29/09/2011 21:05 GMT+7

TP.HCM thảo luận, bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm

Theo Website Đảng bộ TPHCM
Theo Website Đảng bộ TPHCM

Sáng 29-9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX đã khai mạc.

X3mckcnm.jpgPhóng to
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh: Nội dung chính của Hội nghị Thành ủy lần này là thảo luận, thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX về công tác vận động nhân dân giai đoạn 2011-2015; thảo luận, thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2011, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2011 của TP.HCM.

Hội nghị đã nghe Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011, trong đó nhấn mạnh: Tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 9 tháng đầu năm tuy gặp một số khó khăn nhưng vẫn bảo đảm được tốc độ tăng trưởng hợp lý. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 9 tháng trên địa bàn TP ước đạt 358.361 tỷ đồng (tăng 10%, trong khi GDP cả nước chỉ tăng 5,57%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 23,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 20,34 tỷ USD, tăng 19,3%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,3%...

TP.HCM đã chủ động điều chỉnh giảm vốn đầu tư 92 dự án chưa cần thiết với tổng số vốn điều chỉnh giảm hơn 441 tỷ đồng để tập trung mạnh nguồn vốn cho các dự án cấp bách, đặc biệt là quan tâm đầu tư các dự án xây dựng trường học, trạm y tế trên địa bàn quận-huyện. Thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ người nghèo; giải quyết tốt việc làm cho số học viên sau cai nghiện, quản lý tốt công tác giáo dục tại địa phương…

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011.

TP.HCM cũng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và triển khai có hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường. Trong 9 tháng đầu năm, TP.HCM đã triển khai bốn chương trình bình ổn thị trường và đạt kết quả khá tích cực. Ðến nay, TP.HCM đã có 3.763 điểm bán hàng bình ổn giá, tăng 365 điểm so với thời điểm đầu chương trình, góp phần giảm bớt khó khăn cho cuộc sống của người dân.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2011, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho rằng, trước tình hình kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều biến động khó lường, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; đồng thời, để bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 với kết quả khả quan, TP tiếp tục kiên trì, bám sát và triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đề ra nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, tiếp tục thực hiện kiểm soát chi, thực hành tiết kiệm, nhất là tiết kiệm chi thường xuyên; chống lãng phí trong sử dụng, chi tiêu ngân sách Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân, không để tăng giá đột biến.

Hội nghị làm việc trong 1 ngày. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, bàn giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng còn lại của năm. Chiều nay, đại biểu sẽ nghe phát biểu tổng kết hội nghị của đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Theo Website Đảng bộ TPHCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên