02/08/2011 21:32 GMT+7

Tìm thấy nấm khổng lồ ở Trung Quốc

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC news)
TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC news)

TTO - Các nhà nghiên cứu nấm ở Trung Quốc vừa phát hiện loài nấm khổng lồ với tên gọi là Fomitiporia ellipsoidea, phá vỡ kỷ lục nấm lớn nhất thế giới được phát hiện ở Kew Gardens, Anh.

1KNPS7na.jpgPhóng to
Các nha khoa học Trung Quốc tìm thấy loài nấm khổng lồ bên dưới một cây to - Ảnh: BBC News

Nấm khổng lồ F.ellipsoidea được tìm thấy tại một khu rừng ở tỉnh Phúc Kiến có màu nâu, dài khoảng 10,85m, rộng 82-88cm và dày 4,6-5,5cm. Loại nấm này nặng đến 500kg và có chứa 450 triệu bào tử, có độ tuổi ít nhất 20 năm tuổi.

Còn nhớ năm 2003 các nhà khoa học đã tìm thấy nấm Rigidoporus ulmariu tại Anh. Khi đó nó đã giữ kỷ lục thế giới về nấm khổng lồ.

HsXrSmss.jpgPhóng to
Loài nấm khổng lồ vừa mới được tìm thấy - Ảnh: BBC News

Người phát hiện đầu tiên là giáo sư Yu-Cheng Dai làm việc tại phòng sưu tầm cỏ khô, Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc tại Thẩm Dương cùng trợ lý của ông.

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC news)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên