29/12/2017 12:17 GMT+7

Tiêu hủy hơn 5.000 súng săn, súng tự vệ và công cụ hỗ trợ

A LỘC
A LỘC

TTO - Hơn 5.000 vũ khí thô sơ, súng săn, súng tự vệ và công cụ hỗ trợ vừa được Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an tỉnh Đồng Nai) tổ chức tiêu hủy sáng 29-12.

Tiêu hủy hơn 5.000 súng săn, súng tự vệ và công cụ hỗ trợ - Ảnh 1.

Hàng nghìn vũ khí thô sơ bị tiêu hủy bằng hình thức cắt vụn - Ảnh: B.A.

Theo đó, hơn 2.000 vũ khí thô sơ gồm dao, lê, mã tấu, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, 323 súng tự chế, 9 súng săn, 11 khẩu súng quân dụng, 1 súng công cụ hỗ trợ và 32 roi điện đã được lực lượng chức năng tiêu hủy bằng hình thức cắt vụn. 

Toàn bộ số vũ khí và công cụ hỗ trợ trên được cơ quan chức năng vận động người dân thu gom, giao nộp thông qua công tác tổng kiểm tra theo pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, trong năm 2017, lực lượng công an cũng tiếp nhận, thu giữ 6 lựu đạn, 14 đạn pháo, 3.586 viên đạn bộ binh các loại, 28 kíp nổ, 7,7kg thuốc nổ. 

Số vũ khí này được bàn giao cho Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai thanh lý, tiêu hủy theo quy định.

Theo PC64, để khuyến khích người dân tích cực tự nguyện giao nộp vũ khí, Công an tỉnh Đồng Nai đã chi hơn 500 triệu đồng thưởng cho người dân.

Bà Trần Thị Ngọc Thuận - phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết việc tiêu hủy các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ góp phần đề cao tinh thần và quyết tâm của công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Bên cạnh đó, bà Thuận cũng yêu cầu quá trình tiêu hủy phải đảm bảo an toàn, không để mất, thất thoát. Tăng cường tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc giao nộp lại các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên