21/12/2016 00:59 GMT+7

Tiểu đạm dễ bị giảm trí nhớ

BS MAI VĂN BÔN (THEO NEUROLOGY 12-2016)
BS MAI VĂN BÔN (THEO NEUROLOGY 12-2016)

TTO - Những người tiểu đạm (protein) có nguy cơ bị lú lẫn hoặc giảm trí nhớ hơn so với người bình thường, theo một nghiên cứu gần đây thuộc ĐH Maastricht, Hà Lan.

27.805 người ≥ 45 tuổi được theo dõi ít nhất trong 1 năm và dùng bảng đánh giá tình trạng tâm thần để đo lường sự giảm sút nhận thức.

Kết quả cho thấy những người bị tiểu đạm có nguy cơ lú lẫn hoặc giảm nhận thức cao hơn 35% so với những người bình thường (protein niệu âm tính).

BS MAI VĂN BÔN (THEO NEUROLOGY 12-2016)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên