12/04/2019 08:27 GMT+7

Tìm được 8 thi thể nạn nhân vụ cháy nhà xưởng, có 4 người cùng gia đình

CHÍ TUỆ - HÀ THANH - DANH TRỌNG - NGUYỄN HIỀN
CHÍ TUỆ - HÀ THANH - DANH TRỌNG - NGUYỄN HIỀN

TTO - 2h sáng 12-4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy 4 nhà xưởng khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 người cùng gia đình là vợ chồng và hai con nhỏ.

Tìm được 8 thi thể nạn nhân vụ cháy nhà xưởng, có 4 người cùng gia đình - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: M. QUANG

Theo một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 8 nạn nhân trong vụ cháy. Có khả năng tất cả nạn nhân đã bỏ mạng trong khu vực xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79.

Thông tin ban đầu cho thấy vào thời điểm trên, ngọn lửa xuất phát từ một nhà xưởng sau đó nhanh chóng lan ra nhiều xưởng khác.

Tìm được 8 thi thể nạn nhân vụ cháy nhà xưởng, có 4 người cùng gia đình - Ảnh 2.

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: M. QUANG

Được biết, khu vực kho xưởng bị cháy nằm sau trong khu dân cư sâu hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên đã cháy lan và nhanh chóng thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng gồm: xưởng kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh; xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79.

Tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000m2.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường nhưng phải 4 giờ sau vụ hỏa hoạn mới được dập tắt hoàn toàn.

Tìm được 8 thi thể nạn nhân vụ cháy nhà xưởng, có 4 người cùng gia đình - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin để chỉ đạo khắc phục hậu quả - Ảnh: M. QUANG

Rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Phó chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hỏa hoạn.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tiếp tục phun nước dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn, phun nước làm mát để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đưa vào Bệnh viện 198, giao Công an TP tổ chức nhận diện, làm rõ nhân thân các nạn nhân.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty Môi trường 79 do Vũ Khánh Sơn (SN 1979, trú ở Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội), làm giám đốc. Hiện ông Sơn đang vắng mặt, nhà xưởng do Lương Phúc Hưng (SN 1977, quê Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ) quản lý.

Tìm được 8 thi thể nạn nhân vụ cháy nhà xưởng, có 4 người cùng gia đình - Ảnh 4.

Các y tá và cảnh sát có mặt để làm công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi - Ảnh: DANH TRỌNG

Phía trong hiện trường, toàn bộ đồ đạc trong 4 nhà xưởng bị thiêu rụi. Hầu hết các xưởng được dựng bằng tấm tôn nên khi cháy nhiều tấm tôn bị bung sập.

Đến 9h30 lực lượng chức năng vẫn đang dọn dẹp đồ đạc bị cháy trong xưởng đưa ra bên ngoài. Hàng chục y tá đang túc trực phía trước các xưởng để chuẩn bị đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Đến khoảng 13h, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa thi thể 7 nạn nhân đến Bệnh viện 198. Hiện lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân thứ 8 được cho là mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn.

Đến 15h15, thi thể nạn nhân thứ 8 đã được tìm thấy. Lần này xe cứu thương được vào tận bên trong hiện trường để chở thi thể ra khỏi xưởng bị cháy.

Tìm được 8 thi thể nạn nhân vụ cháy nhà xưởng, có 4 người cùng gia đình - Ảnh 5.

Các lực lượng chức năng đưa thi thể một nạn nhân ra ngoài - Ảnh: DANH TRỌNG

Một người dân ở gần hiện trường nhận định rằng vào thời điểm xảy ra hoả hoạn, nhà xưởng khoá cửa. “Một người đàn ông thấy cửa nhà xưởng khoá và tiếng kêu cứu nên đã cầm dao để phá cửa nhưng bị điện giật do nhà tôn bị nhiễm điện nên người này cũng bất lực”, nhân chứng cho biết.

Khi lực lượng chức năng phá được cửa nhà xưởng sau đó đã phát hiện 3 người (ba mẹ con) nằm cạnh nhau đã tử vong ngay trước cửa.

Tìm được 8 thi thể nạn nhân vụ cháy nhà xưởng, có 4 người cùng gia đình - Ảnh 6.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân thứ 8 ra khỏi hiện trường - Ảnh: DANH TRỌNG

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang làm việc với người duy nhất thoát nạn, sống sót trong vụ cháy là anh Trần Ngọc Hiền (26 tuổi, ở xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ).

Anh Hiền cho biết sau khi phát hiện cháy đã trèo lên nóc nhà và nhảy xuống đất, phá cửa ngách để mở đường thoát thân cho mọi người. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy quá lớn nên anh không thể tiếp cận cứu các nạn nhân.

Đến khoảng 12h30, anh Hiền đã đến cơ quan công an để phối hợp điều tra. Hiện sức khỏe, tâm lý anh Hiền đã cơ bản ổn định. Anh cũng cho hay mình ở cùng quê với gia đình anh Việt (4 người) và anh Dân. Mọi người đều về Hà Nội làm tại xưởng do có người quen anh Lương Phúc Hưng là quản lý ở đây.

Tìm được 8 thi thể nạn nhân vụ cháy nhà xưởng, có 4 người cùng gia đình - Ảnh 7.

Người nhà nạn nhân tập trung tại nhà tang lễ Bệnh viện 198 để chờ nhận diện thi thể nạn nhân - Ảnh: HÀ THANH

Thông tin sơ bộ về danh tính 8 người có mặt trong xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79 lúc xảy ra hỏa hoạn:

1. Lương Quốc Dân - SN 1984, công nhân Công ty 79

2. Lương Văn Việt - 1986, công nhân

3. Trần Thị Lan - 1990, vợ anh Lương Văn Việt

4. Lương Công Minh - 2014, con chị Trần Thị Lan

5. Lương Anh Tuấn - 2018, con chị Trần Thị Lan

6. Nguyễn Anh Tuấn - 1985, lái xe của Công ty 79

(6 người trên có địa chỉ ở Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ)

7. Trần Văn Hải - 25 tuổi, công nhân

8. Lê Văn Hải - 18 tuổi, công nhân

Bên ngoài khu nhà xưởng bị cháy - Video: DANH TRỌNG

Cứu 9 người khỏi đám cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội Cứu 9 người khỏi đám cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội

TTO - Người dân chứng kiến sự việc cho biết đám cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà năm tầng trên phố Lạc Trung, sau đó cháy lan lên các tầng trên.

CHÍ TUỆ - HÀ THANH - DANH TRỌNG - NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên