09/11/2019 07:18 GMT+7

Tin được không: UAE chơi phòng ngự phản công trước trận gặp Việt Nam?

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Trong nhiều ngày qua, truyền thông UAE liên tục loan tin HLV Bert van Marwijk sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công trước tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình vào tối 14-11. Đó là thông tin xác thực hay đòn hỏa mù?

Tin được không: UAE chơi phòng ngự phản công trước trận gặp Việt Nam? - Ảnh 1.

Hậu vệ UAE (trái) bị cầu thủ Thái Lan qua mặt trong trận thua 1-2 ngày 15-10 vừa qua - Ảnh: FAT

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận: "Trong trận gặp chủ nhà Thái Lan ngày 15-10 vừa qua, hệ thống phòng ngự của UAE đã phơi bày nhiều khoảng trống khi bị các cầu thủ Thái Lan tấn công với cường độ cao dọc hai biên hoặc đánh thẳng vào trung lộ.

Đó là lý do khiến UAE thất bại 1-2 trên sân Thái Lan ở lượt đấu thứ ba vòng bảng của bảng G trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vì vậy việc họ gia cố hàng thủ khi triệu tập tới 9 hậu vệ trước giờ sang Việt Nam là tất yếu. Nhưng nếu dựa vào chi tiết này để cho rằng tuyển UAE sẽ đá phòng ngự phản công trước chủ nhà Việt Nam, xem ra không thật sự thuyết phục. Trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022, UAE đặt mục tiêu đứng đầu bảng G để giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, sau lượt đấu thứ ba của vòng bảng, UAE đang kém 1 điểm so với Thái Lan lẫn Việt Nam (cùng được 7 điểm). Trong bối cảnh này, thật khó tin rằng UAE sẽ chơi phòng ngự phản công, để chờ đến khi tiếp Thái Lan rồi Việt Nam trên sân nhà ở lượt về thì mới chuyển sang chơi tấn công.

Mất cùng lúc ba trụ cột với nhiều lý do khác nhau, có thể tuyển UAE không hội đủ sức mạnh vốn có khi đá trên sân Mỹ Đình. Thế nhưng xét về đẳng cấp chuyên môn lẫn ưu thế về thể hình, rõ ràng UAE vẫn nhỉnh hơn chủ nhà Việt Nam.

Do đó, đây sẽ là trận cầu hứa hẹn đong đầy tính quyết liệt, căng thẳng và thậm chí là kịch tính bởi đội thắng trên sân Mỹ Đình có thể vươn lên dẫn đầu bảng G - trong trường hợp Thái Lan hòa hay thua Malaysia vào tối 14-11.

Phân tích như thế để thấy rằng việc HLV Bert van Marwijk sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự phản công cho tuyển UAE trong trận gặp chủ nhà Việt Nam là không có cơ sở bởi đó không phải là sở trường của họ.

Trong trường hợp UAE chọn lối chơi phòng ngự phản công, trận đấu càng thú vị hơn bởi có sự tương đồng với sở trường của Việt Nam. Khi ấy, mọi chuyện sẽ khó lường hơn bởi sự thận trọng của đôi bên.

Nếu giả thiết này không sai, điều mà giới hâm mộ Việt Nam chờ đợi là HLV Park Hang Seo sẽ yêu cầu học trò chuyển đổi trạng thái như thế nào từ phòng ngự sang tấn công để có thể khuất phục UAE trên sân Mỹ Đình".

UAE "luyện quân" tại Thái Lan

Theo truyền thông UAE, sau khi hội quân tại Dubai hôm qua (8-11), đội tuyển nước này sẽ bay đến Thái Lan. Dự kiến, tuyển UAE sẽ có 4 ngày "luyện quân" trên đất Thái trước khi sang Hà Nội chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam vào ngày 14-11.

Đội tuyển UAE chọn Thái Lan làm địa điểm tập luyện vì muốn sớm làm quen với thời tiết và khí hậu của Đông Nam Á, hạn chế tối đa những điều kiện bất lợi khi xa nhà.

Được biết, sau thất bại trước tuyển Thái Lan ở lượt trận trước đó, HLV Bert van Marwijk đang chịu áp lực rất lớn từ truyền thông nước này.

Nếu tuyển UAE không có kết quả tốt trước Việt Nam, chiếc ghế của HLV người Hà Lan này sẽ rơi vào thế như "chỉ mành treo chuông". Hầu hết các tờ báo lớn của UAE đều cho rằng trận đấu với tuyển Việt Nam tiềm ẩn quá nhiều rủi ro cho đội bóng của ông Marwijk.

Báo UAE: Báo UAE: 'HLV Bert van Marwijk sẽ để UAE đá phòng ngự trước Việt Nam'

TTO - Kênh thể thao Dubai Sports (UAE) nhận định HLV Bert van Marwijk sẽ để đội tuyển UAE chơi phòng ngự trong trận đấu với Việt Nam ở sân Mỹ Đình ngày 14-11 ở vòng loại World Cup 2022.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên