08/03/2019 19:38 GMT+7

Tiêu hủy ngay hơn 1 tấn thịt heo nghi bị bệnh ở chợ Bình Điền

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Ngày 8-3, cơ quan chức năng phát hiện và buộc tiêu hủy 1.170 kg thịt heo có biểu hiện bệnh lở mồm long móng được đưa vào chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TP.HCM).

Tiêu hủy ngay hơn 1 tấn thịt heo nghi bị bệnh ở chợ Bình Điền - Ảnh 1.

Lô heo bị bắt giữ và buộc tiêu hủy. Ảnh: Chợ đầu mối Bình Điền.

Theo Đội quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) chợ đầu mối Bình Điền (Ban quản lý ATTP TP.HCM), số heo trên bị long móng, có mụn nước, xuất huyết, có dấu hiệu bị bệnh lở mồm long móng. 

Ông Đoàn Văn Nhứt - Đội trưởng đội quản lí ATTP chợ đầu mối Bình Điền - cho biết chủ lô hàng không khai nguồn gốc số thịt heo, chỉ nói có người nhờ bán giùm. Số thịt này chưa kịp đưa vào chợ tiêu thụ đã bị phát hiện và bắt giữ ngay trên xe.

Do toàn bộ heo có biểu hiện dịch bệnh, không nguồn gốc rõ ràng, không giấy chứng nhận kiểm dịch nên Đội quản lý ATTP chợ đầu mối Bình Điền đề xuất phạt hành chính tổng cộng trên 47 triệu đồng với chủ lô hàng theo quy định, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt heo nói trên.

Cùng ngày, theo Chi cục Thú y TP.HCM, đoàn liên ngành TP đã tạm giữ và lấy mẫu xét nghiệm lô heo 4 con được thương lái khai vận chuyển từ Đồng Nai về TP.HCM trên tuyến cao tốc nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Theo các cơ quan chức năng TP.HCM, hiện trên địa bàn TP chưa phát hiện trường hợp heo nhiễm dịch tả heo châu Phi. 

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thịt heo