31/05/2022 08:41 GMT+7

GIÁ CẢ HẰNG NGÀY 31-5: Giá mít thấp phải bán rẻ cho cá ăn; Xăng có thể tăng 600-800 đồng/lít

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Trái cây, nông sản phía Bắc hút hàng; Giá mít Thái miền Tây rớt thảm, phải bán cho cá ăn; Giá xăng có khả năng tăng tới 600-800 đồng/lít trong phiên điều chỉnh 1-6… là những tin đáng chú ý.

GIÁ CẢ HẰNG NGÀY 31-5: Giá mít thấp phải bán rẻ cho cá ăn; Xăng có thể tăng 600-800 đồng/lít - Ảnh 1.

Mít chất bên đường chờ bán cho cá ăn - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Giá mít miền Tây thấp kỷ lục, bán lề đường cho cá ăn

Giá mít Thái tại vườn vẫn thấp kỷ lục, mít loại 1 từ 6.000-7.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000-3.000 đồng/kg, loại 3 dưới 1.000 đồng/kg dẫn đến tình trạng mít chất đống bên lề đường bán cho cá ăn giá 500 đồng/kg.

Tại miền Tây, mít Thái trồng nhiều ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An... và đang thu hoạch đồng loạt nên giá giảm, nguồn cung trong nước dồi dào, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc bị ùn ứ tại cửa khẩu.

Trái cây, nông sản phía Bắc được ưa chuộng

Từ cuối tháng 5, vải thiều Thanh Hà bắt đầu xuất hiện trên quầy kệ các siêu thị, điểm bán lẻ với giá từ 65.000-70.000 đồng/kg. Dù vải đầu mùa được đánh giá chưa phải ngon nhất nhưng vẫn được người tiêu dùng đón nhận. 

Trước vải thiều, mận hậu Sơn La, đào Sơn La, với giá từ 45.000-90.000 đồng/kg hay nhãn, xoài, một số loại rau củ xứ lạnh như bắp cải, cải thảo, bí đỏ hồ lô… cũng được người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy trong các siêu thị và bán chạy.

Xăng dầu sẽ tiếp tục lập đỉnh mới?

Ngày 1-6 tới, theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu, dự báo giá sẽ tiếp tục lập đỉnh trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục tăng. Ghi nhận trên thị trường dầu mỏ thế giới, lúc 6h5 ngày 31-5 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 6 được giao dịch ở mức 117,5 USD/thùng, tăng 2,40 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 7 cũng được giao dịch ở mức 121,7 USD/thùng, tăng 2,24 USD/thùng, tương đương gần 2%.

GIÁ CẢ HẰNG NGÀY 31-5: Giá mít thấp phải bán rẻ cho cá ăn; Xăng có thể tăng 600-800 đồng/lít - Ảnh 2.

Giá xăng có thể tăng 600-800 đồng/lít trong ngày mai 1-6 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo tính toán của các doanh nghiệp xăng dầu, kỳ điều hành lần này giá bán lẻ có thể tăng tới 600 - 800 đồng/lít với xăng RON95 và xăng E5RON92 có thể tăng từ 300 - 500 đồng/lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu sẽ có giá tăng thấp hơn do biên độ tăng giá dầu thành phẩm ở mức thấp.

Chứng khoán: Áp lực chốt lời sẽ tăng mạnh?

Thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên thứ 5 tăng liên tiếp, với lực cầu chiếm áp đảo. Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần (30-5), chỉ số VN-Index chính thức tăng 8,47 điểm (+0,66%), vươn lên mốc 1.293,92 điểm. 

Trong đó dòng tiền đổ vào mua cổ phiếu thuộc các nhóm như dầu khí, khai khoáng, ngân hàng, hàng không, chứng khoán, bất động sản… Ngược lại, nhà đầu tư tập trung bán cổ phiếu thuộc ngành hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin và chăm sóc sức khỏe.

Đội ngũ phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định: “Áp lực chốt lời hiện tại chưa quá mạnh và chưa tác động lớn đến thị trường nhưng có thể sẽ tiềm ẩn và gia tăng đáng kể trong thời gian tới”.

Một vòng quanh chợ và siêu thị

GIÁ CẢ HẰNG NGÀY 31-5: Giá mít thấp phải bán rẻ cho cá ăn; Xăng có thể tăng 600-800 đồng/lít - Ảnh 3.

Giá một số mặt hàng thực phẩm trên địa bàn TP.HCM đứng so với cuối tuần qua. Như thịt heo ba rọi 209.000 đồng/kg, sườn già 145.000 đồng/kg, thịt xay 148.000 đồng/kg, riêng trứng gà 35.000-36.000 đồng/chục - tăng nhẹ so với tuần trước.

Các siêu thị vẫn đang đẩy mạnh khuyến mãi nhiều mặt hàng bánh kẹo, đồ chơi, thức uống giải khát nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Tại các chợ đầu mối, lượng rau củ và giá cả bán ra tại chợ ngày 31-5 tương đối ổn định so với ngày trước đó. Theo đó, một số mặt hàng có mức giá tốt là cà chua, bầu bí. Riêng nhiều mặt hàng rau ăn lá như cải ngọt, và hàng Đà Lạt như cà rốt, khoai tây, cải thảo, xà lách búp... lượng về giảm nên giá thời gian qua đang neo cao.

Thịt heo lượng về chợ ổn định, giá bán một số loại tăng 2.000 đồng/kg so với ngày trước đó do giá heo hơi tăng nhẹ hiện ở mức 57.000-60.000 đồng/kg. Thủy hải sản lượng và giá bán tương đối ổn định.

Giá gà công nghiệp (lông trắng) bán ra tại chuồng khu vực Đông Nam Bộ hiện phổ biến 33.000-36.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng so với cuối tuần trước.

Giá nhiều mặt hàng trái cây dự báo sẽ giảm thêm trong thời gian tới do nhiều loại vào vụ thu, đặc biệt vải thiều Bắc Giang với sản lượng 200.000 tấn, lượng sầu riêng còn tăng khi khu vực Tây Nguyên sắp vào chính vụ.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30-5, đồng euro đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần. Chỉ số MSCI (Morgan Stanley Capital International) đạt mức cao nhất trong hơn bốn tuần, vào lúc 20h32 giờ Việt Nam, chỉ số này tăng 0,55% lên 656,4 điểm, nhờ một phiên giao dịch tích cực ở châu Âu sau khi tăng mạnh ở châu Á.

Chỉ số Nikkei của thị trường tăng 2,2% và giá cổ phiếu bluechips (của công ty có uy tín và tình hình tài chính vững chắc, giá trị vốn hóa thị trường lớn) của Trung Quốc tăng 0,7%.

Mặc dù Phố Wall sẽ đóng cửa trong kỳ nghỉ Memorial Day, nhưng các thị trường phái sinh của Mỹ vẫn mở cửa. Chỉ số S&P 500 e-mini hợp đồng tương lai ESc1 tăng 0,3%, sau khi tăng 6,6% vào tuần trước. Chỉ số Nasdaq e-minis NQc1 tăng 0,7%.

Giá dầu Brent LCOc1 tăng 0,4% lên 119,91 USD/thùng, dầu thô Mỹ CLc1 tăng 0,5% lên 115,64 USD/thùng.

Theo trang Goldprice.org, tính theo USD, giá vàng ngày 30-5 (tính theo giờ New York) tăng 6,74 USD/ounce, tương đương giá 1.856,5 USD/ounce. Tính theo kg, giá vàng tăng 216,38 USD/kg, tương đương mức giá 59.679,40 USD/kg.

Giá vàng hôm nay

Tin sáng 31-5: Thêm 13.400 doanh nghiệp mới; Thu hồi số đăng ký 5 loại thuốc nhập khẩu Tin sáng 31-5: Thêm 13.400 doanh nghiệp mới; Thu hồi số đăng ký 5 loại thuốc nhập khẩu

TTO - CPI 5 tháng đầu năm tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước; Cả nước có 13.400 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 125.800 tỉ đồng; Thu hồi số đăng ký 5 thuốc nhập khẩu; Miền Bắc vẫn còn mưa to... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên