12/10/2017 08:43 GMT+7

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình

XUÂN LONG - TUẤN PHÙNG - M.HÙNG
XUÂN LONG - TUẤN PHÙNG - M.HÙNG

TTO - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Thắng cho biết biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại thôn Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 1.

Cả mảng núi lớn sụt xuống vùi lấp nhiều nhà dân ở thôn Khanh - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Nước vẫn chảy như thác xuống vị trí sạt lở - Clip: VIỆT DŨNG

Ông Trần Anh Tuấn - chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Lạc - cho biết trận sạt lở đất kinh hoàng tại xã Phú Cường rạng sáng 12-10 đã vùi lấp 4 ngôi nhà. 

Thông tin ban đầu cho biết có 18 người đang sinh sống trong 4 ngôi nhà bị vùi lấp. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã được huy động tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở.

Theo ông Đinh Công Sứ - chủ tịch UBND huyện Tân Lạc - vụ sạt lở xảy ra khoảng 1h sáng 12-10. Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn.

Thông tin từ các lực lượng đang cứu hộ cứu nạn tại hiện trường cho biết toàn bộ các thành viên của bốn hộ bị nạn trong đêm đều đang ngủ.

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 3.

Khu vực sạt lở ở xóm Khanh - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nhưng rất nhiều người tập trung ở khu vực lân cận. Trong đó có nhiều người mong ngóng thông tin của họ hàng, người thân gặp nạn.

Hơn 9h30 sáng cùng ngày, hai dòng nước vẫn chảy mạnh từ núi xuống khu vực sạt lở, lực lượng chức năng ngăn người dân vào hiện trường vì vẫn còn nguy cơ sạt lở cao.

Sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ cứu nạn.

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát khu vực sạt lở - Ảnh: XUÂN LONG

Xã Phú Cường là xã miền núi thuộc huyện Tân Lạc, cách huyện lỵ khoảng 20 km về phía Tây Bắc. Xã có địa hình phức tạp, đồi núi xen kẽ, chia cắt bởi các con suối và đồi núi cao. Độ cao trung bình so với mặt nước biển khoảng 220 đến 250m, nơi cao nhất là 458m.

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 5.

Một căn nhà bị đất vùi xiêu vẹo - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Hai cán bộ đi kiểm tra lũ thiệt mạng

Theo một cán bộ xã Phú Cường, trong số 18 người bị nạn, ngoài 16 người thuộc 4 hộ gia đình có 2 cán bộ xóm Khanh. 

Đó là ông Bùi Văn Hức- trưởng xóm và ông Đinh Công Sinh - phó chi hội trưởng chi hội nông dân. Hai người này đi kiểm tra việc phòng chống mưa lũ của người dân trong đêm 11-10. Do gặp mưa lớn nên nghỉ lại nhà người dân trong xóm.

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 6.

Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường tìm kiếm 10 nạn nhân bị vùi lấp - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Ngoài 4 nhà bị vùi lấp, có 2 nhà bị đất đá trong vụ sạt lở làm hư hại nhưng may mắn những người trong hai ngôi nhà này không bị nạn.

Đến 10h15, hiện trường có mưa to gây khó khăn cho việc tìm kiếm cứu nạn.

Đến 12h việc tìm kiếm 10 nạn nhân vẫn chưa có kết quả. Trời tạnh mưa nhưng nước từ thác Khanh vẫn xối xuống rất mạnh, nhiều khe nước ngầm trong mảng núi bị sạt vẫn chảy không ngừng nên nguy cơ sạt lở vẫn cao. Lực lượng cứu hộ điều thêm xe xúc vào hiện trường.

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 7.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Đến 13h chiều, việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn vì trời mưa tầm tã. Những cơn mưa lớn dồn dập khiến công tác cứu hộ bị gián đoạn. 

Một lãnh đạo trực tiếp chỉ huy một nhóm cứu hộ cứu nạn cho biết, hiện chưa xác định được vị trí chính xác 10 người bị đất đá vùi. 

"Hiện đã tìm được 8 nạn nhân trong số 18 người bị vùi lấp, còn lại là khu vực có nhiều đá hộc rất lớn bị cuốn xuống, kèm theo là bùn đất nên việc cứu nạn càng khó hơn" - vị này nói. 

Sau những đợt mưa lớn, bùn đất tại khu vực sạt lở lại càng nhũn nhão, nguy cơ sạt lở ở nhũng vùn liền kề vẫn còn nên thời gian cứu nạn dự kiến sẽ kéo dài hơn.

14g20, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thêm được một nạn nhân bị nạn. Các bộ phận y tế được đưa vào hiện trường.

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 8.

Sau trận mưa, nước lũ trên thác Khanh lại dội xuống nơi đất đá vùi lấp bốn hộ gia đình - Ảnh: XUÂN LONG

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường - Video: XUÂN LONG

Người dân ngóng chờ tại hiện trường vụ sạt lở - Clip: TUẤN PHÙNG

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng ngăn người dân vào hiện trường vì vẫn còn nguy cơ sạt lở cao - Ảnh: XUÂN LONG

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 12.

Tập trung chờ đón tin tức người thân - Ảnh: XUÂN LONG

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 13.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng động viên lực lượng cứu hộ - Ảnh: XUÂN LONG

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 14.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ với thân nhân gia đình nạn nhân - Ảnh: XUÂN LONG

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 15.

Gia đình đang lo hậu sự cho ông Đinh Công Sinh, xóm Khanh xã Phú Cường - Ảnh: XUÂN LONG

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 16.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng động viên gia đình có người thiệt mạng tại xóm Khanh, xã Phú Cường - Ảnh: XUÂN LONG

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 17.

Chị Bùi Thị My em gái anh Bùi Văn Mai khóc chờ tin người thân - Ảnh: XUÂN LONG

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 18.

Gia đình làm lễ tang cho ông Đinh Công Sinh - Ảnh: XUÂN LONG

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 19.

Anh Đinh Công Cường khóc cha bị sạt lở đất vùi thiệt mạng - Ảnh: XUÂN LONG

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 20.

Một con trâu bị vùi chết được tìm thấy tại hiện trường - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Đại tá Nguyễn Anh Dũng - trưởng phòng Phòng chống thiên tai, cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng - nói về việc tìm kiếm các nạn nhân - Clip: TUẤN PHÙNG

Danh sách 18 người bị nạn

Đinh Công Nghị, Đinh Công Hơn, Đinh Thị Đằng, Đinh Công Nghĩa, Đinh Công Ngoan , Đinh Thị Bộng, Đinh Thị Nư, Đinh Công Huynh, Đinh Thị Son (bà), Đinh Thị Sinh, Đinh Thị Son (cháu), Định Thị Ẹm, Nguyễn Hữu Bảo, Đinh Thị Hỉn, Bùi Văn Khoa, Bùi Thị Danh, Đinh Công Sinh, Bùi Văn Hức

Sạt lở tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình), 2 người thiệt mạng

Trưa 12-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Đức Hùng, phó chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết trên địa bàn huyện này cũng xảy ra trận sạt lở đất đá, ta luy làm 2 người đi đường thiệt mạng. 

"Vụ sạt lở xảy ra lúc trời cũng tối. Khối lượng đất đá lớn do sạt lở ta luy thuộc địa phận xã Nậm Sơn, huyện Kim Bôi đã vùi lấp 2 người đi đường. Các lực hượng cứu hộ phải đào bới đến 1g sáng 12-10 mới tìm thấy thi thể hai nạn nhân"-ông Hùng cho hay.

Huyện Đà Bắc (Hòa Bình): Chỉ tiếp cận được bằng đường thủy

Theo thông tin từ cộng tác viên Tuổi Trẻ tại huyện Đà Bắc, sáng 12-10, ngành chức năng của tỉnh Hòa Bình đang tập trung tìm kiếm người bị nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, công tác cứu trợ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn vì giao thông cách trở, lối tiếp cận duy nhất hiện nay là bằng đường thủy.

Trước đó, thống kê nhanh cho biết toàn huyện Đà Bắc có 3 người chết, 5 người mất tích, 7 người bị thương vì lũ cuốn. Công tác ứng cứu lên các xã vùng cao của huyện rất khó khăn. Nhiều nhà dân bị cuốn xuống suối, nhiều nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Hàng trăm ha lúa và hoa màu đến kỳ thu hoạch bị mất trắng. Gia súc, gia cầm, cá bè cũng bị cuốn trôi.

Tìm được 9 thi thể trong số 18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình - Ảnh 23.

Ngôi nhà bị lũ tàn phá - Ảnh: M.HÙNG

Chỉ riêng trên tuyến đường tỉnh 433 dài hơn 80 km từ Hòa Bình đi các xã vùng cao của Đà Bắc đã có hàng trăm điểm trượt sạt với hàng vạn khối đất đá. Nhiều ngầm tràn bị nước lũ dâng cao 2 - 3m, làm ách tắc giao thông. Các xã vùng cao như Tân Minh, Tân Pheo, Giáp Đắt, Đồng Nghê, Suối Nánh bị cô lập.

Tại xã Đồng Ruộng, những ngôi nhà sàn chắc chắn của người dân bản Hiềng, xóm Hày bị cơn lũ đá dập phá tan hoang. Cả bản Hiềng có 12 ngôi nhà sàn thì 11 nhà bị nước lũ và đá tàn phá, trong đó 3 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 5 nhà bị xiêu vẹo đổ nát, hư hỏng nặng. 

TTO tiếp tục cập nhật

XUÂN LONG - TUẤN PHÙNG - M.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên