07/05/2022 06:30 GMT+7

Tin sáng 7-5: Hà Nội mở lại phố đi bộ Trịnh Công Sơn; Cảnh báo dung dịch rửa tay giả

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Sau lễ, chứng khoán vẫn ngập sắc đỏ, nhà đầu tư có nên 'rút lui'?; Hà Nội mở lại phố đi bộ Trịnh Công Sơn; Hôm nay cả nước mưa, dông; Cục Quản lý dược cảnh báo dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml nghi là giả... là tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 7-5: Hà Nội mở lại phố đi bộ Trịnh Công Sơn; Cảnh báo dung dịch rửa tay giả - Ảnh 1.

Giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT, quận 1, TP.HCM chiều 21-4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chứng khoán tiếp tục giảm sâu, liệu có giảm nữa?

Trước kỳ nghỉ lễ, khi chứng khoán giảm mạnh, cơ quan chức năng đã trấn an nhà đầu tư là sẽ tạo điều kiện cho những nhà đầu tư có sai phạm được khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang dần tốt lên. 

Thế nhưng diễn biến trên thị trường chứng khoán vẫn không mấy sáng sủa, vì sao? Tình hình thị trường chứng khoán sắp tới sẽ ra sao? Các chuyên gia kinh tế và chứng khoán sẽ phân tích và nhận định thị trường chứng khoán trong thời gian tới, mời bạn đọc đón xem trên Tuổi Trẻ.

Mỹ khởi xướng điều tra mặt hàng tủ gỗ của Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ vừa thông báo cho cơ quan chức năng Việt Nam về việc nhận đơn đề nghị điều tra nghi vấn lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với sản phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Dự kiến Bộ Thương mại Mỹ quyết định khởi xướng điều tra vào cuối tháng 5. Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, sản xuất tủ gỗ xuất khẩu sang Mỹ nắm thông tin và chuẩn bị ứng phó với vụ việc.

Hiện Mỹ là thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ ước đạt 3,3 tỉ USD, chiếm tới 68,2% tỉ trọng kim ngạch hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam xuất sang thị trường này.

Các "ông lớn" ngành nông nghiệp gặp khó

Nhiều doanh nghiệp làm nông nghiệp quy mô lớn như HAGL Agrico, Hòa Phát, Dabaco, Vinamilk... công bố tài chính quý 1-2022 đa số mức doanh thu đều giảm. Giảm doanh thu trong lĩnh vực chăn nuôi là câu chuyện có chung mẫu số, khi thức ăn chăn nuôi, cước vận chuyển đều tăng cao.

Nhà nước góp 18,1% vốn đầu tư dự án BOT sân bay Sa Pa giai đoạn 1

Trong tổng vốn đầu tư dự án BOT sân bay Sa Pa giai đoạn 1 khoảng 3.651 tỉ đồng, Nhà nước tham gia góp vốn khoảng 661 tỉ đồng, tương đương khoảng 18,1% tổng vốn đầu tư. Khoảng 2.990 tỉ đồng còn lại là vốn tự có, vốn vay của nhà đầu tư BOT, theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và đầu tư. 

Cũng theo bộ này, sân bay Sa Pa sẽ được xây dựng tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, công suất 1,5 triệu hành khách/năm. Thời gian nhà đầu tư BOT vận hành khai thác sân bay để hoàn vốn đầu tư là 46 năm 2 tháng. 

Hiện có 2 nhà đầu tư quan tâm dự án, dự kiến trong quý 3 năm nay sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Hà Nội mở lại phố đi bộ Trịnh Công Sơn 

Tin sáng 7-5: Hà Nội mở lại phố đi bộ Trịnh Công Sơn; Cảnh báo dung dịch rửa tay giả - Ảnh 2.

Người dân chụp ảnh tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn khi tuyến phố này mở cửa - Ảnh: NAM TRẦN

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ hoạt động trở lại từ chiều tối nay 7-5 với sự kiện mở màn là chương trình nghệ thuật "Có những con đường" với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Công chúng cũng sẽ được trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật trên đường phố như ca trù, nhạc trẻ, nhảy hiện đại... 

Trước đó, quận Tây Hồ tạm đóng cửa tuyến phố đi bộ này để phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian tạm đóng cửa, quận đã sửa sang, nâng cấp nhiều hạng mục để phục vụ người dân tốt nhất trong ngày mở cửa trở lại.

Sắp xét xử vụ thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại VEAM

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 18-5 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (viết tắt là VEAM) gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng. VEAM có đại diện chủ sở hữu là Bộ Công thương (trong đó vốn nhà nước hơn 88%).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, với 17 bị cáo, trong đó 16 bị cáo bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại điều 219, khoản 3 - Bộ luật hình sự năm 2015; 1 bị cáo bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại điều 285, khoản 2 - Bộ luật hình sự năm 1999.

Cục Quản lý dược cảnh báo dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml nghi là giả

Cục Quản lý dược cho biết Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Thanh Hóa báo cáo phát hiện hàng giả, đó là sản phẩm "Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml" do Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa lấy tại nhà thuốc Quỳnh Anh ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thông tin trên nhãn: Số công bố: 6162/20/CBMP-HN, số lô: 040221, ngày sản xuất: 040221, hạn dùng: 040224; Nhà sản xuất: Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (địa chỉ: Thôn Nghĩa Hào, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội); Nhà phân phối: Công ty TNHH dược phẩm y tế Đăng Khôi (địa chỉ: Số 113, thôn 1, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội).

Cục Quản lý dược đã yêu cầu kiểm tra mẫu sản phẩm nêu trên. Theo kết quả kiểm tra, Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK chỉ sản xuất 1 lô số 050220 loại chai dung tích 250ml. Mẫu sản phẩm chai 500ml lấy tại nhà thuốc Quỳnh Anh nêu trên nghi ngờ là giả.

Tin sáng 7-5: Hà Nội mở lại phố đi bộ Trịnh Công Sơn; Cảnh báo dung dịch rửa tay giả - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Cả nước có mưa, miền Nam mưa dồn về miền Tây

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong hôm nay 7-5, cả nước đều có mưa, cần chú ý dông sét, mưa đá.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, vùng mưa tập trung ở vùng núi Bắc Trung Bộ.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, vùng mưa tập trung ở miền Tây.

mua lon

Dự báo Nam Bộ có mưa trong hôm nay, vùng mưa tập trung tại các tỉnh miền Tây - Ảnh: L.P.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ nay đến ngày 9-5 Nam Bộ có mưa, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ ngày 12-5 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 13-5, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, vài nơi có mưa vừa, mưa to.

Trong ba ngày tới, chỉ số tia cực tím các vùng trên cả nước ở ngưỡng gây hại cao.

Trong hôm nay, chất lượng không khí các tỉnh thành Bắc Bộ có xu hướng gia tăng ô nhiễm. Các quận tại Hà Nội ở mức có hại cho sức khỏe. Khu vực miền Nam chất lượng không khí ổn định.

WHO: Số người chết liên quan COVID-19 là 15 triệu chứ không phải 5,4 WHO: Số người chết liên quan COVID-19 là 15 triệu chứ không phải 5,4

TTO - Theo một báo cáo mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 5-5, số người chết liên quan đến COVID-19 có thể cao gần gấp 3 lần so với ghi nhận trong các số liệu chính thức.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên