Ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM, kết luận như vậy tại hội nghị lần thứ 7 của Đảng bộ TP.HCM ngày 29-9.
TP.HCM bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm
Phóng to |
| Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (bìa trái) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị sáng 29-9 Ảnh: M.ĐỨC |
Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Quân - bí thư Ban cán sự Đảng, chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết trong chín tháng qua, kinh tế - xã hội TP tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng hợp lý trong điều kiện lạm phát tăng cao và nội tại nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Theo ông Quân, TP đã thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn giá thị trường, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân.
Đồng thời lãnh đạo TP cũng chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết nên giá cả hàng hóa trên thị trường không tăng nhiều so với mức tăng bình quân chung cả nước, nhờ đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát. Mặt khác, TP đã thực hiện tốt nghị quyết 11 của Chính phủ về điều chỉnh vốn các dự án chưa cần thiết để tập trung cho các dự án cấp bách, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí để dồn sức chăm lo đời sống người dân.
|
Phải đi đều hai chân Ngoài nhiệm vụ thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nông thôn mới... theo chủ trương của trung ương, ông Lê Thanh Hải chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền TP cần tập trung thực hiện tốt nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TP, nhất là sáu chương trình đột phá, để tạo sự phát triển đồng bộ cho kinh tế - xã hội TP. “Có thể nói nôm na là chúng ta phải đi đều hai chân để dồn mọi nỗ lực tái cấu trúc kinh tế, đầu tư khoa học công nghệ cho mục tiêu phát triển, đồng thời tập trung chăm lo an sinh xã hội, nâng cao mức sống của người dân TP” - ông Hải nói. |
Ông Lê Thanh Hải cho rằng mức tăng GDP bình quân chín tháng ước đạt 10% và dự kiến cả năm đạt 10,3% tuy thấp hơn mức đề ra (12%) nhưng TP giữ được mức tăng CPI tháng 9-2011 so với tháng 12-2010 là 14,49%, thấp hơn mức tăng của cả nước (16,63%).
Theo ông Hải, tuy chỉ số CPI có chiều hướng giảm nhưng nguy cơ lạm phát cao của nền kinh tế gây bất ổn vĩ mô vẫn là vấn đề cần quan tâm hàng đầu hiện nay và cả năm 2012.
Do đó, TP vẫn phải tiếp tục các giải pháp kiềm chế lạm phát đang thực hiện như đa dạng hóa các hình thức bình ổn thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Bên cạnh đó, do chính sách hạn chế tín dụng, giảm đầu tư nhằm giảm tổng cầu của nền kinh tế nên doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn về vốn và thị trường, TP sẽ tiếp tục chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.
Riêng thị trường bất động sản, ông Hải đề nghị chính quyền TP cần chủ động cùng doanh nghiệp nghiên cứu để có biện pháp điều chỉnh đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế dựa trên sức mua của thị trường.
Ví dụ: hạn chế xây chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng, khuyến khích xây dựng chung cư có diện tích căn hộ phù hợp, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận