24/01/2026 09:09 GMT+7

Tiếng nói của tân Ủy viên Trung ương Đảng

Các tân Ủy viên Trung ương Đảng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, kiến tạo mô hình khả thi, hoàn thiện thể chế để chủ trương sớm đi vào cuộc sống.

Ủy viên Trung ương - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Hà Nội tối 23-1 chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: TTXVN

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM):

Tập trung kiến tạo các mô hình triển khai khả thi

Ủy viên Trung ương - Ảnh 2.

Tôi luôn tâm niệm rằng ở vai trò nào thì điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần dấn thân, trách nhiệm và hành động, để mỗi quyết sách của Đảng thực sự trở thành động lực cho phát triển nhanh, bền vững và nhân văn.

Thực tiễn hành trình từ một nhà khoa học đến người đứng đầu Đại học Quốc gia TP.HCM đã cho tôi nhiều bài học, sự thấu hiểu về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong khát vọng vươn mình của dân tộc.

Tôi mong muốn được cùng với hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM đóng góp một cách cụ thể và thực chất vào quá trình thu hút, đào tạo nhân tài, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương về phát triển giáo dục đại học, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những trụ cột chiến lược của tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. 

Với cơ hội tham gia Ban Chấp hành Trung ương, tôi sẽ tập trung vào việc kiểm chứng, kiến tạo các mô hình triển khai khả thi, có thể đo lường, có thể nhân rộng.

Tôi cũng xác định trách nhiệm của mình là góp phần kết nối trí tuệ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước để các nghị quyết không chỉ đúng về mặt tư tưởng mà còn đúng về mặt thực tiễn.

Thông qua những mô hình thí điểm tại Đại học Quốc gia TP.HCM, tôi mong muốn đóng góp vào việc chứng minh rằng các chủ trương của Đảng hoàn toàn có thể đi vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể, tạo ra tác động thật sự đến năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh):

Tạo thế, mở đường, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển

Ủy viên Trung ương - Ảnh 3.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra tầm nhìn phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. 

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh xác định rõ định hướng trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tạo thế, mở đường, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Một trong những nhiệm vụ đột phá có ý nghĩa quyết định là sớm hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh với tư duy mới, tầm nhìn chiến lược dài hạn, xác định rõ vị thế, vai trò của Tây Ninh trong không gian phát triển chung của vùng, liên vùng và cả nước. 

Trong đó định hướng hoàn chỉnh khung kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng, giao thông nội tỉnh thông suốt và tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh như đường vành đai 3, vành đai 4, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ N2, đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á; 

Các tuyến đường giao thông huyết mạch nội tỉnh như đường tỉnh 827E, đường Tân An - Bình Hiệp, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1)... để kết nối hiệu quả các trung tâm, các vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa, động lực mới để khai thác tối ưu tiềm năng, thế mạnh riêng có của từng địa bàn trong tỉnh.

Bên cạnh đó quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười và các khu vực còn khó khăn trên địa bàn tỉnh, khơi dậy các tiềm năng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo sự phát triển cân bằng, bền vững trong toàn tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM):

Hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực tổ chức thực thi

Tiếng nói của tân Ủy viên Trung ương - Ảnh 4.

Tôi đặc biệt chú ý đến các đột phá chiến lược được đề cập trong văn kiện Đại hội XIV, trong đó có việc hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực tổ chức thực thi. Điều này nhằm huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Thực tế cho thấy mặc dù Đảng đã có nhiều chủ trương đúng đắn, nhưng quá trình thể chế hóa đôi khi vẫn còn chậm, thiếu đồng bộ và không kịp thời, dẫn đến khó khăn trong triển khai, khiến cơ hội phát triển bị bỏ lỡ.

Vì vậy, trong bối cảnh mới, Đảng yêu cầu cần phải chủ động hơn trong công tác thể chế, đảm bảo chính sách không chỉ nhanh hơn, chất lượng hơn mà còn phải đồng bộ và hệ thống hơn, đổi mới phương thức quản trị theo hướng hiện đại và khoa học. Điều này phải được thực thi một cách quyết liệt để đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Song song với việc hoàn thiện thể chế, một yếu tố quan trọng không thể thiếu là đảm bảo nguồn lực và điều kiện thực thi cho chính quyền cơ sở. Hiện nay cấp cơ sở đang gánh vác một khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ thuộc cấp huyện, xã trước đây đã được chuyển giao.

Tuy nhiên việc đảm bảo biên chế, kinh phí và cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Vì vậy trong quá trình thiết kế chính sách, cần phải rà soát và nâng cao tiêu chuẩn về nhân lực, tài chính, hạ tầng và chuyển đổi số cho chính quyền xã, phường, đặc khu. Việc giao thêm nhiệm vụ phải đi kèm với đủ nguồn lực và công cụ, để chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả.

Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm lấy cuộc sống của người dân làm thước đo hiệu quả chính sách. Việc cải cách cần phải đảm bảo giảm thiểu chi phí, thời gian của người dân và doanh nghiệp.

Do đó công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cần phải được đổi mới theo hướng thực chất, dựa trên kết quả thực tế, mức độ hài lòng của người dân, thay vì chỉ dừng lại ở thủ tục hành chính. Điều này sẽ giúp phát hiện sớm những vướng mắc, từ đó kịp thời điều chỉnh chính sách và giải pháp để tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và thực thi.

Cuối cùng việc luật hóa kịp thời các chủ trương của Đảng trong Đại hội XIV có ý nghĩa vô cùng quan trọng, để quyết sách, thể chế thành nguồn lực phát triển. Với mục tiêu nói là làm, các chủ trương của Đại hội XIV chắc chắn sẽ tạo ra những bước tiến đột phá trong thể chế và thực thi, góp phần đưa Việt Nam phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Tiếng nói của tân Ủy viên Trung ương - Ảnh 5.GS Trần Thanh Vân: Chuyển niềm tin của Đại hội XIV thành hành động cụ thể trong khoa học - công nghệ

Nhấn mạnh 'nói đi đôi với làm', GS Trần Thanh Vân cho rằng chỉ khi chủ trương được cụ thể hóa bằng cơ chế đột phá, khoa học - công nghệ mới thực sự trở thành động lực phát triển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất