11/06/2025 12:05 GMT+7

Tìm đường giải cứu bóng đá Ý

Nguy cơ vắng mặt kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp hiển hiện với bóng đá Ý ngay sau khi họ đá trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026.

bóng đá Ý - Ảnh 1.

Tuyển Ý (phải) nguy cơ mất vé chính thức dự World Cup 2026 - Ảnh:REUTERS

Nói đến kết quả thua sốc 0-3 trước Na Uy ở lượt đấu diễn ra tuần rồi, dù vừa thắng Moldova 2-0, vé dự World Cup 2026 vẫn chưa nhích lại gần người Ý.

Bi kịch kéo dài của người Ý

Có 12 bảng đấu ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. 12 đội đầu bảng sẽ giành vé, và những đội nhì bảng sẽ tiếp tục đá play-off. Việc UEFA chia ra quá nhiều bảng đấu như vậy gây ra tranh cãi. Điều này do toàn bộ các đội bóng mạnh của châu Âu đều được chia ra các bảng khác nhau. Cuộc đua sẽ trở nên đơn điệu với công thức 1 đại gia, 1 đội bóng hạng khá, và 2-3 đội lót đường còn lại của từng bảng.

Mỗi bảng đấu sẽ có 2 trận đấu mang giá trị. Đó là 2 trận lượt đi và về giữa "đại gia" và "kẻ thách thức". Đại chiến Na Uy - Ý diễn ra hồi tuần rồi là điển hình. Nhưng chiến thắng 3-0 của Na Uy đã đẩy tuyển Ý vào thế hạ phong hoàn toàn trong cuộc đua.

Dù thắng Moldova 2-0 sau đó, Ý chỉ mới có 3 điểm sau 2 trận và hiệu số bàn thắng bại là -1. Trái lại, Na Uy chễm chệ ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận cùng hiệu số bàn thắng bại +11. Để có thể ngược dòng, Ý phải thắng Na Uy ở trận lượt về, đồng thời hy vọng họ có ít nhất một lần sẩy chân trước Israel, Estonia hoặc Moldova. Đây là chuyện quá khó, bởi Israel là đối thủ tương đối khó chịu nhất nhưng đã thua đậm Na Uy 2-4 trên sân nhà ở lượt đi.

Không có cơ hội giành nhất bảng, người Ý vẫn có thể hy vọng giành vé thông qua con đường nhì bảng, rồi đi vào vòng play-off. Sẽ có 16 đội (gồm 12 đội nhì bảng và thêm 4 đội thành tích tốt ở UEFA Nations League) cạnh tranh 4 vé cuối cùng này. Và tỉ lệ chọi như vậy là không dễ chút nào. Người Ý chưa thể quên chuyện buồn của 4 năm trước, khi tuyển Ý thậm chí thua ngay trận đầu tiên ở giai đoạn play-off trước Bắc Macedonia.

Có người tài là chưa đủ

Truyền thông Ý khẳng định đội nhà đã chơi trận đấu cuối cùng (thắng Moldova) dưới thời HLV Luciano Spalletti - người thỏa thuận chia tay đội tuyển sau trận thua sốc Na Uy. Một danh sách dài những ứng cử viên đã được lên sẵn. Và không thiếu những cái tên đủ uy tín từ trẻ trung như Fabio Cannavaro cho đến lão làng như Claudio Ranieri…

Cho đến lúc này, bóng đá Ý vẫn không thiếu nhân tài, từ cầu thủ cho đến HLV. Trớ trêu ở chỗ, dường như "nhân tài" là một chuyện, còn trọng dụng lại là chuyện khác. Người Ý quá nổi tiếng về việc sản sinh nên những HLV giỏi, từ Anceloti cho đến Conte, Mancini, và nổi bật thế hệ trẻ là Simone Inzaghi. Nhưng chẳng ai trong số họ thực sự có duyên với đội tuyển. Ancelotti và Inzaghi không chọn dẫn dắt tuyển Ý. Conte rời đi quá vội vã vì cá tính của mình. Còn Mancini lại không chọn gắn bó lâu dài với đội tuyển dù là người hùng của chức vô địch Euro 2020. Chỉ sau thất bại ở vòng loại World Cup, Mancini cũng chọn rời đi.

Vấn đề nhân sự cầu thủ phức tạp hơn. Bóng đá Ý hiện tại không thiếu ngôi sao. Nó thể hiện qua việc CLB Inter Milan đã vào đến chung kết Champions League 2 lần trong 3 năm qua bằng một dàn cầu thủ bản địa đông đảo. Nhà vô địch Champions League có thủ môn chính là người Ý - Donnarumma. Hàng thủ tuyển Ý lúc này cũng có nhiều ngôi sao như Bastoni, Dimarco, Di Lorenzo… Ở tuyến giữa họ cũng có Tonali, Barella nằm trong nhóm xuất sắc bậc nhất thế giới. Nhưng khi lên tuyển, tất cả đều chơi rời rạc.

Hàng công tuyển Ý hiện tại không có nhiều ngôi sao. Dù vậy, những chân sút như Raspadori, Retegui… vẫn cho thấy được năng lực ở Serie A. Khốn khổ là khi lên tuyển, tất cả đều "hóa gỗ". Toàn bộ 5 tiền đạo hiện tại của tuyển Ý chỉ mới ghi 17 bàn cho đội tuyển - con số chẳng khác gì một tiền vệ lão làng.

Tổng kết lại người Ý không thiếu cầu thủ tài năng, không thiếu nhà cầm quân giỏi. Nhưng họ lại đang dần đánh mất sự tự tôn của một nền bóng đá hùng mạnh. Thật khó tin sắc thiên thanh lại có thể vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp.

Tìm đường giải cứu bóng đá Ý - Ảnh 2.HLV Spalletti chia tay tuyển Ý sau trận thua 'thảm' Na Uy

Đội tuyển Ý sẽ có sự thay đổi lớn trên ghế huấn luyện sau khi ông Luciano Spalletti quyết định từ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bóng đá Ý World Cup