23/10/2022 06:25 GMT+7

Tin sáng 23-10: Giám sát thanh tra xăng dầu; Đợt triều cường mới ở TP.HCM có thể đạt 1,75m

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Chấn chỉnh, xử lý 386 người vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ; Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan gỡ khó cho kinh doanh xăng dầu; 475 ca COVID-19 mới, không có ca tử vong... là một số tin đáng chú ý hôm nay.

Tin sáng 23-10: Giám sát thanh tra xăng dầu; Đợt triều cường mới ở TP.HCM có thể đạt 1,75m - Ảnh 1.

Cây xăng trên đường Nguyễn Oanh treo biển hết xăng còn dầu, nhiều khách lưỡng lự lượn vào nhìn biển rồi đành quay xe (ảnh chụp ngày 19-10) - Ảnh: NHẬT XUÂN

Thành lập đoàn giám sát hoạt động thanh tra 15 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu

Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định về việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quyết định số 396 được tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.

Cụ thể, tổ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra vừa được thành lập có bà Nguyễn Thị Hường - phó trưởng phòng nghiệp vụ 1, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra - làm tổ trưởng.

Tổ giám sát sẽ giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong hoạt động thanh tra của trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra.

Giám sát việc chấp hành chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra và việc thực hiện quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và các yêu cầu khác của cuộc thanh tra.

Ngoài ra còn giám sát việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và các quy định của pháp luật về những hành vi bị nghiêm cấm của trưởng đoàn thanh tra và các thành viên.

Trước đó, tổng thanh tra đã ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, gồm có 15 doanh nghiệp đầu mối và 2 doanh nghiệp sản xuất. 

Giai đoạn được thanh tra sẽ từ ngày 1-1-2017 đến ngày 30-6-2022, với trưởng đoàn thanh tra sẽ là ông Dương Quốc Huy - vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ 1).

Chấn chỉnh, xử lý 386 người vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 cho thấy các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 9.955 văn bản; hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 2.665 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 4.217 văn bản (gồm 519 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ và 3.698 văn bản của địa phương). Qua kiểm tra, đã phát hiện, kết luận, kiến nghị xử lý 61 văn bản (gồm 9 văn bản của cấp bộ và 52 văn bản của địa phương).

Tiến hành 3.927 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, phát hiện 283 vụ việc, chấn chỉnh, xử lý 386 người vi phạm (tăng 2,6% số vụ và số người vi phạm so với năm 2021).

Kiến nghị thu hồi 50,8 tỉ đồng, đã thu hồi được 43 tỉ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan gỡ khó cho kinh doanh xăng dầu

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan nêu yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh xăng dầu, trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương.

Tin sáng 23-10: Giám sát thanh tra xăng dầu; Đợt triều cường mới ở TP.HCM có thể đạt 1,75m - Ảnh 2.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng kể từ 15h ngày 21-10 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Theo đó, bộ này đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu đang còn nợ thuế lớn hoặc chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn để nhập khẩu, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan khẩn trương xem xét đề xuất, kiến nghị của Bộ Công Thương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan này cũng được yêu cầu báo cáo tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu, những vướng mắc, kiến nghị và đề xuất trình lãnh đạo bộ trước ngày 23-10 để có hướng xử lý.

TP.HCM công bố sản phẩm du lịch đặc trưng của quận 6 

"Chuyện nhỏ trong lòng Chợ Lớn" là tên sản phẩm du lịch vừa được UBND quận 6 cùng Sở Du lịch TP.HCM giới thiệu bổ sung vào kế hoạch của UBND TP.HCM là mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng.

Tin sáng 23-10: Giám sát thanh tra xăng dầu; Đợt triều cường mới ở TP.HCM có thể đạt 1,75m - Ảnh 3.

Chợ Bình Tây - Ảnh: H.T

Bà Lê Thị Thanh Thảo, chủ tịch UBND quận 6, cho biết: "Quận 6 - Chuyện nhỏ trong lòng Chợ Lớn" sẽ giúp du khách khám phá các điểm tham quan, du lịch, văn hóa, lịch sử đặc trưng của quận như: quán hủ tiếu mì Huỳnh Gia, chùa Thảo Đường Thiền Tự, chùa Giác Hải, chợ Bình Tây, tiệm bánh Triệu Minh Hiệp, quán ăn Gia Phú Phúc Kiến… 

Điểm chung là tất cả những điểm này đều có thể phát huy tiềm năng, lợi thế về di tích, ẩm thực, vui chơi, các địa điểm có lịch sử lâu đời, lịch sử gắn liền với người Việt và người Hoa tại quận 6.

Bà Phan Thị Thắng, phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sau thời gian thực hiện kế hoạch "mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng", đến nay mỗi địa phương đã tìm ra lợi thế của mình, nhấn mạnh sự khác biệt để thu hút sự quan tâm của du khách.

Sau khi công bố sản phẩm du lịch, các quận, huyện có kế hoạch lại cùng bắt tay liên kết để tạo một sản phẩm du lịch liên quận hình thành các tour tuyến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

TP.HCM đối mặt đợt triều cường có thể đạt 1,75m

Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai trong những ngày tới tại trạm Phú An, sông Sài Gòn và Nhà Bè, kênh Đồng Điền sẽ nhanh lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. 

Tin sáng 23-10: Giám sát thanh tra xăng dầu; Đợt triều cường mới ở TP.HCM có thể đạt 1,75m - Ảnh 4.

Người dân quận 7, TP.HCM bì bõm trong triều cường - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 26 đến 27-10 và đạt mức 1,7 - 1,75m (cao hơn báo động 3 (1,6m)).

Cụ thể, mực nước tại trạm Phú An ngày 26-10 (2-10 âm lịch) đạt 1,69m lúc 5h và 1,71m lúc 17h30. Tương tự, tại trạm Nhà Bè, ngày 26-10 đạt mức 1,68m lúc 5h và 1,7m lúc 17h. Triều cường còn có thể cao hơn do tác động của gió đẩy nước từ cửa sông vào sâu trong nội địa.

Trước diễn biến này, TP.HCM yêu cầu các đơn vị sở ngành, quận huyện chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do triều cường gây ra, nhất là tại các khu vực ven kênh, sông, rạch.

475 ca COVID-19 mới, không có ca tử vong

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.496.829 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.184 ca).

Tin sáng 23-10: Giám sát thanh tra xăng dầu; Đợt triều cường mới ở TP.HCM có thể đạt 1,75m - Ảnh 5.

Các y bác sĩ tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 277 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.600.857 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 39 ca. Ngày 21-10 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 21-10 có 109.442 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.168.872 liều.

Một số hoạt động đáng chú ý trong tuần tới

- 23-10: Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (trực tuyến).

- 23-10: Lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

- 23-10: Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ khai giảng đầu tiên tại Hòa Lạc.

- 23-10: Chương trình Liên kết du lịch Hà Nội - Sơn La.

- 23-10: Tại Bình Dương, Ngày hội xe đạp phong trào toàn quốc lần thứ 3.

- 25-10: Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12-1972 - 12-2022).

- 27-10: Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức tọa đàm "Thượng tôn pháp luật - nguyên tắc này để làm gì?".

Tin sáng 23-10: Giám sát thanh tra xăng dầu; Đợt triều cường mới ở TP.HCM có thể đạt 1,75m - Ảnh 7.
Tin sáng 23-10: Giám sát thanh tra xăng dầu; Đợt triều cường mới ở TP.HCM có thể đạt 1,75m - Ảnh 8.
Tin sáng 23-10: Giám sát thanh tra xăng dầu; Đợt triều cường mới ở TP.HCM có thể đạt 1,75m - Ảnh 9.
Tin sáng 22-10: Hơn 37% người dùng Việt bị tấn công mạng qua USB, CD Tin sáng 22-10: Hơn 37% người dùng Việt bị tấn công mạng qua USB, CD

TTO - Hơn 37% người dùng Việt bị tấn công mạng qua USB, CD, DVD; Công ty Metro số 1 hết tiền, TP.HCM kiến nghị bổ sung vốn điều lệ; Kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính 27.737 tỉ đồng... là những tin đáng chú ý.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên