Tiếp tục cảnh giác cao với COVID-19

NHÓM PV TUỔI TRẺ
NHÓM PV TUỔI TRẺ

TTO - Sau khi Thủ tướng có quyết định về hướng cách ly xã hội theo 3 nhóm: nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp vào chiều 15-4, ghi nhận trong ngày 16-4 đa số các địa phương vẫn tiếp tục "đề cao cảnh giác" với dịch COVID-19.

Tiếp tục cảnh giác cao với COVID-19 - Ảnh 1.

Việc kiểm soát dịch tại cầu Vĩnh Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM giáp ranh tỉnh Bình Dương không làm ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực quốc lộ 13 - Ảnh: LÝ NGUYÊN

Đến chiều 16-4, sau khi có thông tin kết luận về 28 địa phương phải tiếp tục thực hiện việc cách ly xã hội, các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ dù có "nới lỏng" vào buổi sáng đã quay lại chấp hành nghiêm.

Nguy cơ thấp vẫn cảnh giác cao

Ngày 16-4, ghi nhận tại TP Quảng Ngãi, nhiều quán buôn bán cà phê, ăn sáng đã mở cửa đón khách sau thông tin Chính phủ công bố Quảng Ngãi nằm trong nhóm nguy cơ thấp đối với COVID-19, việc giãn cách xã hội được nới lỏng. 

Tuy vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có văn bản tiếp tục yêu cầu tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giải trí tập trung đông người tại các địa điểm công cộng, các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng đông người, các cửa hàng Internet, karaoke, quán bar, rạp chiếu phim, massage, spa, phòng tập thể hình... đến khi có thông báo mới.

Theo ghi nhận, nhiều hàng quán tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng đã mở cửa vào sáng 16-4. Tuy vậy, một số quy định về việc sát khuẩn, đo thân nhiệt vẫn thực hiện. 

Một người bán hàng ăn trên đường Nguyễn Tất Thành cho biết tối 15-4, Đài truyền hình tỉnh đã phát thông báo về việc địa phương áp dụng biện pháp phòng dịch theo chỉ thị 15, tức không cấm mở cửa nhưng hạn chế số người vào quán cùng một lúc, khoảng cách ngồi đảm bảo 2m.

Phú Yên là một trong số những tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp nhưng trong văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh phát đi vào tối 15-4, việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở Phú Yên vẫn rất dè dặt. 

Cụ thể, từ ngày 16-4 các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh đi làm việc bình thường, trừ các trường học. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Từ nay đến ngày 22-4, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại chỉ thị 15. 

Ông Võ Đình Tiến - chủ tịch UBND huyện Đông Hòa - cho biết chỉ đạo mới này cho phép các hoạt động sản xuất bị ngưng trệ trong 2 tuần qua được thực hiện trở lại. 

Ông Phan Đình Phùng - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho rằng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh mong người dân tiếp tục chia sẻ những khó khăn, bất tiện thêm một thời gian để đảm bảo an toàn sức khỏe toàn dân.

Ông Nguyễn Thành Vững - người phát ngôn UBND tỉnh Long An - cho biết trong công điện khẩn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của UBND tỉnh, ngoài việc tiếp tục duy trì tinh thần chung của việc thực hiện cách ly xã hội và yêu cầu mọi người dân hạn chế ra khỏi nhà, duy trì các chốt biên phòng dọc biên giới, các chốt kiểm tra liên ngành trên các ngã giao thông quan trọng, tiếp tục tạm dừng các lễ hội, các câu lạc bộ vui chơi giải trí, xổ số... 

UBND tỉnh Long An cho phép một số hoạt động, dịch vụ được hoạt động trở lại nhưng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Chiều 16-4, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng có chỉ đạo sau khi hết thời hạn cách ly xã hội và được xác định thuộc nhóm địa phương có nguy cơ thấp, các dịch vụ ăn uống được mở bán, vận tải công cộng được phép hoạt động nội tỉnh. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng cấm tập trung hơn 10 người tại nơi công cộng.

Tiếp tục cảnh giác cao với COVID-19 - Ảnh 2.

Chủ một quán ăn tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu dọn dẹp hàng quán để mở cửa trở lại - Ảnh: T.M.

Kéo dài cách ly xã hội

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương được xếp vào nhóm có nguy cơ sau 2 tuần cách ly xã hội, nhịp sống của người dân vẫn diễn ra bình thường như thời gian cách ly xã hội. Trưa

16-4, ghi nhận tại các tuyến đường kinh doanh ở trung tâm TP Huế như Bà Triệu, Hùng Vương, Bến Nghé... các cửa hàng thời trang, công nghệ nhỏ vẫn đóng cửa, chỉ có các shop thời trang, cửa hàng điện máy lớn mở cửa trở lại. 

Tại các chợ An Cựu, Ngự Bình, Tây Lộc... hầu hết các gian hàng áo quần, giày dép, vật dụng gia đình vẫn chưa mở lại, các gian hàng bán trái cây, thịt, cá vẫn bày bán bình thường suốt thời gian qua.

Cũng thuộc nhóm này, trong ngày 16-4, UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn hỏa tốc về việc tăng cường phòng chống dịch và quyết định tiếp tục kéo dài cách ly đến hết ngày 22-4 từ sớm 16-4. 

Cũng tại tỉnh này, toàn bộ 46 trường hợp tiếp xúc gần với người Hàn Quốc tại một công ty trong Cụm công nghiệp Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên đều đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với virus corona. Tới chiều 16-4, toàn tỉnh còn 4 người đang phải cách ly tập trung và 60 người cách ly tại nhà, nơi cư trú. Tổng số người đã hoàn thành cách ly tại nhà, nơi cư trú là gần 4.700 người.

Tiếp tục cảnh giác cao với COVID-19 - Ảnh 3.

Đường sá TP Long Xuyên (An Giang) đã trở nên nhộn nhịp hơn trong sáng 16-4 trước khi có thông tin về việc tiếp tục cách ly xã hội - Ảnh: B.Đ.

Điều chỉnh theo quyết định mới của Thủ tướng

Sáng 16-4, đường sá trên địa bàn TP Long Xuyên (An Giang) đã tấp nập trở lại, nhiều quán cà phê bắt đầu mở cửa buôn bán. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, chính quyền địa phương mới tiến hành nhắc nhở người dân tiếp tục thực hiện cách ly xã hội như 2 tuần vừa qua.

TP Cần Thơ nằm trong nhóm 2 "có nguy cơ" nhưng trong tối 15-4 chỉ có công văn yêu cầu thực hiện theo chỉ thị 15 và cả chỉ thị 16 của Chính phủ. Đến chiều 16-4, một số hàng quán vẫn mở cửa.

Tuy nhiên, sau khi có thông tin 28 tỉnh thành tiếp tục phải cách ly xã hội, đến cuối giờ chiều 16-4, chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã họp và có chỉ đạo khẩn chấn chỉnh.

Đà Nẵng: chuẩn bị đón 57 người Việt từ Ý

Chiều 16-4, bà Ngô Thị Kim Yến - giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục thực hiện cách ly tập trung công dân về từ Hà Nội, TP.HCM với thời gian cách ly là 14 ngày, kể từ ngày rời khỏi Hà Nội và TP.HCM, duy trì các chốt kiểm tra y tế ở ngoại ô.

Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng cho biết đã chuẩn bị phương án đón chuyến bay trở về từ Ý cùng 57 công dân VN, 3 chuyên gia người Ý dự kiến đáp xuống sân bay Đà Nẵng ngày 18-4. Chuyến bay này trước đó đã chở hàng viện trợ cho Chính phủ Ý.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã có công văn cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại từ ngày 16-4 theo hình thức bán trực tuyến (bán online) và bán mang về, tuyệt đối không phục vụ tại chỗ sau hơn 2 tuần yêu cầu đóng cửa.

TR.TRUNG

Không ghi nhận ca COVID-19 mới trong 24 giờ qua, phi công Anh đã có nhịp tự thở Không ghi nhận ca COVID-19 mới trong 24 giờ qua, phi công Anh đã có nhịp tự thở

TTO - Theo thông báo sáng nay 17-4 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới trong 24 giờ qua, và sẽ có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay.

NHÓM PV TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: COVID cách ly xã hội

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất