraine thiệt mạng trong một nhà tù do một vụ nổ hoặc do tên lửa gây ra tại tỉnh Donetsk, theo Hãng tin Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 40 tù nhân thiệt mạng và 75 người bị thương tại nhà tù ở thị trấn tiền tuyến Olenivka do phe ly khai được Nga hậu thuẫn giam giữ. Phe ly khai công bố số người thiệt mạng là 53, cáo buộc Kiev nhắm mục tiêu vào nhà tù bằng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine phủ nhận trách nhiệm, nói pháo binh Nga đã nhắm vào nhà tù để che giấu hành vi ngược đãi tù nhân.

Cơ quan an ninh Ukraine đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ thập đỏ phản ứng ngay lập tức trước cái chết của các tù nhân. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đang tìm cách tiếp cận nhà tù này và đã đề nghị giúp sơ tán những người bị thương.

* Triều Tiên không còn ca sốt mới. Ngày 30-7, Triều Tiên ghi nhận 0 ca sốt mới trong 24 giờ, lần đầu tiên kể từ khi nước này công bố đợt bùng phát COVID-19 vào giữa tháng 5, theo Hãng thông tấn KCNA. Triều Tiên đã không báo cáo có bao nhiêu ca sốt dương tính với COVID-19.

* Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (AESA) đánh giá các mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi xuống Nam Âu. Bản tin cập nhật của AESA ngày 29-7 cho biết các mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc sẽ rơi xuống địa cầu trong ngày hôm nay 30-7 hoặc ngày mai 31-7.

Địa điểm sẽ rơi được xác định là khu vực Nam Âu gồm các nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Ý hoặc Hy Lạp. Sở dĩ địa điểm "khả năng rơi" khá rộng vì tên lửa Trung Quốc được cho là rơi mất kiểm soát và tạo ra những mảnh vỡ to có khả năng gây thiệt hại dưới mặt đất nếu chúng không rơi xuống biển.

Tin thế giới 30-7: Đã biết điểm rơi của tên lửa Trung Quốc; Venezuela chưa lấy lại được vàng - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) điện đàm cùng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov - Ảnh: CNN

* Ngoại trưởng Mỹ - Nga điện đàm. Ngày 29-7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và thúc ép Điện Kremlin chấp nhận đề xuất quan trọng của Washington để đảm bảo việc thả hai công dân Mỹ đang bị giam giữ ở Nga, theo Hãng tin AFP.

Trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24-2, hai ngoại trưởng vẫn giữ vững lập trường hiện có của họ, theo thông báo từ ông Blinken và Bộ Ngoại giao Nga.

Theo một nguồn tin của Reuters, ông Lavrov đã cố gắng đưa thêm tù nhân Vadim Krasikov (bị kết án vì tội giết người) vào danh sách tù nhân được Mỹ đề xuất trao đổi. Còn ông Blinken hối thúc Nga đảm bảo việc thả ngôi sao bóng rổ Brittney Griner và cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan.

* Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Ngày 29-7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã buộc tội một người Nga dàn dựng nỗ lực kéo dài nhiều năm để sử dụng các nhóm chính trị tại các bang Florida, Georgia và California của Mỹ nhằm gây bất hòa, truyền bá tuyên truyền của Nga hoặc can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ.

Nếu bị kết tội, công dân Nga Aleksandr Viktorovich Ionov có thể đối mặt với bản án 5 năm tù, theo Hãng tin Reuters. Bộ cũng cho biết từ tháng 12-2014 đến tháng 3-2022, ông Ionov cùng với ít nhất 3 quan chức Nga đã tham gia vào một chiến dịch gây ảnh hưởng xấu nhắm vào Mỹ.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Ionov, công dân Nga Natalya Valeryevna Burlinova và 4 thực thể Nga với cáo buộc hỗ trợ hoạt động gây ảnh hưởng xấu toàn cầu của Điện Kremlin và các hoạt động can thiệp bầu cử, bao gồm ở Mỹ và Ukraine.

* Chứng khoán Mỹ kéo dài đà phục hồi giữa hè vào ngày 29-7, với đồng USD và một số lợi tức trái phiếu kho bạc dài hạn giảm, khi Phố Wall hoan nghênh tin tức tích cực của các doanh nghiệp bất chấp chi phí lao động và các chỉ số khác về lạm phát tiếp tục tăng, theo Hãng tin Reuters.

Các dự báo tích cực từ Apple và Amazon cho thấy khả năng phục hồi của các công ty công nghệ khổng lồ để tồn tại trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Các gã khổng lồ năng lượng như Exxo Mobil và Chevron Corp đã công bố doanh thu kỷ lục trong ngày 29-7.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1%, chỉ số S&P 500 tăng 1,4% và Nasdaq tăng gần 2%. Chỉ số MSCI toàn cầu tăng khoảng 1,2%, và chỉ số STOXX của châu Âu tăng khoảng 1,3%.

Giá dầu thô Brent tăng khoảng 2,6% trong khi giá dầu thô WTI tăng 1,8%. Giá vàng tăng 0,4% lên mức 1.762,5 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 3 tuần.


Tin thế giới 30-7: Đã biết điểm rơi của tên lửa Trung Quốc; Venezuela chưa lấy lại được vàng - Ảnh 4.

Một trong những thổ dân bản địa từng học trường Công giáo có xảy ra lạm dụng tình dục ở Canada được tình nguyện viên dìu đến cuộc gặp Giáo hoàng Francis ngày 29-7 tổ chức tại trường Nakasuk, ở Iqaluit, Canada - Ảnh: REUTERS

* Tòa án Anh bác nỗ lực giành quyền kiểm soát hơn 1 tỉ USD vàng dự trữ của tổng thống Venezuela. Tòa án Tối cao London đã bác bỏ những nỗ lực mới nhất của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm giành quyền kiểm soát hơn 1 tỉ USD dự trữ vàng của Venezuela, được lưu trữ trong hầm ngầm của Ngân hàng Trung ương Anh.

Các luật sư của hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV) do ông Maduro hậu thuẫn cho biết BCV đang xem xét kháng cáo sau phán quyết ngày 29-7 của tòa án Anh.

Theo Hãng tin Reuters, đội ngũ pháp lý của ông Maduro cho biết tổng thống Venezuela muốn bán một số trong 31 tấn vàng dự trữ để tài trợ Venezuela ứng phó đại dịch COVID-19 và củng cố hệ thống y tế.

* 53 người chết vì lũ lụt ở Iran. Lực lượng cứu hộ Iran đã tìm kiếm những người mất tích trong ngày 29-7 sau khi lở đất và lũ lụt do mưa lớn giết chết ít nhất 53 người trên cả nước.

Ông Mehdi Valipour, đứng đầu hoạt động khẩn cấp của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ, cho biết 16 người vẫn đang mất tích sau hai ngày lũ lụt gây ảnh hưởng 400 thị trấn và các ngôi làng tại 18 trong tổng số 31 tỉnh của Iran.

* Brazil, Tây Ban Nha có ca tử vong đầu tiên vì đậu mùa khỉ. Ngày 29-7, Brazil báo cáo có một ca tử vong vì đậu mùa khỉ. Trước đó cùng ngày, Tây Ban Nha cũng xác nhận ca tử vong đầu tiên vì đậu mùa khỉ ngoài khu vực châu Phi, nơi căn bệnh được xem là bệnh đặc hữu.

Các ca tử vong đầu tiên ngoài châu Phi được ghi nhận chưa đầy một tuần sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp sức khỏe toàn cầu. Cho đến nay đã có hơn 18.000 ca bệnh được ghi nhận ở 78 nước.

Hai bàn tay, hai thái độ sống

Góc ảnh ngày 29

Nghệ sĩ Peter Walker đứng giữa hai mô hình bàn tay kích thước lớn đặt đối diện nhau trong nhà thờ Liverpool (Anh). Đây là một phần trong triển lãm mới nhất mang tên “Being human” của anh tại Liverpool, ngày 27-7 - CHRISTOPHER FURLONG/GETTY

Tin thế giới 29-7: Ông Tập nói ông Biden Tin thế giới 29-7: Ông Tập nói ông Biden 'chớ đùa với lửa'; Cựu tổng thống Sri Lanka bị tòa gọi

TTO - Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trao đổi thẳng thắn về vấn đề Đài Loan; Ukraine tăng cường xuất khẩu điện tới châu Âu; Kim ngạch thương mại Nga - Trung có thể đạt 170 tỉ USD trong năm 2022... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng nay 29-7.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tin thế giới