13/09/2017 20:12 GMT+7

Bão số 10 đang mạnh lên, Hà Tĩnh đình chỉ họp để chống bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

TTO - Hồi 16h ngày 13-9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 10 đang mạnh lên, Hà Tĩnh đình chỉ họp để chống bão - Ảnh 1.

Đường đi của bão số 10 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên. 

Đến 16h ngày 14-9, vị trí tâm bão trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão; gió bão mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội. 

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ gần sáng 15-9, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 11; từ chiều 15-9 tăng lên cấp 9-10, riêng vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm cả đảo Hòn Ngư) có gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. 

Sóng vùng tâm bão lên tới 10m, vùng ven bờ 5-6m. Ven biển từ Hải Phòng tới Quảng Bình nước dâng do bão có khả năng cao 1,0m, riêng khu vực ven biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lên tới 2,0m.

Hà Tĩnh: Đình chỉ các cuộc họp để phòng chống bão

Ngày 13-9, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương đình chỉ các cuộc họp, công việc chưa cấp bách để phòng chống bão số 10.

Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển phối hợp với lực lượng chức năng, các địa phương ven biển bằng mọi biện pháp kịp thời thông báo, kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương khẩn trương thành lập các đoàn công tác, cử cán bộ xuống tận các xã, thôn để chỉ đạo, đôn đốc, giúp đỡ người dân tổ chức thu hoạch nhanh gọn các trà lúa hè thu…

Kiểm tra và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập, đặc biệt đối với các điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn cao, các công trình đang thi công dở dang.

Đối với các cống tiêu, thoát lũ phải cử người thường trực thường xuyên để vận hành tiêu thoát lũ kịp thời.

VĂN ĐỊNH


Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên