17/12/2014 20:14 GMT+7

Tìm ra danh tính 16 liệt sĩ trung đội Mai Quốc Ca

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Ngày 17-12, phần mộ 16 liệt sĩ thuộc Trung đội Mai Quốc Ca (Trung đoàn 9) tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã được gắn tên sau khi chính thức tìm ra tên tuổi các liệt sĩ.

Nghi lễ gắn tên cho 16 liệt sĩ trung đội Mai Quốc Ca tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong ngày 17-12 - Ảnh: Quốc Nam
Nghi lễ gắn tên cho 16 liệt sĩ trung đội Mai Quốc Ca tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong ngày 17-12 - Ảnh: Quốc Nam

Đại diện Ban liên lạc Trung đoàn 9 (Sư đoàn 304) cho biết đã mất gần 10 năm để có thể thu thập chính xác tên 16 liệt sĩ này.

Sau khi xác định thông tin các liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong, Ban liên lạc Trung đoàn 9 đã đề nghị Cục người có công (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) cho phép khai quật 31 hài cốt liệt sĩ ở đây để tổ chức lấy mẫu AND gửi Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam để tổ chức giám định.

Kết quả sau đó đối chiếu với mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ thuộc Trung đội Mai Quốc Ca và trùng khớp 16 mẫu.

Trung đội Mai Quốc Ca gồm 20 chiến sĩ do Mai Quốc Ca làm trung đội trưởng. Vào mùa hè đỏ lửa 1972 tại Thành cổ Quảng Trị, trung đội được giao nhiệm vụ chốt giữ khu vực cầu Thạch Hãn. 20 chiến sĩ này đã đương đầu với 3 tiểu đoàn có xe tăng và máy bay yểm trợ của địch.

Hơn một ngày chiến đấu giữ cầu, trung đội đã tiêu diệt 100 tên địch nhưng đã hi sinh 19 người. Sau đó trung đội này được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hài cốt 19 chiến sĩ sau đó được đưa về chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong với một tên chung là Trung đội Mai Quốc Ca.

Hiện vẫn còn 3 liệt sĩ thuộc trung đội này chưa tìm được danh tính.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên