22/11/2021 07:34 GMT+7

Tin sáng 22-11: TP.HCM không có ca COVID-19 nào tử vong trong ngày 21-11?

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - Ông Nguyễn Đình Anh - vụ trưởng Vụ Truyền thông - thi đua khen thưởng, Bộ Y tế - cho biết TP.HCM vẫn ghi nhận có ca tử vong vì COVID-19 trong thời gian này. Lý do: TP.HCM báo cáo số ca tử vong muộn nên Bộ Y tế chưa công bố.

Tin sáng 22-11: TP.HCM không có ca COVID-19 nào tử vong trong ngày 21-11? - Ảnh 1.

Nhân viên y tế phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà ở quận 8, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông tin từ Bộ Y tế cho hay đã cấp thêm cho TP.HCM 5.000 liều thuốc điều trị có kiểm soát cho F0 nhẹ và vừa tại nhà, nhưng số này vẫn còn ít so với nhu cầu.

Trang tin chính thức về phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế cho biết TP.HCM mới có đề nghị gửi Cục Khoa học, công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), đơn vị chủ trì triển khai chương trình điều trị có kiểm soát bằng Molnupiravir, đề nghị cấp thêm cho TP.HCM 100.000 liều thuốc điều trị.

Được biết, tính đến cuối tuần trước, TP.HCM chỉ còn 2.000 liều Molnupiravir và chỉ đủ sử dụng trong vài ngày.

Ngay sau đề nghị, TP.HCM đã được cấp thêm 5.000 liều, nhưng số này so với nhu cầu thì vẫn còn ít ỏi và cần sớm được cấp thêm, nếu không vẫn có nguy cơ thiếu thuốc.

Bộ Y tế cho biết kể từ khi triển khai chương trình, Bộ Y tế đã cấp cho TP.HCM 110.000 liều Molnupiravir.

Ngoài ra, thuốc cũng được sử dụng trong chương trình điều trị có kiểm soát tại 33 tỉnh thành khác. Cho đến nay chưa ghi nhận ca tử vong trong nhóm được sử dụng Molnupiravir, tỉ lệ bệnh nhân chuyển nặng trong nhóm này cũng rất thấp, chỉ từ 0,02% - 0,06%.

Tin sáng 22-11: TP.HCM không có ca COVID-19 nào tử vong trong ngày 21-11? - Ảnh 2.

Người dân quận 12 được nhận hỗ trợ khi đang cách ly tại nhà - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM không có ca COVID-19 nào tử vong trong 1 ngày?

Bản tin Bộ Y tế tối ngày 21-11 thông tin, TP.HCM không ghi nhận ca tử vong nào trong vòng 24 giờ (từ 16h ngày 20-11 đến 16h ngày 21-11).

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối cùng ngày, ông Nguyễn Đình Anh - vụ trưởng Vụ Truyền thông - thi đua khen thưởng, Bộ Y tế - cho biết TP.HCM vẫn ghi nhận có ca tử vong vì COVID-19 trong thời gian này.

Lý do TP.HCM báo cáo số ca tử vong muộn nên Bộ Y tế chưa công bố. Hôm nay 22-11, Bộ Y tế sẽ công bố bổ sung.

Những ngày gần đây, số ca nhập viện tại TP.HCM cao hơn số ca xuất viện, thậm chí số ca nặng, tử vong có tăng.

Cụ thể, theo báo cáo Bộ Y tế trong ngày 16-11, TP.HCM ghi nhận 35 ca và tăng lên gần gấp đôi vào ngày 17-11. Đến ngày 18-11 giảm xuống còn 42 ca thì đến ngày 19-11 lại tăng lên 55 ca, ngày gần nhất 20-11 là 42 ca.

Tin sáng 22-11: TP.HCM không có ca COVID-19 nào tử vong trong ngày 21-11? - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

TP.HCM: nhiều quận, huyện có tỉ lệ tiêm vắc xin mũi 1 cho trẻ còn thấp

Theo kế hoạch định kỳ, hôm nay 22-11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM sẽ tiếp tục công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch căn cứ theo quyết định 4800 của Bộ Y tế. Và cũng trong hôm nay, TP bước vào ngày đầu tiên tiêm vắc xin mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi và dự kiến kết thúc vào ngày 28-11.

Đợt này sẽ tiêm cho tất cả trẻ sinh sống, học tập tại TP.HCM đã tiêm mũi 1 đủ thời gian (kể cả tiêm mũi 1 ở tỉnh, thành khác) và trẻ sống, học tập tại TP nhưng chưa tiêm đợt 1 do phải hoãn tiêm, mới tròn 12 tuổi hoặc mới trở về TP.

Theo dữ liệu Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM tối 21-11, hiện vẫn còn một số địa phương có tỉ lệ tiêm mũi 1 dưới 90% như: huyện Nhà Bè (86%), quận Bình Tân (77%), quận Bình Thạnh (66%), quận 8 (65%)…

Tin sáng 22-11: TP.HCM không có ca COVID-19 nào tử vong trong ngày 21-11? - Ảnh 4.

Tiêm vắc xin ở Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Việt Nam tiến sát 110 triệu mũi tiêm, nhưng vẫn còn 5 tỉnh thành có tỉ lệ tiêm chủng thấp

Tính đến ngày 22-11, cả nước đã tiêm chủng được gần 110 triệu mũi tiêm, tỉ lệ bao phủ đạt trên 90% người từ 18 tuổi trở lên, tỉ lệ tiêm đủ 2 mũi đạt hơn 56%.

Trong đó, có 20 tỉnh đạt tỉ lệ bao phủ mũi 1 trên 95% là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Hậu Giang. 38 tỉnh thành đạt trên 70%.

Còn 5 tỉnh thành tỉ lệ bao phủ vắc xin còn thấp, dưới 70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin là Thanh Hóa (53,6%), Sơn La (56,8%), Nghệ An (61,1%), Nam Định (64,4%) và Quảng Bình (68,4%).

Tin sáng 22-11: TP.HCM không có ca COVID-19 nào tử vong trong ngày 21-11? - Ảnh 5.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Hà Nội tối 21-11 thông báo thêm 218 ca dương tính mới, trong đó có 100 ca cộng đồng, 89 ca khu cách ly và 29 ca khu phong tỏa. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 là 7.726 ca, trong đó số ca cộng đồng 2.852 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.874 ca.

- Tính từ ngày 5-10 đến nay, tỉnh Sơn La đã phát hiện mới 97 ca COVID-19 là các công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát trong tỉnh. Trong đó, đã có 55 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện và 42 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị.

- Quảng Ninh tối 20-11 ghi nhận chùm ca COVID-19 với 28 ca dương tính. Đáng chú ý, trong số này có 2 mẹ con ở TX Quảng Yên (Quảng Ninh) - F1 của F0 N.T.N. làm việc tại Công ty Sao Vàng đã tự ý ra khỏi nhà ngay khi kết thúc thời gian cách ly nhưng chưa hoàn thành xét nghiệm lần cuối.

- Nam Định đến 16h ngày 21-11 ghi nhận 68 ca COVID-19, trong đó huyện Hải Hậu có 56 ca, huyện Xuân Trường 6 ca, huyện Ý Yên 2 ca, huyện Giao Thủy 2 ca, thành phố Nam Định 1 ca và 1 ca trong cộng đồng tại huyện Vụ Bản. Ổ dịch tại xã Hải Minh đã có 204 ca OVID-19 và đang diễn biến hết sức phức tạp, làm lây lan sang các xã Hải Long, Hải Anh, Hải Phương.

- Tối 21-11, Hà Nam công bố thêm 24 ca dương tính. Trong đó có 6 ca bệnh ghi nhận tại các công ty, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Đến nay, Hà Nam ghi nhận 1.252 ca dương tính trong đợt dịch mới, toàn tỉnh đã có gần 32.000 trẻ từ 15-17 tuổi đã được tiêm, đạt tỉ lệ gần 92%.

- Quảng Bình ghi nhận thêm 40 ca COVID-19 mới, trong đó có 24 ca liên quan đến người về từ vùng dịch và F1 của người về từ vùng dịch. Tổng số ca toàn tỉnh Quảng Bình từ trước tới nay hiện là 2.373 ca, trong đó 2.078 ca khỏi, 289 bệnh nhân đang điều trị, 6 ca tử vong. 654.373 người đã tiêm vắc xin COVID-19, trong đó 154.627 người đã tiêm đủ 2 mũi.

- Thừa Thiên Huế đến nay có 2.167 ca F0. Hiện đang điều trị 840 ca, đã được điều trị khỏi 1.322 ca và 5 ca tử vong. Đến 18h ngày 20-11, số người đã tiêm 1 mũi vắc xin là 684.401 và số người đã tiêm 2 mũi là 184.909.

- Bà Rịa - Vũng Tàu tính từ 18h ngày 20-11 đến 18h ngày 21-11, toàn tỉnh ghi nhận 541 ca mới, trong đó có 430 ca cộng đồng. Vũng Tàu vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất với 220 ca, trong đó 208 ca ghi nhận trong cộng đồng. Số ca mắc ghi nhận từ ngày 28-6 đến nay là 9.171 ca.

- Tiền Giang đã có 1.385.783 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 vắc xin COVID-19, đạt tỉ lệ 99,0%; có 906.113 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi, đạt 64,8%. Toàn tỉnh có 2.908 ca F0 đang điều trị tại nhà. Tính đến chiều 20-11, Tiền Giang có 23.724 ca COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi 17.640 trường hợp và 464 ca tử vong.

- Từ 18h ngày 20-11 đến 11h ngày 21-11, tỉnh Bến Tre có 229 ca COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 4.586 ca, trong đó có 2.641 ca ra viện, 57 ca tử vong. Tính đến hết ngày 20-11, toàn tỉnh có 100,44% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin COVID-19, trong đó có 56,44% dân số tiêm đủ 2 mũi.

- Tính đến ngày 18-11, Kiên Giang có 1.163.941 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1, đạt tỉ lệ 97,39%; có 749.425 người đã tiêm mũi 2, đạt 62,71%; có 12.522 học sinh lớp 12 tiêm mũi 1, đạt 97,16% và 56.707 trẻ từ 15-17 tuổi được tiêm mũi 1, đạt gần 71%. Tính đến ngày 20-11, toàn tỉnh ghi nhận 16.814 ca COVID-19.

COVID-19 thế giới ngày 22-11: WHO cảnh báo châu Âu sẽ thêm nửa triệu người chết đầu năm sau COVID-19 thế giới ngày 22-11: WHO cảnh báo châu Âu sẽ thêm nửa triệu người chết đầu năm sau

TTO - Số ca mắc COVID-19 ở châu Âu vẫn liên tục tăng trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo khu vực sẽ có thêm nửa triệu người chết vào đầu năm sau. Nhà dịch tễ học Mỹ cảnh báo sắp hết thời gian để ngăn làn sóng mới.

L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19