17/12/2021 07:40 GMT+7

Tin sáng 17-12: TP.HCM xin chi viện khẩn 900 y bác sĩ chuyên hồi sức cấp cứu

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN

TTO - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ, chi viện 1.000 bác sĩ và 2.000 điều dưỡng để bổ sung lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM. Bộ Y tế hướng dẫn F1 được cách ly tại nhà trong 7 ngày...

Tin sáng 17-12: TP.HCM xin chi viện khẩn 900 y bác sĩ chuyên hồi sức cấp cứu - Ảnh 1.

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: XUÂN MAI

Theo UBND TP, hiện tình hình dịch COVID-19 tại TP có chiều hướng gia tăng, tỉ lệ bệnh nhân nặng khá cao. TP đang tiếp tục duy trì hoạt động các bệnh viện dã chiến, thu dung điều trị COVID-19. 

Tuy nhiên một số bệnh viện, trung tâm hồi sức COVID-19 cần bổ sung nhân lực để mở rộng quy mô giường bệnh.

Do đó, UBND TP kiến nghị Bộ Y tế xem xét, tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế cho TP, cụ thể là 1.000 bác sĩ và 2.000 điều dưỡng, trong đó có 300 bác sĩ và 600 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức cấp cứu.

Trong ngày 16-12 (tính đến 16h), tổng số ca nhiễm phát hiện bằng RT-PCR tại TP.HCM là 1.175 người.

Số ca nhập viện tầng 2, 3 trong ngày là 1.065 người. Số xuất viện trong ngày là 1.011. Số ca xuất viện có khuynh hướng cao hơn số ca nhập viện trong một tuần qua.

Tổng số ca COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 11.574 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 2.806 người. Số ca đang cách ly, điều trị tại nhà là 57.452 người. Như vậy hiện TP.HCM đang có 71.832 bệnh nhân được điều trị, cách ly.

Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 3.153 người, trong đó số ca đang thở máy xâm lấn là 505 người. Số ca tử vong trong ngày là 65 người, trong đó có 9 trường hợp chuyển viện từ các tỉnh thành khác. Trong 65 ca tử vong này có 91% số ca kèm bệnh nền, 86% số ca có độ tuổi từ 50 trở lên. Không có trường hợp tử vong ở người dưới 18 tuổi và ở phụ nữ mang thai.

Tin sáng 17-12: TP.HCM xin chi viện khẩn 900 y bác sĩ chuyên hồi sức cấp cứu - Ảnh 2.

Bà Đào Thị Tuyết - sinh năm 1945 - tiêm vắc xin tại Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 14-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP tiếp tục triển khai tiêm vắc xin COVID-19 đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm người từ các tỉnh về TP.HCM sinh sống và làm việc), tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi. 

Bên cạnh đó, tiến hành tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại theo quy định, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ.

Đến nay TP đã thực hiện 14.881.633 mũi vắc xin ngừa COVID-19, bao gồm 7.950.886 mũi 1, 6.897.284 mũi 2, 10.025 mũi bổ sung và 23.438 mũi nhắc lại, trong đó có 1.333.813 mũi tiêm cho trẻ 12-17 tuổi.

Tin sáng 17-12: TP.HCM xin chi viện khẩn 900 y bác sĩ chuyên hồi sức cấp cứu - Ảnh 3.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm hồi sức COVID-19 do Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nóng: Bộ Y tế quy định cách ly F1 tại nhà

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn cho biết tỉ lệ phủ vắc xin tại các tỉnh thành đã cao, để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế hướng dẫn F1 là người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng được cách ly tại nhà trong 7 ngày, theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Trong thời gian đó tuân thủ 5K, nếu có bất thường thì thông báo cho cơ quan y tế.

Trong thời gian F1 cách ly tại nhà, Bộ Y tế quy định xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và thứ 7 của đợt cách ly, có thể xét nghiệm PCR hoặc test nhanh.

Quyết định cách ly F1 tại nhà được nhiều người chờ đợi do lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo tại khu cách ly tập trung. Thời gian qua tỉ lệ ca dương tính tại khu cách ly cũng khá cao.

Tại Hà Nội, trong 1.330 ca bệnh ghi nhận ngày 16-12 có đến 503 ca tại khu cách ly, ngày 15-12 là 609 ca tại khu cách ly/tổng số 1.357 ca, ngày 14-12 là 447/900... Trong số này, không loại trừ có ca bệnh từ lây nhiễm chéo tại khu cách ly.

Tin sáng 17-12: TP.HCM xin chi viện khẩn 900 y bác sĩ chuyên hồi sức cấp cứu - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Toàn quốc gần 8.000 ca bệnh COVID-19 nặng

Báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết tính đến 17h chiều 16-12, tích lũy ca bệnh cộng dồn từ đầu mùa dịch tại Việt Nam là gần 1,47 triệu ca, trong đó có gần 1,1 triệu ca đã khỏi, hiện còn 389.900 ca đang điều trị, 28.873 người đã tử vong.

Trong số bệnh nhân đang điều trị, có 246.968 ca đang theo dõi, điều trị tại nhà, 16.030 ca theo dõi, điều trị tại khu cách ly, 106.851 ca đang điều trị tại 881 bệnh viện. Trong số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện, có 7.890 ca nặng phải thở oxy, bao gồm 1.119 bệnh nhân phải thở máy.

So với trung bình 7 ngày trước, số liệu ngày 16-12 giảm 0,1% ca mắc mới, giảm 1,1% số ca khỏi bệnh, số ca tử vong tăng 0,4%, số ca nặng tăng 7,2%.

So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới tăng 6,2%, số ca tử vong tăng 11,5%, số ca nặng, nguy kịch tăng 4,3%, trong đó số thở máy xâm lấn tăng 25,3%.

So sánh tháng này với tháng trước, số ca mắc mới tăng 139,9%, số tử vong tăng 165%, số khỏi bệnh tăng 262,8%, số đang điều trị tại bệnh viện tăng 144,6%, số ca nặng, nguy kịch tăng 89,4%.

Hiện các địa phương có số bệnh nhân đang điều trị cao bao gồm TP.HCM (175.832 ca), Bình Dương 61.483 ca, Tây Ninh 16.999, Cần Thơ 16.075 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 11.822 ca, Cà Mau 10.655 ca, Khánh Hòa 9.427 ca, Trà Vinh 9.222 ca, Đồng Tháp 9.105 ca, Hà Nội 8.706 ca. Về số bệnh nhân nặng, TP.HCM nhiều nhất với 3.153 ca, Đồng Nai 488 ca, Bình Dương 481 ca, Cần Thơ 440 ca, Long An 439 ca, An Giang 401 ca, Tiền Giang 348 ca, Bến Tre 285 ca...

Tin sáng 17-12: TP.HCM xin chi viện khẩn 900 y bác sĩ chuyên hồi sức cấp cứu - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng P.Phố Huế (Hà Nội) phong tỏa y tế nhiều khu vực thuộc khu tập thể Nguyễn Công Trứ khi phát hiện hàng loạt ca nhiễm COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Hà Nội từ 18h ngày 15-12 đến 18h ngày 16-12 ghi nhận 1.330 ca COVID-19, trong đó 574 ca tại cộng đồng. 1.330 F0 phân bố tại 217 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, nhiều nhất là quận Hai Bà Trưng 436 ca, quận Long Biên 239 ca, quận Hoàng Mai 113 ca... Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 đến nay là 22.797 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 8.797 ca.

- Quảng Bình từ 6h ngày 15-12 đến 6h ngày 16-12 ghi nhận thêm 24 ca COVID-19 tại cộng đồng, trong đó có 9 ca chưa rõ nguồn lây. Tổng số ca COVID-19 đến nay là 3.210. Tổng số ca điều trị khỏi là 2.745, còn 392 bệnh nhân đang điều trị, 7 ca tử vong; 54 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà.

- Sáng 16-12, Quảng Ngãi thông tin vừa ghi nhận 57 ca COVID-19, trong đó có 29 ca cộng đồng; 13 ca được phát hiện khi đang cách ly y tế do liên quan tới các F0 và 15 ca là người về từ vùng dịch. Từ ngày 26-6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 3.714 ca COVID-19.

- Cà Mau hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mỗi ngày tỉnh phát hiện gần 1.000 ca COVID-19 và con số này đang có chiều hướng tăng cao hằng ngày. Số ca F0 nặng tăng cao đã gây quá tải cho cơ sở điều trị tầng 2, tầng 3 và chăm sóc, điều trị F0 tại nhà.

Cà Mau đã đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung 65.000 liều vắc xin Pfizer trong tháng 12-2021 để tiêm bổ sung hoặc liều nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, người có nguy cơ cao và người trên 50 tuổi đủ điều kiện về sức khỏe. Ngoài ra, đề nghị bổ sung khẩn cấp thuốc kháng virus, gồm: Molnupiravir 50.000 liệu trình (ca) điều trị, Favipiravir 20.000 liệu trình (ca) điều trị. 

Bản tin COVID-19 chiều 16-12: Cả nước 15.270 ca mới, Tây Ninh báo cáo thêm 18.792 ca Bản tin COVID-19 chiều 16-12: Cả nước 15.270 ca mới, Tây Ninh báo cáo thêm 18.792 ca

TTO - Bản tin chiều 16-2 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 15.270 ca mắc mới, Cà Mau có số mắc cao nhất, Hà Nội có một ngày giảm số ca ngoạn mục.

L.ANH - T.DƯƠNG - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19