Tag: tín chỉ

Trường đổi cách thu học phí, sinh viên bức xúc 'phải đóng nhiều hơn'

Trường đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM vừa thông báo về học phí năm học 2023-2024. Trường thu học phí theo học kỳ cố định 35 triệu đồng, riêng ngành công nghệ thông tin 36 triệu đồng.

Sinh viên bất ngờ bị yêu cầu đóng thêm chục triệu đồng học phí

TTO - Sinh viên năm nhất một số ngành của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) bị trường thông báo còn nợ học phí và phải hoàn tất trước ngày 22-12.

Chính phủ đồng ý cho Quảng Nam lập đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng

TTO - Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho Quảng Nam lập đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng từ giảm phát thải khí nhà kính thông qua chống mất rừng và suy thoái rừng.

Cấp bằng cử nhân thay kỹ sư cho chương trình dưới 150 tín chỉ, sinh viên phản ứng

TTO - Nhiều trường ĐH không đồng tình với thông tư của Bộ GD-ĐT, cấp bằng cử nhân thay vì bằng kỹ sư cho những sinh viên học chương trình có số tín chỉ dưới 150.

Công nhận tín chỉ học trực tuyến

TTO - Theo PGS.TS Vũ Hải Quân - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, quy chế đào tạo do ĐH này ban hành có công nhận tối đa 20% tín chỉ áp dụng hình thức học trực tuyến (online).

Lấy bằng cử nhân chỉ sau 2 năm rưỡi

TTO - Trần Hồng Mỹ Dung - sinh viên khóa 2015 Trường ĐH RMIT Việt Nam - là một trong rất nhiều sinh viên trường này lấy bằng cử nhân chỉ sau 2 năm rưỡi.

Ngăn chặn việc rao bán “suất” đăng ký tín chỉ

TTO - Những ngày qua, sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân xôn xao trước hiện tượng rao bán đăng ký tín chỉ với giá vài trăm nghìn đồng/suất đăng ký.

Lại đề xuất đào tạo theo địa chỉ

TT - Ban chỉ đạo Tây Nam bộ vừa đề xuất Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo theo địa chỉ sử dụng một số ngành như y dược, kiến trúc..., trong đó ngành y dược chiếm khoảng 100 chỉ tiêu.

Giảng viên "xén" giờ học của sinh viên

TTO - Một số sinh viên năm cuối hệ liên thông Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM phản ánh, các bạn còn nợ một môn (4 tín chỉ) và đăng ký học lại với học phí 1.280.000đ.

Kiến nghị học sinh phổ thông học theo tín chỉ

TT - Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo “Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại TP.HCM ngày 5-7 với sự tham gia của lãnh đạo sở GD-ĐT và giáo viên các tỉnh thành phía Nam đã đưa ra nhiều ý kiến cho việc đổi mới chương trình - sách giáo khoa sau năm 2015.