Phóng to |
Rùa được tạo từ một tảng đá Thanh nguyên khối, dài 1,6m, rộng 1,1m, mình được chạm khắc hoa văn khá tinh xảo, trên lưng có một ô vuông lõm sâu. Đầu rùa được chạm nổi hình chữ “Vương” (ảnh).
Ông Nguyễn Văn Đằng, một bậc cao niên ở xóm Rùa, cho biết thêm: con rùa đá này được người dân tìm thấy dưới một lớp bùn khi làm ruộng, đã tồn tại qua nhiều đời ở xóm Rùa.
Mới đây, Bảo tàng Tổng hợp Thừa Thiên - Huế đã về khảo sát và đề nghị đưa về Bảo tàng Tổng hợp tỉnh nhưng người dân chưa đồng thuận vì “ngoài giá trị di vật kỷ niệm còn cả giá trị tâm linh với bà con”.
Chiều 27-5 ông Văn Đình Thanh, giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Thừa Thiên - Huế, cho biết: về niên đại vẫn chưa xác định nhưng chắc chắn rùa đá này được tạo tác vào triều Nguyễn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận