Phóng to |
| Bà Pat Sherlock Coniglio (giữa) cùng hai khách hàng trạc tuổi mình - Ảnh: Truth Atlas |
Bà Coniglio, 71 tuổi và là bà của 13 đứa cháu, phát hiện trong khu vực mình đang ở có nhiều người cũng giống như bà, có trình độ, kỹ năng, tràn đầy năng lượng bất chấp tuổi tác và muốn có thêm thu nhập để bù đắp cho khoản an sinh xã hội nhỏ nhoi. Vậy là với một chiếc máy tính, một chiếc điện thoại và kinh nghiệm làm việc trong năm thập kỷ, bà quyết định mở trung tâm Nu-Age hồi tháng 9-2013 với hi vọng chương trình của mình có thể thay đổi quan niệm của xã hội về người già.
“Chúng ta đang nói về những người rất dày dạn kinh nghiệm - bà Coniglio nói trên trang Truth Atlas - Nhiều người trong số họ chỉ ngồi ở nhà coi tivi. Họ cảm thấy chán và đơn độc. Thu nhập của họ thì cố định. Họ muốn bước ra khỏi nhà và quay trở lại guồng làm việc nhưng không biết cách nào. Đó là lúc tôi giúp họ”.
Chỉ vài ngày sau khi mở cửa, văn phòng của bà Coniglio nhận được vô số hồ sơ xin việc, một số đang rất cần tăng thu nhập trong khi số khác chỉ đơn giản là muốn được làm việc. “Tôi đã gặp một số người từng làm công việc có lương rất cao. Bây giờ họ không làm việc nhiều được nữa nhưng không muốn về hưu và ngồi lì trên ghế sofa. Họ muốn được hoạt động, kết nối với mọi người” - bà nói.
Bà dành mỗi ngày bốn giờ để tìm cách kết nối với các công ty tìm việc làm cho khách hàng của mình, chủ yếu là những công việc bán thời gian. Bà chỉ nhận phí từ các công ty nhưng hoàn toàn miễn phí cho người đăng ký tìm việc. Theo bà, các lao động lớn tuổi ngoài lợi thế lớn nhất là nhiều kinh nghiệm còn có thể linh hoạt thời gian làm việc với mức lương tương đối thấp, và nhất là không cần phúc lợi y tế. “Một số công ty lo ngại các khách hàng của tôi có vấn đề về sức khỏe, họ nghĩ người già thì rất chậm chạp, không cập nhật các kỹ năng vi tính. Nhưng những người mà tôi giới thiệu đều hoàn toàn ngược lại” - bà tự tin.
Bà Coniglio không chỉ đơn giản là giới thiệu việc làm cho những người lớn tuổi, những người đã không đi xin việc trong nhiều năm, bà còn giúp họ sửa hồ sơ, thực tập phỏng vấn, các mẹo khi xin việc và thậm chí giúp họ chọn trang phục. Bởi đối với bà, đó không chỉ là công việc mà còn là niềm yêu thích được giúp đỡ người khác. “Những người này đã dành cả đời để lượm lặt sự khôn ngoan, óc phán đoán, kỹ năng làm việc, và những kỹ năng sống như vậy không nên bỏ phí chỉ vì họ già - bà tâm sự - Họ xứng đáng có cơ hội để được cống hiến và xã hội nợ họ điều đó”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận