21/04/2019 19:28 GMT+7

Tiết kiệm hơn 1 tỉ kWh điện hàng năm tại phía Nam

HỒNG PHƯƠNG
HỒNG PHƯƠNG

TTO - Ngày 19 và 20- 4 chuỗi sự kiện “Ngày hội tiết kiệm điện năm 2019” đã được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh.

Tiết kiệm hơn 1 tỉ kWh điện hàng năm tại phía Nam - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Ngày hội tiết kiệm điện năm 2019

Hơn 1.000 người dự hội

Ngày hội tiết kiệm điện 2019 khai mạc với hơn 1.000 người tham gia với ý nghĩa nhân rộng và lan tỏa ra các tỉnh, thành phố xung quanh và khu vực để mọi người cùng đồng lòng trong việc sử dụng điện tiết kiệm.

Tiết kiệm hơn 1 tỉ kWh điện hàng năm tại phía Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐQT EVNSPC - ông Nguyễn Văn Hợp - trao tặng xe đạp và học bổng cho các học sinh nghèo, hiếu học tỉnh Tây Ninh tại Ngày hội tiết kiệm điện năm 2019

Ông Nguyễn Văn Lý, phó tổng giám đốc EVN SPC, cho biết Ngày hội tiết kiệm điện 2019 tổ chức tại Tây Ninh, một trong những trung tâm du lịch, thương mại, công nghiệp của miền Đông Nam Bộ với nhiều nội dung như: tuần hành cổ động tiết kiệm điện, hội thi Nữ công nhân viên chức tiết kiệm điện, hội thi Học sinh tiết kiệm điện, các hoạt động vẽ tranh cổ động và hội thảo của các doanh nghiệp.

'Theo đó, EVN SPC đã phối hợp với các đoàn thể như Hội nông dân, Liên đoàn lao động, Hội cựu chiến binh… tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị, các thành phần kinh tế và mọi người sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Các hoạt động này đã góp phần tiết kiệm hơn 1 tỉ kWh điện hằng năm tại khu vực phía Nam', ông Lý cho hay.

Tiết kiệm hơn 1 tỉ kWh điện hàng năm tại phía Nam - Ảnh 3.

Ban tổ chức phát lệnh tuần hành Ngày hội tiết kiệm điện 2019

Tiết kiệm hơn 1 tỉ kWh điện hàng năm tại phía Nam - Ảnh 4.

Đông đảo học sinh dến tham gia Ngày hội tiết kiệm điện 2019

Tiết kiệm hơn 1 tỉ kWh điện hàng năm tại phía Nam - Ảnh 5.

Các học sinh tham gia vẽ tranh tại Ngày hội tiết kiệm điện 2019

Trước đó, từ ngày 1-4 nhiều hoạt động truyền thông, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà nằm trong khuôn khổ Ngày hội tiết kiệm điện 2019 đã diễn ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như: tổ chức các đoàn xe lưu động đi cổ động tuyên truyền về thực hành tiết kiệm điện và Ngày hội tiết kiệm điện 2019; lắp đặt 2.000 banner, 100 bandroll, 5.000 poster …

Chú trọng đầu tư điện mặt trời

Tại hội thảo Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành công nghiệp tỉnh Tây Ninh, có 12 doanh nghiệp đã giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm điện và hệ thống điện mặt trời cho khách hàng sử dụng điện. Điện mặt trời cũng là giải pháp tiết kiêm điện được tuyên truyền, khuyến khích sử dụng.

Tiết kiệm hơn 1 tỉ kWh điện hàng năm tại phía Nam - Ảnh 6.
Tiết kiệm hơn 1 tỉ kWh điện hàng năm tại phía Nam - Ảnh 7.

Doanh nghiệp điện mặt trời giới thiệu sản phẩm, các lắp đặt điện mặt trời

Ông Dương Văn Thắng, phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho hay nhằm đảm bảo điện cho sản xuất và nhu cầu sinh hoạt, tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp điều chỉnh quy hoạch điện bổ sung năng lượng điện mặt trời. Nhiều chính sách, giải pháp tiết kiêm điện thiết thực đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình; từng khu phố, từng ấp văn hoá, học sinh, sinh viên cần biết để sử dụng điện đúng lúc, đúng cách, đúng yêu cầu.

'Bên cạnh đó, để giảm áp lực điện, Tây Ninh kêu gọi thu hút các dự án điện mặt trời, năm 2018 thu hút được 10 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 21 nghìn tỉ đồng, nhiều dự án trong tháng 6 sẽ đóng điện và hoà vào điện lưới quốc gia', ông Thắng nói.

Tiết kiệm hơn 1 tỉ kWh điện hàng năm tại phía Nam - Ảnh 8.

Công nhân điện lực lắp đặt điện mặt trời áp mái miễn phí cho cơ sở dưỡng lão Đường Qui Thiện

Theo ông Nguyễn Văn Trãi, trưởng Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Trảng Bàng, cần chú trọng tuyên truyền sử dụng thiết bị mới cải thiện nguồn điên sinh hoạt ngoài điện sinh hoạt lưới điện chiếu sáng công cộng. Riêng huyện Trảng Bàng có mức tiêu thụ hàng năm rất lớn để giảm cần cải tiến ứng dụng mô hình mới của các nhà sản xuất, gần đây thì ứng dụng hệ thống đèn led, chương trình ứng dụng năng lượng mặt trời.

Đại diện SolarBK, ông Nguyễn Duy Thịnh, cho biết chương trình hợp tác đầu tư với doanh nghiệp của SolarBK trong 15 năm, đơn giá thấp hơn 7-15% giá thông thường, giải pháp này khách hàng không cần đầu tư vốn ban đầu. 

Tặng miễn phí hệ thống điện mặt trời cho dưỡng lão Đường Qui Thiện

Thể hiện trách nhiệm với xã hội, dịp này EVN SPC đã lắp đặt, trao tặng hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái cho Nhà dưỡng lão Đường Qui Thiện (huyện Hòa Thành, Tây Ninh) có công suất 3kWp, với tổng chi phí là 67 triệu đồng đã hoàn thành lắp đặt vào vận hành từ ngày 15-4, giúp cơ sở giảm bớt chi phí sử dụng điện và góp phần việc tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Theo đại diện dưỡng lão đường này, từ khi được lắp đặt hệ thống điện mặt trời, các cụ tại đây yên tâm hơn, cuộc sống thoải mái hơn nhưng tiết kiệm điện hiệu quả.

HỒNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên