07/03/2026 18:26 GMT+7

Tiêu thụ xăng dầu tăng mạnh từng ngày, nhà máy lọc dầu kích hoạt biện pháp quản trị

Lượng tiêu thụ xăng dầu của người dân tăng đột biến khiến cho các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu và sản xuất phải kích hoạt loạt biện pháp ứng phó.

xăng dầu - Ảnh 1.

Người dân mang can đi mua xăng dầu trước kỳ điều chỉnh ngày 7-3 - Ảnh: N.AN

Theo thông tin từ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), sản lượng bán lẻ của đơn vị này đã ghi nhận mức tăng trưởng “phi mã” trong những ngày qua. 

Tăng mạnh từng ngày, đặc biệt là dầu DO

Cụ thể, trong ngày 4-3, tổng sản lượng bán lẻ qua cửa hàng xăng dầu toàn hệ thống tăng hơn 30% so với bình quân ngày tháng 1, nếu so với tháng 2 (tháng Tết Nguyên đán) thì tăng hơn 40%. 

Con số này tiếp tục nhảy vọt vào ngày 5-3 với mức tăng 44% so với bình quân ngày tháng 1 và tăng hơn 55% so với tháng 2. 

Cá biệt, mặt hàng dầu DO qua trụ bơm ghi nhận mức tăng đột biến lên tới 63% so với bình quân ngày tháng 1 và 126% so với tháng 2. Đà tăng này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn có tình trạng mua tích trữ.

PVOIL khẳng định đảm bảo đầy đủ hàng cho hệ thống 900 cửa hàng trên toàn quốc. Tuy nhiên, trước áp lực nhu cầu đột biến, đơn vị này buộc phải siết chặt việc cung ứng ngoài danh mục. 

Cụ thể, với các yêu cầu phát sinh thêm hoặc mua vượt định mức sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm ưu tiên đảm bảo nguồn hàng trong hệ thống và đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới.

Đối với các nhà máy lọc dầu, việc ổn định sản xuất vẫn được đảm bảo. 

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã ban hành chỉ thị về việc chủ động ứng phó với các tác động đối với thị trường dầu mỏ, chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc này nhằm kích hoạt các biện pháp quản trị rủi ro và triển khai các giải pháp đồng bộ, giảm thiểu tác động tiêu cực, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định.

Theo đó, Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực để duy trì vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định và liên tục ở công suất cao theo kế hoạch. 

Các đơn vị phối hợp với nhà máy nhiên liệu sinh học BSR-BF duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm nguồn cung ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học E5 và E10. 

Nhà máy lọc dầu kích hoạt biện pháp quản trị rủi ro

Ở lĩnh vực kinh doanh thương mại, BSR yêu cầu bám sát diễn biến của thị trường, nâng cao năng lực dự báo nhằm kịp thời nhận diện những rủi ro đối với chuỗi cung ứng nguyên liệu, sản phẩm và vật tư. 

Ban nguyên liệu của BSR được giao chủ động xây dựng các phương án nhập khẩu dầu thô và cấu tử phù hợp với nhiều kịch bản khác nhau, kể cả khả năng khủng hoảng kéo dài làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Thúc đẩy đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và tối ưu hóa hiệu quả vận hành của nhà máy.

Các đơn vị kinh doanh triển khai các phương án kinh doanh linh hoạt, vừa bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã ký, vừa chủ động cân đối nguồn hàng để cung ứng cho thị trường, góp phần ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước. 

Chỉ thị cũng yêu cầu các bộ phận tài chính, đầu tư và quản trị rủi ro chủ động xây dựng các kịch bản tài chính và dòng tiền, bảo đảm nguồn lực ngoại tệ cho hoạt động nhập khẩu nguyên liệu và duy trì sản xuất. 

Cùng với đó là các cơ chế quản trị rủi ro được rà soát, cập nhật nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, kích hoạt điều khoản “bất khả kháng” hoặc các vấn đề pháp lý trong hợp đồng.

Trước đó, thông tin từ Bộ Công Thương, báo cáo của Petrovietnam cho hay sản lượng khai thác dầu thô hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày. Trong đó, khoảng 150.000 thùng/ngày được cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Về năng lực sản xuất, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể duy trì vận hành ổn định ở mức công suất khoảng 118% ít nhất đến hết tháng 4-2026 và bảo đảm cung cấp xăng dầu theo các hợp đồng đã ký với thương nhân đầu mối.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang duy trì hoạt động ổn định với nguồn nguyên liệu bảo đảm cho kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.

Như vậy, hai nhà máy lọc dầu lớn trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn vẫn đang vận hành bình thường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các thương nhân đầu mối theo hợp đồng đã ký đến hết tháng 3-2026, song sẽ gặp khó khăn nếu chiến sự kéo dài sang tháng 4.

Tiêu thụ xăng dầu tăng phi mã, dầu mối 'siết' cung ứng ngoài danh mục, nhà máy dầu kích hoạt rủi ro - Ảnh 3.Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh: RON95 tăng hơn 4.700 đồng/lít, dầu hỏa gần 8.500 đồng/lít

Thông tin từ Bộ Công Thương vừa công bố, tất cả mặt hàng xăng dầu đều tăng giá rất mạnh do tác động của chiến sự Mỹ - Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất