02/11/2020 16:27 GMT+7

Tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ vận chuyển 51kg vàng lậu để tìm kiếm

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ vận chuyển 51kg vàng lậu qua biên giới ở phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc để điều tra và mò tìm tiếp nếu nghi phạm khai thêm số vàng còn giấu tại đây.

Tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ vận chuyển 51kg vàng lậu để tìm kiếm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ bắt giữ 51kg vàng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 2-11, ghi nhận tại hiện trường vụ vận chuyển 51kg vàng lậu qua biên giới ở phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang, công an tỉnh cắm biển báo "Hiện trường vụ án, không phận sự cấm vào" ở khu vực cầu Chét Ri. 

Đây là khu vực gần mương Chét Ri. Phía sau hiện trường là tổ công tác số 1 của đồn biên phòng Vĩnh Nguơn.

Thượng tá Nguyễn Văn Thu - đồn trưởng đồn biên phòng Vĩnh Nguơn - cho biết Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã vào làm việc với cấp ủy, chỉ huy đồn. Trước mắt, tổ công tác số 1 viết tường trình vụ việc. "Còn trách nhiệm thì tôi phải chịu, mình không nắm bắt được, không làm được thì kỷ luật sao cũng được" - thượng tá Thu nói.

Đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra.

"Tôi cho bảo vệ hiện trường đến khi nào điều tra, thu hết số vàng hoặc khai thác thêm xem các nghi phạm có bỏ vàng ở đâu nữa không. Khi nào kết thúc vụ án mới dỡ bỏ phong tỏa" - đại tá Nơi nói.

Tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ vận chuyển 51kg vàng lậu để tìm kiếm - Ảnh 2.

51kg vàng Công an tỉnh An Giang bắt giữ - Ảnh: TIẾN VŨ

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, cuối giờ chiều 30-10, đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tuần tra trên tuyến biên giới, phát hiện nhóm người đi xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. 

Đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, nhóm người này tấp xuồng máy vào bờ rồi khiêng các bao tải và bọc nilông lên bờ. 

Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm này chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát. 

Lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ Trần Văn Hải, 49 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, cùng 2 bao tải và 1 bọc nilông màu đen, bên trong có 51kg kim loại màu vàng nghi vàng lậu.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, 51kg kim loại màu vàng vận chuyển qua biên giới bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ là vàng 9999 không lẫn tạp chất. Cảnh sát cũng bắt thêm 3 nghi phạm liên quan vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra về hành vi "Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới".

Phá vụ vận chuyển 51kg nghi vàng lậu chuyển từ Campuchia sang Phá vụ vận chuyển 51kg nghi vàng lậu chuyển từ Campuchia sang

TTO - Cảnh sát đã bắt giữ 1 nghi phạm liên quan đến việc vận chuyển 51kg nghi là vàng lậu, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc sau khi nhóm người bỏ trốn.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên