04/09/2022 06:13 GMT+7

Tin sáng 4-9: Cắt giảm cả ngàn quy định kinh doanh; Mỗi ngày tiền phạt giao thông hơn 1 tỉ

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tiếp tục cắt giảm thêm 1.107 quy định kinh doanh; Giảm tỉ suất sinh ở vị thành niên xuống 18/1.000 vào năm 2025; Phần lớn ca COVID-19 mới nhiễm BA.5; Tàu điện Cát Linh - Hà Đông lập kỷ lục khách ngày 2-9... là những tin tức đáng chú ý.

Tin sáng 4-9: Cắt giảm cả ngàn quy định kinh doanh; Mỗi ngày tiền phạt giao thông hơn 1 tỉ - Ảnh 1.

Chế biến tôm xuất khẩu - Ảnh: TẤN LỰC

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản thêm 1.107 quy định kinh doanh

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho hay từ ngày 1-10-2021 đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.742 quy định kinh doanh.

Thủ tướng cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản thêm 1.107 quy định của 9 bộ, cơ quan, làm cơ sở để các cơ quan này trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi 190 văn bản. 

Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh đã cập nhật 16.062 quy định hiện hành, 352 quy định dự kiến ban hành trong 9 dự thảo văn bản và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp và theo dõi quá trình thực thi các phương án cải cách.

Chính phủ đánh giá việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và thực thi còn chậm. Thậm chí một số bộ ngành vẫn chưa có phương án cắt giảm, việc tham vấn, lấy ý kiến doanh nghiệp, người dân trong xây dựng phương án chưa được quan tâm thực hiện rộng rãi.

Giảm tỉ suất sinh ở vị thành niên xuống 18/1.000 vào năm 2025

Báo báo của Chính phủ gửi Quốc hội đưa ra chỉ tiêu giảm tỉ suất sinh ở vị thành niên từ 23 ca sinh/1.000 phụ nữ xuống 18/1.000 vào năm 2025 và dưới 18/1.000 vào năm 2030.

Theo kết quả điều tra biến động dân số, tỉ suất sinh ở vị thành niên năm 2020 là 22,9% và năm 2021 là 17,7%.

Thực hiện chỉ tiêu này, ngành y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả công tác kế hoạch hóa gia đình, chương trình, đề án, hướng dẫn chuyên môn.

Trong đó có các chương trình như giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, hướng dẫn chăm sóc y tế cho người bị xâm hại tình dục, trong đó ưu tiên là phụ nữ mang thai, nữ vị thành niên và thanh niên trẻ, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ...

Đề xuất đề án phục dựng Phố Hiến xưa

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa có đề nghị hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận Dự án xây dựng và phục dựng Phố Hiến xưa do một doanh nghiệp tư nhân đề xuất.

Dự án có mục tiêu khôi phục Phố Hiến xưa mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, để đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Dự án được xây dựng dự kiến gồm các công trình như trung tâm tâm linh tín ngưỡng, trung tâm hội nghị, khu thương mại dịch vụ, khu công viên…

Tin sáng 4-9: Cắt giảm cả ngàn quy định kinh doanh; Mỗi ngày tiền phạt giao thông hơn 1 tỉ - Ảnh 2.

Đền Đông Đô Quảng Hội mang đậm nét kiến trúc xưa ở Phố Hiến - Ảnh: website dangcongsan

Góp ý về dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn lập đề xuất thực hiện dự án phù hợp với quy định về di sản văn hóa, đầu tư xây dựng công trình văn hóa. 

Hai tháng chấn chỉnh giao thông, cả nước phạt hơn 800 tỉ đồng 

Sau hai tháng cao điểm tuần tra, xử phạt, Cục Cảnh sát giao thông cho biết có khoảng 500.000 trường hợp vi phạm cơi nới thành thùng, chở quá tải, vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý và phạt tiền hơn 800 tỉ đồng. 

Tin sáng 4-9: Cắt giảm cả ngàn quy định kinh doanh; Mỗi ngày tiền phạt giao thông hơn 1 tỉ - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT TP.HCM đo nồng độ cồn người điều khiển ô tô - Ảnh: LÊ PHAN

Trong đợt cao điểm này, cơ quan chức năng đã tước hơn 70.000 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 100.000 phương tiện. Trong đó, hơn 30.000 phương tiện cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ đã bị xử lý. 

Đặc biệt có khoảng 6.000 xe cơi nới, độ chế thêm thùng xe để chở vượt tải trọng thiết kế đã bị bắt buộc tháo cắt. 

Đợt cao điểm tuần tra xử phạt hành vi cơi nới thành thùng, chở quá tải, nồng độ cồn được Bộ Công an phát động ngày 20-6 trong bối cảnh cả nước liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Phần lớn ca COVID-19 mới nhiễm biến thể BA.5

Theo báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19, đỉnh dịch rơi vào tháng 3, chiếm đến hơn 65% tổng số ca mắc, sau đó giảm sâu, liên tục. Từ tháng 7-2022 và tháng 8-2022, số mắc gia tăng nhẹ.

Thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết nếu tính theo tuần thì tuần 12 ghi nhận số mắc COVID-19 cao nhất, sau đó bắt đầu giảm nhanh, giảm sâu ở các tuần tiếp theo và có dấu hiệu tăng trở lại từ tuần 30 đến nay.

Về kết quả giải trình tự gene, trong số 456 mẫu được giám sát từ đầu năm thì phát hiện chủ yếu là chủng Omicron, chỉ có một số ít nhiễm chủng Delta. 

Tin sáng 4-9: Cắt giảm cả ngàn quy định kinh doanh; Mỗi ngày tiền phạt giao thông hơn 1 tỉ - Ảnh 4.

Bệnh viện điều trị COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Nếu như những tháng đầu năm 2022, chủ yếu các ca mắc COVID-19 ở 28 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra nhiễm biến thể phụ BA.1 và BA.2 thì từ tháng 6-2022 đến nay, khu vực này phát hiện thêm biến thể phụ của Omicron là BA.5 tại Hà Nội, và sau đó là tại Cao Bằng, Thái Bình, Nghệ An và Hải Dương.

Trong số 95 mẫu giải trình tự gene của tháng 8-2022 cho thấy có đến 60% ca COVID-19 nhiễm biến thể BA.5; có 1 mẫu nhiễm biến thể BA.2.74, còn lại là mẫu nhiễm biến thể BA.2.

Tàu điện Cát Linh - Hà Đông lập kỷ lục khách đi trong ngày 2-9

Ông Vũ Hồng Trường - tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) - cho biết tính đến 12h ngày 2-9, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển hơn 18.000 lượt hành khách. 

Còn tính hết ngày 2-9, con số hành khách đi tàu đã đạt kỷ lục hơn 55.000 hành khách.

Đây là số lượng hành khách đi tàu trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, vào ngày 1-5-2022, đường sắt Cát Linh - Hà Đông ghi nhận kỷ lục với hơn 54.000 hành khách đi lại trong ngày.

Tin sáng 4-9: Cắt giảm cả ngàn quy định kinh doanh; Mỗi ngày tiền phạt giao thông hơn 1 tỉ - Ảnh 5.

Người dân Hà Nội trải nghiệm tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong ngày đầu khai thác thương mại - Ảnh: NAM TRẦN

Một số thống kê về du lịch nội địa trong những ngày nghỉ lễ

- Trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh, hai khu du lịch lớn của thành phố Hải Phòng là Cát Bà và Đồ Sơn đã đón hàng chục ngàn lượt khách thăm. Trong đó, đảo Cát Bà đón khoảng 30.650 lượt du khách, Đồ Sơn ước đón 90.000 lượt du khách.

- Lượng khách du lịch đến Tiền Giang tăng mạnh. Trong ngày 2 và 3-9, lượng khách tham quan tăng gấp 2, 3 lần so với ngày thường.

- TP.HCM trong hai ngày 1 và 2-9, lượng khách đến tham quan đã tăng gấp 2 và 3 lần so với ngày bình thường. Đối tượng du khách tham quan các điểm đến này rất đa dạng như gia đình, khách đi lẻ, khách đoàn 10-25 người, khách nhóm 3 - 5 người...

Tin sáng 4-9: Cắt giảm cả ngàn quy định kinh doanh; Mỗi ngày tiền phạt giao thông hơn 1 tỉ - Ảnh 6.

Khách quốc tế trải nghiệm city tour trên xe Jeep ở TP.HCM ngày 2-9 - Ảnh: N.BÌNH

- Với nhiều điểm đến hấp dẫn, đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, Cao Bằng đã đón gần 55.000 lượt du khách; công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 95%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt gần 34 tỉ đồng.

- Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt khoảng 85.000 lượt khách (khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt; khách qua lưu trú ước đạt khoảng 60.000 lượt...). Công suất phòng lưu trú bình quân đạt khoảng 60 - 65% và công suất phòng các khách sạn từ 3 - 5 sao chỉ đạt khoảng 70 - 80%.

- Lượng khách lưu trú ở Phú Yên trong kỳ nghỉ tăng cao với khoảng 23.000 lượt. Công suất phòng trung bình đạt 65%, riêng các khách sạn có quy mô lớn gần khu vực ven biển đạt công suất phòng khoảng 90 - 100%, cao hơn so với dự tính ban đầu. 

Tin sáng 4-9: Cắt giảm cả ngàn quy định kinh doanh; Mỗi ngày tiền phạt giao thông hơn 1 tỉ - Ảnh 7.
Tin sáng 4-9: Cắt giảm cả ngàn quy định kinh doanh; Mỗi ngày tiền phạt giao thông hơn 1 tỉ - Ảnh 8.
Tin sáng 3-9: Gần 29.000 lượt người vào lăng viếng Bác trong ngày Quốc khánh 2-9 Tin sáng 3-9: Gần 29.000 lượt người vào lăng viếng Bác trong ngày Quốc khánh 2-9

TTO - TP.HCM vẫn trong top có tỉ lệ tiêm vắc xin cho trẻ thấp nhất nước; Số ca COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại; Ngày 2-9, xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người; Ba miền nắng nhưng đề phòng mưa sớm... là một số tin đáng chú ý.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên