22/05/2017 15:49 GMT+7

Tìm giải pháp thoát nước tạm trong khi chờ xử lý lấn chiếm

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa chỉ đạo phải làm như vậy trong khi chờ xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát nước nhằm hạn chế tình trạng ngập nước trên địa bàn TP.

Theo đó, ông Khoa vừa yêu cầu chủ tịch UBND quận, huyện, Sở GTVT, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm kênh rạch trên địa bàn TP.

Trong thời gian chờ di dời các trường hợp lấn chiếm này, UBND các quận huyện phải nghiên cứu triển khai các giải pháp thoát nước tạm nhằm hạn chế tình trạng ngập nước.

Bên cạnh đó, ông Khoa đề nghị các đơn vị phải xử lý triệt để, không để xảy ra những điểm xây dựng lấn chiếm mới.

Lực lượng thanh tra Sở GTVT, Sở Xây dựng cũng được chỉ đạo hỗ trợ các quận huyện trong công tác kiểm tra, xử lý, di dời các trường hợp xây dựng lấn chiếm hệ thống thoát nước.

Liên tục những cơn mưa đầu mùa vừa qua làm nhiều khu vực TP.HCM bị ngập nước.

Nguyên nhân ngoài việc nhiều nơi thiếu cống thoát nước, cống thoát nước xuống cấp chưa được đầu tư thì còn do tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước.

Theo báo cáo của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, đến tháng 3-2017, trên địa bàn thành phố còn tồn tại 52 trường hợp xây dựng lấn chiếm cửa xả (thuộc 23 tuyến đường); 94 hầm ga (thuộc 41 tuyến đường); 13,570km cống và 385 hầm ga (thuộc 92 tuyến đường); 56 vị trí lấn chiếm lòng, hành lang kênh, rạch phục vụ thoát nước…

 

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên