07/01/2017 15:56 GMT+7

​Tiếp tục rà soát quy hoạch nhân sự tại Sabeco

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng yêu cầu Sabeco tiếp tục rà soát công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhân sự tại Sabeco theo hướng “minh bạch, chặt chẽ”.

Chiều 7-1, phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), ông Cao Quốc Hưng, thứ trưởng Bộ Công thương, đánh giá cao những nỗ lực mà Sabeco đạt được trong năm 2016, đồng thời yêu cầu Sabeco tiếp tục rà soát công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhân sự tại Sabeco theo hướng “minh bạch, chặt chẽ”.

Các đơn vị thành viên trong tổng công ty cần “tăng cường giám sát kế hoạch thoái vốn của Sabeco trong thời gian tới”.

Ông Lê Hồng Xanh, phụ trách Ban điều hành Sabeco cho biết năm 2017, Sabeco đặt mục tiêu tiêu thụ 1,66 tỉ lít bia các loại, tăng 5% so với năm ngoái, tổng doanh thu đạt 41.096 tỉ đồng, tăng 7% so năm 2016. Riêng lợi nhuận trước thuế và tổng nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống được Sabeco thống nhất thực hiện bằng kế hoạch năm trước, tương ứng lần lượt 5.253 tỉ đồng và 9.338 tỉ đồng.

Tiếp tục đặt các mục tiêu tăng trưởng nói trên, ông Xanh cho rằng, Sabeco dựa trên thuận lợi sức cầu tiêu dùng nói chung, cũng như đối với sản phẩm bia nói riêng tiếp tục ổn định.

Đổi lại, Sabeco phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các hãng bia, cũng như thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thêm 5% kể từ đầu năm 2017.

Chưa kể, một loạt các hiệp định thương mại tự do đối với ngành bia bắt đầu có hiệu lực, cộng với việc giá xăng, dầu, tỉ giá có xu hướng tăng dẫn đến chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất tăng theo, làm ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành sản phẩm bia.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên