13/01/2020 10:33 GMT+7

Tìm lại vai trò “cầu nối” cho Quang Hải

Chuyên gia VŨ MẠNH HẢI
Chuyên gia VŨ MẠNH HẢI

TTO - Đội thắng trong trận U23 VN - U23 Jordan sẽ rộng cửa giành vé vào tứ kết. Với tính chất quyết định như vậy, cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ rất quyết liệt.

Tìm lại vai trò “cầu nối” cho Quang Hải - Ảnh 1.

Triệu Việt Hưng (giữa) có thể sẽ là giải pháp tốt cho tuyến giữa của U23 VN - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thể lực sung mãn, tốc độ xuất phát cao là hai đặc điểm đáng gờm mà các tuyển thủ U23 Jordan từng thể hiện khi đánh bại U23 Triều Tiên với tỉ số 2-1 đầy thuyết phục. Tiền đạo Anaimat (19) chính là ngòi nổ lợi hại khi sở hữu cả hai "vũ khí" nêu trên. Vì vậy, dù không ghi bàn nhưng Anaimat nhiều lần xé toang hàng thủ Triều Tiên. Có thể nói đây là một nỗi đe dọa với hàng thủ U23 VN vốn chơi chưa thật tốt trong những pha bóng "một chọi một".

Dù vậy các phương án tấn công của Jordan thiếu biến hóa và đơn điệu nên rất dễ bị bắt bài. Hàng phòng ngự của Jordan cũng không thật sự ổn định khi 3 trung vệ luôn giăng hàng ngang và phơi bày nhiều khoảng trống. Nếu các chân sút Triều Tiên dứt điểm tốt hơn, họ có thể gỡ hòa 2-2 trước U23 Jordan vào cuối trận.

Tối nay, ông Park có thể yên tâm phần nào khi tiền vệ Tấn Tài trở lại hành lang phải. Theo tôi, Thanh Thịnh chơi khá ổn ở cánh trái và xứng đáng đá chính trận gặp Jordan. Với vị trí tiền vệ trung tâm, cặp Hoàng Đức - Đức Chiến quá thiên về phòng ngự, nên có lẽ đã tới lúc ban huấn luyện nên "cất" Đức Chiến để thay bằng Triệu Việt Hưng là người có khả năng chơi càn quét giữa sân lẫn khả năng tổ chức tấn công.

Nếu suy luận của tôi thành hiện thực, khi ấy khu trung tuyến của U23 VN sẽ mềm mại, linh hoạt hơn khi có người đánh chặn và người tổ chức tấn công. Lúc đó, sức ép với Quang Hải giảm đi rất nhiều. Việc ít phải lùi sâu hỗ trợ tuyến giữa sẽ giúp Quang Hải phát huy hiệu quả nhiệm vụ "cầu nối" với cặp tiền đạo Đức Chinh - Tiến Linh.

Vấn đề còn lại là vị trí của Tấn Sinh sau nhiều sai sót trận gặp UAE. Sau hơn 9 tháng vắng bóng vì chấn thương, Đình Trọng chơi khá ổn khi vào sân thay Tấn Sinh trong trận đấu với UAE tối 10-1. Sau trận đấu, ông Park đã dành lời khen cho Đình Trọng. Và trước trận gặp Jordan, dư luận cho rằng Đình Trọng sẽ thay thế Tấn Sinh. Nhưng theo tôi, đối diện với lối chơi thiên về sức mạnh, tốc độ của Jordan, khả năng xoay trở chưa thật nhanh nhẹn, chưa lấy lại cảm giác bóng tốt nhất thì sử dụng Đình Trọng là khá mạo hiểm.

Vì vậy, có lẽ ông Park đang rất phân vân trong việc chọn Đình Trọng hay Tấn Sinh ở trận cầu quyết định vé vào tứ kết với U23 Jordan.

HLV tuyển U23 Jordan khen ngợi Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh HLV tuyển U23 Jordan khen ngợi Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh

TTO – Trả lời phỏng vấn trong buổi tập tối 12-1, HLV Abdel-Qader của U23 Jordan dành nhiều lời khen ngợi cho U23 VN, đặc biệt là các cầu thủ Quang Hải, Tiến Linh và Hoàng Đức.

Chuyên gia VŨ MẠNH HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên