03/06/2022 09:27 GMT+7

Tìm hiểu nguyên nhân lúa lép, mít vàng vỏ

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - "Lúa bị lép và hạt lúa có màu nâu là bằng quan sát của chúng tôi đi thực tế, còn nguyên nhân ra sao phải tiếp tục nghiên cứu. Vài ngày tới, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục có buổi làm việc với doanh nghiệp này để làm rõ...

Tìm hiểu nguyên nhân lúa lép, mít vàng vỏ - Ảnh 1.

Bà Diễm ngồi rầu rĩ bên chục trái mít bị chuyển màu vàng úa nên thương lái không thu mua - Ảnh: B.ĐẤU

Ông Lê Văn Chấn - phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp - cho biết ngày 2-6, ông đã phối hợp cùng Phòng NN&PTNT huyện Tam Nông gặp 6 hộ nông dân và lãnh đạo Nhà máy gạch men Hà Thanh để khảo sát và làm việc xung quanh việc các nông dân đã tố lúa bị bệnh "bất thường" do khói bụi từ nhà máy. Đến nay có 5,6ha đất lúa đã bị lép và hạt lúa có màu nâu.

"Tùy theo diện tích, khu vực lúa gần nhà máy bị nặng nhất trên 50%, nơi xa chút bị trên 20%. Chúng tôi chưa khẳng định trong số này bị thiệt hại bao nhiêu và nguyên nhân nào gây ra bệnh này. Chắc chắn lúa sẽ bị giảm năng suất do nhiều hạt lép như thế. 

Lúa bị lép và hạt lúa có màu nâu là bằng quan sát của chúng tôi đi thực tế, còn nguyên nhân ra sao phải tiếp tục nghiên cứu. Vài ngày tới, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục có buổi làm việc với doanh nghiệp này để làm rõ nguyên nhân", ông Chấn khẳng định.

Nhà máy gạch nói trên được Công ty cổ phần bêtông Hà Thanh đầu tư với tổng vốn gần 1.100 tỉ đồng, hoàn thành hồi tháng 10-2020, được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản, làm gạch với diện tích 25ha. 

Chủ doanh nghiệp sau đó đề xuất nâng nhà máy lên cụm công nghiệp rộng 60ha. Vị trí cụm công nghiệp nằm trong vùng đệm, cách ranh Vườn quốc gia Tràm Chim 300-700m đã vấp phải phản ứng của giới chuyên gia, nhà khoa học.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã họp bàn khẩn cấp với các ngành, các địa phương và thống nhất giao Vườn quốc gia Tràm Chim thuê tư vấn đánh giá tác động toàn diện đến vườn. Khi có đầy đủ kết quả, tỉnh sẽ đưa ra chủ trương cụ thể nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, không ảnh hưởng môi trường sinh thái vườn quốc gia.

Trở lại hiện trường, nông dân Nguyễn Văn Y, ngụ xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, cho biết gần hai năm qua, hoạt động nhà máy gạch, khai thác khoáng sản (đang được đề xuất lên cụm công nghiệp) ở gần Vườn quốc gia Tràm Chim khiến nhiều diện tích lúa hư hại. 

"Tui làm lúa nhiều năm nay không bao giờ xảy ra vụ này. Đây là giai đoạn quan trọng của lúa mà bị như vậy thì tụi tui bị thiệt hại nặng trong vụ này. Tui thấy diện tích lúa bên cạnh nhà máy (không có hướng gió thổi - PV) thì xanh tốt", ông Y nói.

Tiếp lời, ông Lý Ngọc Lâu, ngụ xã Phú Hiệp, cho hay các bông lúa đã bị cháy đen sì, cháy lá và khả năng nhiều là các bông lúa bị đen sẽ lép hạt. Các hộ ở đây đã yêu cầu bồi thường nhưng doanh nghiệp nói đợi khi nào thu hoạch thì so sánh với ruộng gần đó xem thiệt hại ra sao mới tính.

Trong khi đó, đang loay hoay với vườn mít đổi màu vàng úa hơn 3 công đất, nằm gần Nhà máy gạch men Hà Thanh, bà Trần Thị Thúy Diễm cho biết: "Tôi trồng mít Thái chưa thấy tình trạng mít đổi màu vỏ thành màu vàng. Tôi ăn thử các trái mít thì bình thường nhưng thương lái thấy mít màu vàng nên không mua".

GIÁ CẢ HẰNG NGÀY 31-5: Giá mít thấp phải bán rẻ cho cá ăn; Xăng có thể tăng 600-800 đồng/lít GIÁ CẢ HẰNG NGÀY 31-5: Giá mít thấp phải bán rẻ cho cá ăn; Xăng có thể tăng 600-800 đồng/lít

TTO - Trái cây, nông sản phía Bắc hút hàng; Giá mít Thái miền Tây rớt thảm, phải bán cho cá ăn; Giá xăng có khả năng tăng tới 600-800 đồng/lít trong phiên điều chỉnh 1-6… là những tin đáng chú ý.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Lúa lép mít vàng vỏ