Chợ Long Bình có mặt bằng rộng nhưng nằm sâu giữa đồng nên mua bán ế ẩm. Do đó sau một thời gian vào đây mua bán, bà con tiểu thương đã rời bỏ chợ, quay lại nơi cũ mua bán.
![]() |
Chợ mới Long Bình trống vắng do nằm sâu giữa đồng - Ảnh: Đ.VỊNH |
Theo bà con tiểu thương, chợ cũ Lò Mo ở ngay ngả đường có nhiều người qua lại nên việc mua bán rất thuận tiện. Khi địa phương cấm không cho mua bán tại đây, nhiều hộ tiểu thương đã làm xe đẩy đẩy hàng đi bán dạo hoặc bày bán hàng hóa tại những căn nhà dọc bên đường nhưng địa phương vẫn ngăn cấm, đòi xử phạt người bán và cả người dừng xe bên lề đường để mua hàng. Ngày 23-3, khi bị công an địa phương thu giữ hàng hóa, bà con phản đối, ngăn cản và dẫn đến xô xát... “Xã còn cắm bảng cấm mua bán cả khu vực nhằm gây áp lực để tất cả chúng tôi vào chợ mới” - bà Trần Thị Lâm, một tiểu thương, cho biết.
Ông Nguyễn Văn Bé Hai - chủ tịch UBND xã Long Kiến, huyện Chợ Mới - cho biết chợ Lò Mo cũ hình thành tự phát từ lâu, phạm vi mua bán chỉ 80m² và dãy nhà dân hai bên đường. Còn chợ Long Bình do một doanh nghiệp đầu tư xây dựng hơn 2 tỉ đồng với quy hoạch là chợ trung tâm xã theo tiêu chí nông thôn mới. Sau khi tiểu thương quay lại chợ Lò Mo, huyện chỉ đạo xã tiếp tục vận động bà con vào chợ mới nhưng nhiều hộ không đồng ý. Xã đã tạm giữ hàng hóa và yêu cầu các tiểu thương làm cam kết chịu vào chợ Long Bình mua bán thì xã trả lại hàng hóa. Một số hộ tuy cam kết sẽ vào chợ Long Bình nhưng sau đó vẫn không vào...
Xung quanh câu chuyện này, ông Trương Trung Lập, chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, cho biết UBND xã Long Kiến có báo cáo vụ việc và huyện cũng yêu cầu xã phải rút kinh nghiệm trong việc vận động dân vào chợ mới mua bán. “Lãnh đạo huyện cùng các đoàn thể sẽ xuống tận nơi trực tiếp lắng nghe ý kiến của dân để có cách giải quyết thỏa đáng, đồng thời giải thích, thuyết phục bà con nên vào chợ mới mua bán” - ông Lập nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận