30/10/2020 22:57 GMT+7

Phá vụ vận chuyển 51kg nghi vàng lậu chuyển từ Campuchia sang

BỬU ĐẤU - TIẾN VŨ
BỬU ĐẤU - TIẾN VŨ

TTO - Cảnh sát đã bắt giữ 1 nghi phạm liên quan đến việc vận chuyển 51kg nghi là vàng lậu, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc sau khi nhóm người bỏ trốn.

Phá vụ vận chuyển 51kg nghi vàng lậu chuyển từ Campuchia sang - Ảnh 1.

Đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - thăm hỏi lực lượng phá chuyên án 51kg vàng - Ảnh: TIẾN VŨ

Tối 30-10, đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết ông vừa chỉ đạo trực tiếp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển 51kg kim loại màu vàng (nghi là vàng 24k) từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, cuối giờ chiều 30-10, ông Nơi đã chỉ đạo tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới, phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. 

Phá vụ vận chuyển 51kg nghi vàng lậu chuyển từ Campuchia sang - Ảnh 2.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường vụ án nghi 51kg vàng lậu - Ảnh: TIẾN VŨ

Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, nhóm người này cập xuồng máy vào bờ rồi khuân vác các bao tải và bọc nilông màu đen lên bờ.

Khi phát hiện lực lượng công an ập đến, nhóm người này liền chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát. 

Lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ nghi phạm Trần Văn Hải, 49 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, cùng 2 bao tải và 1 bọc nilông màu đen.

Phá vụ vận chuyển 51kg nghi vàng lậu chuyển từ Campuchia sang - Ảnh 3.

Tang vật 51kg nghi là vàng lậu - Ảnh: TIẾN VŨ

Tại hiện trường, đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh - trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời mở rộng điều tra, xác minh, tiến hành truy bắt các nghi phạm liên quan.

"Bước đầu chúng tôi thu nhận được khoảng 51kg kim loại màu vàng nghi là vàng 24k. Hiện tại chúng tôi đang chỉ đạo các anh em điều tra mở rộng vụ án để tiếp tục thu nhận tang vật của vụ việc" - đại tá Nơi nói.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vì sao vàng lậu có đất sống? Vì sao vàng lậu có đất sống?

TTO - Nhu cầu, lợi nhuận cao khiến việc nhập lậu vàng qua biên giới vẫn “nóng”.

BỬU ĐẤU - TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên