17/06/2022 06:31 GMT+7

Tin sáng 17-6: Giá dầu cao - ngư dân neo tàu không đi biển; Nam Bộ đề phòng mưa đá

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Nắng nóng trở lại Bắc Bộ; 7 đoàn kiểm tra phòng chống dịch sốt xuất huyết; Công an Bình Thuận xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho ông Võ Tê... là những tin đáng chú ý hôm nay.

Tin sáng 17-6: Giá dầu cao - ngư dân neo tàu không đi biển; Nam Bộ đề phòng mưa đá - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục nhà đất tại UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường, trong đó đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, với thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở, bổ sung hình thức thực hiện thủ tục này theo phương thức điện tử tùy thuộc điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý tại địa phương.

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc, bộ phận một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để cho phép cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quyết định cũng nêu rõ lý do cần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục trên là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với việc thực hiện thủ tục theo phương thức truyền thống.

Chuyển đổi số để hướng tới xã hội không tiền mặt

Trong khuôn khổ Ngày không tiền mặt năm 2022 do Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức, hội thảo - triển lãm với chủ đề Chuyển đổi số để hướng tới xã hội không dùng tiền mặt, diễn ra vào chiều nay, 17-6, tại khách sạn Lotte (Hà Nội) với khoảng 400 khách mời tham dự.

Hội thảo có sự hiện diện và phát biểu của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đại diện Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tài chính… cùng lãnh đạo các đơn vị có đóng góp rất lớn thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam như Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Sacombank, MBBank, Visa VN, MasterCard, HDBank, ACB, SaigonCo.op…

Tin sáng 17-6: Giá dầu cao - ngư dân neo tàu không đi biển; Nam Bộ đề phòng mưa đá - Ảnh 2.

Công an Bình Thuận xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho ông Võ Tê và gia đình

Sáng nay, 17-6, tại xã Tân Phúc (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), Công an Bình Thuận tổ chức xin lỗi công khai ông Võ Tê và gia đình do đã khởi tố, điều tra và bắt tạm giam ông Võ Tê trong vụ án giết bà Phan Thị Khanh xảy ra tại địa phương 42 năm trước.

Tin sáng 17-6: Giá dầu cao - ngư dân neo tàu không đi biển; Nam Bộ đề phòng mưa đá - Ảnh 3.

Luật sư Phan Trung Hoài (phải) và anh Đỗ Thanh An - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Vụ án mạng xảy ra vào ngày 31-7-1980, bà Khanh bị giết, cướp đi 1,6 lượng vàng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Thuận Hải (cũ) đã bắt ông Võ Tê, một nông dân ở địa phương có làm thêm nghề bốc thuốc nam, với tội danh giết người, cướp tài sản. 

Ông Võ Tê bị tạm giam 5 tháng sau đó được thả do nhân dân địa phương tố cáo hung thủ là người khác. Ông Võ Tê sống trong tủi nhục và qua đời không lâu sau đó khi vẫn mang thân phận bị can.

41 năm sau, Bộ Công an và Công an Bình Thuận tìm được hung thủ thực sự của vụ án (nhưng đình chỉ điều tra do hết thời hiệu) thì ông Võ Tê mới được ra quyết định đình chỉ bị can, đình chỉ điều tra.

7 đoàn kiểm tra phòng chống dịch sốt xuất huyết

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết gần 6 tháng đầu năm 2022 ghi nhận trên 60.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 97% so với cùng kỳ. Thời điểm hiện nay đang là cao điểm dịch, số mắc gia tăng mạnh tại khu vực phía Nam và bắt đầu tăng tại miền Trung.

Cục Y tế dự phòng cũng dự báo số mắc mới sốt xuất huyết đang trong xu hướng tăng, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam (hiện mỗi tuần có thêm 6.000 - 8.000 ca mắc mới). Tới đây sẽ có 7 đoàn kiểm tra của Bộ Y tế và các viện tiến hành kiểm tra hoạt động phòng chống sốt xuất huyết.

Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng do mưa, báo cáo chưa cụ thể

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản gửi Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội về việc báo cáo kịp thời về tình hình thiên tai, thiệt hại trên địa bàn Hà Nội.

Tin sáng 17-6: Giá dầu cao - ngư dân neo tàu không đi biển; Nam Bộ đề phòng mưa đá - Ảnh 4.

10 ngày sau cơn mưa lịch sử hôm 29-5, người dân ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ vẫn phải đi thuyền về nhà vì ngập úng - Ảnh: Q.THẾ

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra nhiều trận mưa cường suất lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực nội thành. 

Trong các ngày 29-5 và 13-6 đã xảy ra mưa cường suất lớn vượt lịch sử như tại Láng mưa 138mm/2 giờ gây ngập úng nghiêm trọng nhiều tuyến đường, khu dân cư, gây thiệt hại lớn đối với các phương tiện tham gia giao thông. 

Tuy nhiên, một số báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chưa phản ánh cụ thể mức độ thiệt hại.

Để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời cung cấp thông tin cảnh báo người dân chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kịp thời, cụ thể diễn biến, công tác ứng phó (xử lý tiêu thoát nước, phân luồng giao thông), thiệt hại (đối với các khu dân cư, phương tiện giao thông) khi xảy ra mưa lớn; đồng thời tăng cường thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng ứng phó đến cộng đồng, doanh nghiệp.

Tin sáng 17-6: Giá dầu cao - ngư dân neo tàu không đi biển; Nam Bộ đề phòng mưa đá - Ảnh 5.
Tin sáng 17-6: Giá dầu cao - ngư dân neo tàu không đi biển; Nam Bộ đề phòng mưa đá - Ảnh 6.
Tin sáng 17-6: Giá dầu cao - ngư dân neo tàu không đi biển; Nam Bộ đề phòng mưa đá - Ảnh 7.
Tin sáng 16-6: Hôm nay quyết định về đầu tư vành đai 3, 4; Rà soát giá nhôm nhập từ Trung Quốc Tin sáng 16-6: Hôm nay quyết định về đầu tư vành đai 3, 4; Rà soát giá nhôm nhập từ Trung Quốc

TTO - Bộ Công thương có quyết định rà soát lần 2 biện pháp chống bán phá giá nhôm nhập từ Trung Quốc; Hôm nay bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; Xử phạt 6 nhãn hàng thực phẩm chức năng quảng cáo quá mức... là các tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên