04/12/2017 19:00 GMT+7

Tiếp tục tạm giữ chủ xe cứu hộ chém người vì chuyện BOT Cai Lậy

H. T. DŨNG
H. T. DŨNG

TTO - Ông Lê Tấn Tú - giám đốc Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh - tiếp tục bị gia hạn tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với người khác.

Tiếp tục tạm giữ chủ xe cứu hộ chém người vì chuyện BOT Cai Lậy - Ảnh 1.

Nạn nhân Vương Quốc Tân được điều trị tại bệnh viện sau khi bị chém - Ảnh: CTV

Chiều 4-12, đại tá Trần Ngọc Hạnh - giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự đối với ông Lê Tấn Tú (36 tuổi, ngụ quận Cái Răng) - giám đốc Công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh - để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đại tá Hạnh, trong ngày 4-12, phía bị hại là ông Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã có đơn gửi cơ quan điều tra yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm đối tượng gây thương tích cho ông. 

"Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ hành vi dùng hung khí chém người và chờ kết quả giám định tỉ lệ thương tích của anh Tân để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích", đại tá Hạnh nói.

Trước đó, công ty của ông Tú (có trụ sở tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) có hợp đồng với trạm thu phí BOT Cai Lậy để tham gia cẩu xe, giải tỏa ách tắc nếu có tài xế dừng xe không chịu rời trạm. 

Ngày 1-12, xe cẩu của ông Tú tiến hành cẩu xe của ông Trịnh Hồng Phương (ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) theo đề nghị của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại đây. Ngay sau đó, hình ảnh xe cẩu cùng số điện thoại đường dây nóng của Công ty Tú Anh được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.

Ông Tú cho rằng đây là nguyên nhân đường dây nóng của công ty liên tục bị "khủng bố", dẫn đến cự cãi qua điện thoại với thành viên nhóm "Bạn hữu đường xa" là ông Vương Quốc Tân. 

Khoảng 10h ngày 3-12, ông Tân cùng hai người khác là thành viên trong nhóm tìm đến trụ sở của Công ty Tú Anh để nói chuyện. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi và nói chuyện được vài câu thì ông Tú đã dùng rựa chém ông Tân bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, ông Tú vứt hung khí ra bụi cỏ bên kia đường rồi bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an quận Cái Răng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí gây án và ra quyết định tạm giữ hình sự ông Tú để phục vụ điều tra. 

Tại cơ quan điều tra, ông Tú thừa nhận trong lúc nói chuyện với ông Tân thì ra tay chém người. 

Riêng việc cẩu xe là do Công ty Tú Anh có ký hợp đồng với Công ty BOT Cai Lậy, đồng thời cũng cẩu xe theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Một tài xế của Công ty Tú Anh cho biết kể từ ngày ông cẩu xe của ông Trịnh Hồng Phương theo hợp đồng với Công ty BOT Cai Lậy, số điện thoại đường dây nóng của công ty liên tục bị quấy phá. 

Theo lời ông này, vào tối 2-12, công ty nhận được điện thoại gọi điều xe cẩu ra cầu Cần Thơ cứu hộ nhưng khi đến nơi thì không thấy ai.

Còn theo một thanh niên đi cùng với nạn nhân Vương Quốc Tân, nhóm các anh đến Công ty Tú Anh không phải để kiếm chuyện đánh nhau, mà đến để giãi bày cho ông Tú biết thành viên trong nhóm không có khủng bố, nhục mạ qua điện thoại.

Tạm giữ chủ xe cứu hộ nghi chém người vì chuyện BOT Cai Lậy Tạm giữ chủ xe cứu hộ nghi chém người vì chuyện BOT Cai Lậy

TTO - Chủ công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh bị Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng, TP. Cần Thơ tạm giữ hình sự vì tình nghi chém người do mâu thuẫn chuyện cẩu xe ở trạm BOT Cai Lậy.

H. T. DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên