05/02/2015 16:51 GMT+7

Tiêu hủy 30.000 nhãn mác, chai tương, sa tế... không rõ nguồn gốc

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Hơn 30.000 nhãn mác và chai lọ các loại mặt hàng gia vị, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như tương đậu, gia vị bò kho, rau cau, sa tế… sắp đóng gói thì bị phát hiện.

Các mặt hàng bị lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở
Các mặt hàng bị lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở

Sáng 5-2, tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất số lượng lớn các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng phát hiện một thùng phuy nước giấm (loại 200 lít) đang được phân thành các chai nhỏ, 12 thùng nước màu (loại 30 lít/thùng) và nhiều lọ nước màu đã đóng chai cùng hàng trăm chai tương đỏ và tương đen đã vào bao bì, đóng nhãn nằm dưới nền nhà.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại cơ sở hơn 30.000 nhãn mác và chai lọ các loại đang chờ được đóng gói, nhiều mặt hàng gia vị, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như tương đậu, gia vị bò kho, rau cau, sa tế…

Chủ cơ sở trên là Vũ Văn Ánh (25 tuổi, ngụ Nam Định), khai nhận làm các mặt hàng này được gần 3 tháng, nguồn nguyên liệu lấy từ TP.HCM. Còn tem, nhãn hàng và chai lọ lấy từ Bình Dương. Mỗi ngày cơ sở cho ra từ 200-300 chai các loại hàng hóa trên và đem đi tiêu thụ ở các tạp hóa và quán ăn trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tịch thu toàn bộ các mặt hàng trên đi tiêu hủy.

Các mặt hàng bị lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở
Các mặt hàng bị lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở

 

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên