14/09/2016 19:25 GMT+7

Giữ hệ thống thoát nước tự nhiên trước khi xin đầu tư mới

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã phát biểu như vậy sau khi đi thị sát kiểm tra các điểm lấn chiếm hệ thống thoát nước, sông rạch trên địa bàn quận 7 và huyện Nhà Bè chiều 14-9.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch UBND TP (đứng thứ 2 từ trái qua) yêu cầu lãnh đạo huyện Nhà Bè giải quyết dứt điểm tình trạng lấp rạch Nò để triển khai dự án -  Ảnh: QUANG KHẢI
Ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch UBND TP (đứng thứ 2 từ trái qua), yêu cầu lãnh đạo huyện Nhà Bè giải quyết dứt điểm tình trạng lấp rạch Nò để triển khai dự án - Ảnh: QUANG KHẢI

Sau khi kiểm tra vị trí bị lấn chiếm tại rạch ông Đội, rạch Bà Bướm (Q.7), khu dự án lấp rạch Nò (thị trấn Nhà Bè), ông Tuyến cho rằng: trong khi hệ thống thoát nước hiện hữu không lo giữ mà lo xây dựng mới vừa mất sức mà không căn cơ, có khi còn gây lãng phí.

“Thử hỏi một con rạnh bị lấn chiếm hai đầu, ở giữa cũng bị lấn chiếm lổm chổm thì sao nước thoát?” - ông Tuyến dẫn dụ và cho rằng nếu giải quyết tốt tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, trả lại các con rạch thoát nước tự nhiên thì giải quyết ít nhất 50% tình trạng ngập nước hiện nay.

Đánh giá công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước thời gian qua tại nhiều địa phương còn yếu kém, thậm chí còn có trường hợp còn hợp thức hóa cho lấn chiếm, ông Tuyến yêu cầu các quận, huyện, Sở ngành phải quyết tâm chấn chỉnh tình trạng này.

Chỉ đạo cụ thể sau buổi kiểm tra, ông Tuyến đồng ý cho quận 7 thực hiện dự án cải tạo 5 cửa xả bị lấn chiếm trên đường Huỳnh Tấn Phát với tổng vốn đầu tư 26,7 tỉ, thực hiện giải tỏa các trường hợp lấn chiếm; đồng thời yêu cầu UBND huyện Nhà Bè rà soát lại quy hoạch thoát nước tại khu vực lấn chiếm rạch Nò thuộc khu phố 7, thị trấn Nhà Bè.

“Quan điểm của TP yêu cầu các đơn vị san lấp trả lại, thậm chí mở rộng hệ thống thoát nước trước đó mà không dùng vốn ngân sách” - ông Tuyến yêu cầu.

Một đoạn rạch Bà Bướm, P.Phú Thuận, Q.7 bị lấn chiếm gần như bị biến mất - Ảnh: QUANG KHẢI
Một đoạn rạch Bà Bướm, P.Phú Thuận, Q.7 bị lấn chiếm gần như bị biến mất - Ảnh: QUANG KHẢI

Bên cạnh đó, ông Tuyến cũng yêu cầu các Sở ngành liên quan tuyên truyền những nhà dân xây tạo thêm dung tích giữa nước mưa. “Với vài triệu hộ chỉ cần 70-80% thực hiện cũng sẽ giúp giảm ngập rất nhiều” - ông Tuyến nhận định.

Trước đó, chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu các phó chủ tịch UBND TP đi thị sát tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn TP và cùng địa phương tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng này. Trong tuần này, lãnh đạo TP sẽ đi kiểm tra trực tiếp tại nhiều quận huyện khác.

Theo báo cáo của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước hiện nay trên địa bàn TP có đến 618 vị trí cửa xả, hầm ga, kênh, rạch phục vụ thoát nước bị lấn chiếm.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên