
TikToker Lê Bống trao học bổng của chương trình cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Dào San (Lai Châu) - Ảnh: VŨ TUẤN
Đây là một trong chuỗi các hoạt động của chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" có sự tham gia của TikToker Lê Bống. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.
Tuyên dương 201 giáo viên vùng cao
Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô 2025" đến với các điểm trường khác trên cả nước, hướng tới lễ tuyên dương cấp quốc gia được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11-2025.
Các thầy giáo, cô giáo tham gia chương trình sẽ được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, kỷ niệm chương của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Lê Bống là đại sứ truyền thông của chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" - Ảnh: VŨ TUẤN
Ngoài 80 giáo viên về Hà Nội trực tiếp tham gia lễ vinh danh, 121 giáo viên tham gia đề cử sẽ được khen thưởng tại địa phương.
TikToker Lê Bống, tài khoản có hơn 8 triệu người theo dõi, được chọn là đại sứ của chương trình. Cô cùng các em học sinh đồng diễn thể dục nhịp điệu "Niềm vui của em", lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và niềm vui học tập.
Trong suốt chương trình, Lê Bống lan tỏa thông điệp "Triệu trái tim Việt cùng viết vẽ lời tri ân", cùng các em nhỏ viết, vẽ lời cảm ơn đến các thầy cô giáo.
Lê Bống chia sẻ cô đồng hành với chương trình 5 năm nay. Cô cảm thấy vinh dự và trách nhiệm lan tỏa những lời tri ân đến các thầy cô giáo, nhất là các thầy cô giáo vùng cao, biên giới, hải đảo.

Màn đồng diễn của Lê Bống và các em học sinh Trường PTBT tiểu học Dào San - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Khi trực tiếp chứng kiến những khó khăn của thầy cô giáo ở Dào San, Lai Châu, Lê Bống khâm phục các thầy cô giáo luôn vui vẻ, yêu học trò như con.
“Các thầy cô không chỉ là những người thầy dạy chữ mà họ còn giống như bố mẹ của học sinh. Tôi tin rằng chương trình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các thầy cô ở mọi miền trên khắp Tổ quốc. Các thầy cô có thể cảm nhận được hạnh phúc cũng như có thêm động lực để tiếp tục cõng chữ lên non cho các bạn nhỏ”.
Năm 2025, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" mở rộng đối tượng tuyên dương, xét chọn các hồ sơ từ 248 xã biên giới sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.
Chương trình không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên nơi biên cương mà còn cụ thể hóa khát vọng đồng hành cùng sự nghiệp "trồng người", nuôi dưỡng thế hệ học sinh Việt Nam tự tin, hội nhập và giàu lòng nhân ái.
Nắm cơm bọc trong lá chuối của học sinh là động lực của cô giáo "cắm bản"
Cô giáo Trần Thị Thao - Trường PTDTBT tiểu học Dào San - có 25 năm gắn bó với bục giảng của trường tiểu học nghèo vùng biên.

Cô giáo Trần Thị Thao có 25 năm gắn bó với học sinh biên giới Dào San - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Vượt qua gian khó của những ngày đầu, từ những lớp học trong bản được dựng tạm bằng đất, mái lợp cỏ gianh, không điện, không nước, không sóng điện thoại... cô hạnh phúc vì đến nay, các lớp học đã khang trang hơn, trường được trang bị các thiết bị tin học.
Cô chia sẻ đã nhiều lần có ý định xin chuyển về dạy học ở những vùng có điều kiện bớt khó khăn hơn vùng cao biên giới, nhưng nhìn những em học sinh nắm cơm vào lá chuối mang đến lớp ăn trưa khiến cô ở lại, gắn bó với vùng cao.
"Dạy học ở Dào San không đơn giản là truyền đạt kiến thức, mà còn là sẻ chia, là thấu hiểu, là đồng hành với cuộc sống của các em", cô Thao chia sẻ.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà - Trường mầm non Bản Lang (Lai Châu) - cũng dành cả thanh xuân gắn bó với các em học sinh nghèo.
"Tôi được phân công dạy tại điểm bản Nậm Lùng - nơi xa nhất, khó khăn nhất của xã. Con đường đến lớp lầy lội, trơn trượt, có những đoạn dốc cao phải dắt bộ. Khi ấy tôi vừa mang thai bé thứ hai, vừa cõng con đầu trên lưng, lặn lội đến lớp trong mưa gió. Những tháng ngày ấy tuy gian nan nhưng đã rèn cho tôi ý chí, nghị lực và tình yêu nghề sâu đậm", cô Hà chia sẻ.
Vượt qua thiếu thốn và xa cách gia đình, cô Hà nỗ lực mang đến cho trẻ một môi trường học tập hạnh phúc, sáng tạo. Cô tận dụng nguyên vật liệu địa phương để làm đồ chơi, đổi mới phương pháp "lấy trẻ làm trung tâm", tăng cường hoạt động trải nghiệm và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong nuôi dạy trẻ.
Tại Trường tiểu học Dào San, chương trình trao tặng nhiều phần quà thiết thực phục vụ học tập cho thầy cô và học sinh. Công ty TNHH Dược Sĩ Tiến hỗ trợ 800 triệu đồng để xây mới, sửa chữa các điểm trường. Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản IMC trao 90 suất học bổng, tổng trị giá 90 triệu đồng, dành cho học sinh vượt khó. Trung tâm Anh ngữ WESET trao tặng các suất học bổng tiếng Anh tại các điểm trường và trong khuôn khổ chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô", với tổng trị giá 703,5 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận