Tìm hướng giải quyết cho tượng đài Trần Nguyên Hãn

Q.THI
Q.THI

TT - 10 ngày sau khi tượng đài Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành (TP.HCM) bị gãy mất một chân (“Nguy cơ những tượng đài cũ sụp đổ”, <EM>Tuổi Trẻ</EM> ngày 29-7), sáng 7-8, cuộc họp tìm giải pháp xử lý tượng đài Trần Nguyên Hãn đã được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của Sở VH-TT &amp; DL, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Hội Mỹ thuật, Hội Kiến trúc sư, Hội Khoa học lịch sử, UBND Q.1...

Nguy cơ những tượng đài cũ sụp đổ

Theo nội dung cuộc họp, TP đã có kế hoạch di dời tượng Trần Nguyên Hãn khi thi công ga tàu điện ngầm Bến Thành. Nhưng trước sự việc tượng đài xuống cấp nhanh và bị gãy một chân, UBND TP yêu cầu các cơ quan cần có giải pháp giải quyết. Có ý kiến cho rằng phải di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn về Thảo cầm viên sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, các ý kiến chuyên môn về mỹ thuật, kiến trúc, xây dựng cho rằng nếu thực hiện kế hoạch di dời thì việc tiến hành các thủ tục, lập dự án di dời... cũng phải mất nhiều tháng. Trong khi hình ảnh tượng đài Trần Nguyên Hãn bị mất một chân vừa gây mất mỹ quan, vừa tạo dư luận không tốt với xã hội... Cho nên vẫn cần một kế hoạch tức thời là đắp lại chân, gia cố lại tượng ngay rồi sau đó sẽ lên kế hoạch di dời.

Tham gia cuộc họp, điêu khắc gia Bùi Hải Sơn - đại diện Hội Mỹ thuật TP.HCM - nêu ý kiến: “Tôi cảnh báo rằng trong trường hợp này, nếu không tiến hành sửa chữa tượng ngay mà còn câu nệ về mặt thủ tục thì không hay chút nào”.

Những ý kiến của cuộc họp sáng 7-8 sẽ được tập hợp lại và trình lên, chờ đợi ý kiến sau cùng của UBND TP.

Q.THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất