17/08/2011 12:11 GMT+7

Tìm thấy hóa thạch "sống" ở Thái Bình Dương

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)
TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)

TTO - Các nhà khoa học vừa tìm thấy một “hóa thạch sống” ở một hang động dưới đáy Thái Bình Dương. Đó là loài mới của cá chình và sở dĩ chúng được các nhà khoa học gọi là “hóa thạch sống” vì mang những tính năng nguyên thủy.

7LZQ2jjX.jpgPhóng to
Con cá chình "hóa thạch sống" - Ảnh: BBC

Đó là một con cá chình cái dài 18cm, được tìm thấy tại một hang động sâu 35m ở Cộng hòa Palau. Trên tạp chí Proceeding, nhóm nghiên cứu Mỹ - Nhật cho biết những đặc tính của loài cá chình này cho thấy chúng có một lịch sử tiến hóa lâu dài và độc lập trong suốt 200 triệu năm qua.

Sau khi phân tích di truyền, họ đã kết luận loài cá chình này có một số tính năng nguyên thủy hơn so với những loài mới hiện nay, thậm chí còn nguyên thủy hơn cả loài cá chình hóa thạch lâu đời nhất được biết đến.

Qua đó các nhà khoa học đã tạo ra một gia đình mới, chi, loài và đặt tên cho nó là Latin Protoanguilla Palau.

Latin Protoanguilla Palau có nguồn gốc trong thời đại Trung Sinh ban sơ, khi khủng long bắt đầu thống trị hành tinh, tính đến giờ chúng có đến 60-70 triệu năm tuổi.

TRÙNG DƯƠNG (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên