18/08/2008 05:25 GMT+7

Tiếng ca học đường 2008: Trên đường vẽ chân dung

 QUỲNH NGUYỄN
 QUỲNH NGUYỄN

TT - Cuộc thi Tiếng ca học đường (TCHĐ) lần 2 - 2008 vừa khép lại vào tối 16-8 bằng chiến thắng thuyết phục dành cho Đinh Mạnh Ninh.

n6UcZyvC.jpgPhóng to

Kiểu cổ vũ và chúc mừng rất học trò cho chiến thắng của Mạnh Ninh. Ảnh: T.T.D.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Đinh Mạnh Ninh đoạt giải nhất Tiếng ca học đường 2008

Chung kết Tiếng ca học đường 2008 lên sóngDời vòng chung kết Tiếng ca học đường 2008Chung kết Tiếng ca học đường 2008Xem videoclip Chung kết Tiếng ca học đường">">

Không chỉ hát tốt ở nhiều thể loại, Ninh còn là một tác giả trẻ đầy triển vọng với những sáng tác trong trẻo giới thiệu tại cuộc thi. Chiến thắng của Mạnh Ninh và những gì 12 thí sinh (TS) của TCHĐ 2008 thể hiện trong năm đêm chung kết giúp TCHĐ - cuộc thi đơn ca học sinh toàn quốc - dần có được vị trí riêng dù mới bước sang năm thi thứ hai...

So với cuộc thi năm ngoái, TCHĐ năm nay nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn xem đài hơn bởi nét học trò còn vương lại của cuộc chơi đang ngày càng chuyên nghiệp này. TCHĐ năm nay không có nhiều những bản sao về cách hát, trình diễn, ăn mặc của ca sĩ A, B hay C trên sân khấu như năm trước nữa. Về giọng ca, nhiều TS có chất giọng tốt, biểu cảm nên được hội đồng nghệ thuật đánh giá cao.

Một số TS như Hiển Vinh, Thu Hiền, Bảo Anh... tuy không vào đến vòng thi cuối cùng nhưng vẫn được NSND Trần Hiếu - người thầy đã hướng dẫn phần thanh nhạc 12 TS vào chung kết - nhận định có chất giọng đáng chú ý. Về vũ đạo, các TS trình diễn tự tin, nhuần nhuyễn bởi đã qua luyện tập với các chuyên gia. Tuy nhiên, không vì thế mà phần vũ đạo bị rập khuôn và thiếu sáng tạo. Các TS tuổi teen sẵn sàng ca hát, nhảy múa, nhiệt tình giao lưu không theo một nguyên tắc nào khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ bạn bè, người thân hoặc khán giả khiến khán phòng và sân khấu luôn vui tươi.

Trong việc lựa chọn ca khúc dự thi, các TS đã có những mạnh dạn trong việc thử nghiệm cái mới: giới thiệu những ca khúc do mình sáng tác (Mạnh Ninh), "trẻ hóa" tác phẩm đã được thể hiện một cách xuất sắc bởi những giọng ca đi trước (Tùng Lâm với ca khúc Ôi quê tôi của Lê Minh Sơn)... Vì vậy, khán thính giả có được cơ hội thưởng thức nhiều ca khúc, tiết mục ý nghĩa và tươi mới.

Và bản sắc?

NSND Trần Hiếu nhận xét: "Cuộc thi năm nay có những tín hiệu thật đáng mừng vì các em đều có chất giọng, ngoại hình và trí tuệ". Còn nhạc sĩ Phạm Tuyên - chủ tịch hội đồng giám khảo - cho rằng cái quý nhất là các TS đã giữ được sự vụng dại, trong trẻo, hồn nhiên của tuổi học trò. Với nhận định đó cùng nhiều ủng hộ từ khán giả, có thể khẳng định TCHĐ 2008 đã thành công.

Tuy nhiên, TCHĐ vẫn dễ bị nhầm lẫn giữa một "rừng" chương trình thi ca hát trên truyền hình. Nếu như Sao mai là cuộc chơi dành cho những giọng ca "có học", được chấm và trao giải theo từng thể loại phong cách âm nhạc khác nhau thì Sao mai - điểm hẹn là sân chơi nhạc nhẹ dành cho những giọng ca có tiềm năng trở thành ca sĩ (bất kể là giọng ca đã qua hay chưa qua đào tạo). Trong khi đó, Thần tượng âm nhạc - VN Idol là sân chơi chấp nhận mọi giọng ca, mọi thể loại âm nhạc (kể cả cải lương) ở vòng thử giọng. Ngoài yếu tố về tuổi tác (13-19 tuổi), rất khó nhận thấy sự khác biệt giữa TCHĐ với các cuộc thi khác, đặc biệt là với Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Về cách thức tổ chức chương trình, TCHĐ cũng na ná nhiều cuộc thi.

Nếu coi TCHĐ là sân chơi ca hát thường niên dành cho lứa tuổi học trò vào mỗi hè, có thể thấy sân chơi này chưa thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo tuổi teen yêu ca hát. Liệu sân chơi trẻ, dành cho những người trẻ có cần gói gọn phạm vi trình diễn trong một trường quay của nhà đài? Và đây sẽ là sân chơi âm nhạc đại chúng dành cho tuổi teen hay là cuộc chơi dành cho những giọng ca tuổi teen đã qua đào tạo cơ bản tại các nhạc viện, các trường CĐ nghệ thuật, Học viện Âm nhạc quốc gia (chung kết TCHĐ 2008 quy tụ khá nhiều gương mặt đã qua rèn luyện tại các trường đào tạo chuyên nghiệp như: Mạnh Ninh, Tùng Lâm, Thu Hà, Thu Hiền, Quốc Hưng..., giải nhất TCHĐ 2007 cũng thuộc về sinh viên Nhạc viện TP.HCM Khởi My)?

Đâu là "chân dung" của TCHĐ? Có lẽ phải đợi TCHĐ hè năm sau...

7Uhg5Mgk.jpgPhóng to
Từ trái qua: Mạnh Ninh (giải I) và Tùng Lâm (giải II). Ảnh: T.T.D.

Đinh Mạnh Ninh (sinh năm 1989 tại Bắc Giang, nickname: Nynk) đoạt giải nhất TCHĐ 2008 với số điểm 19,82. Chàng sinh viên lớp thanh nhạc Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội thắng thuyết phục qua phần trình diễn hai ca khúc do chính mình sáng tác: 19 rồi và Phố. Năm 16 tuổi, Ninh có sáng tác đầu tay Người họa sĩ vẽ những ước mơ (viết về cô giáo).

Tính đến nay (19 tuổi), Ninh có gần 20 ca khúc tự sáng tác theo thể loại pop, rock, R&B, chủ yếu ghi lại những cảm nhận, thay đổi của một chàng trai mới lớn. Thành tích ca hát nổi bật: giải nhất Tuổi đời mênh mông 2005, giải khuyến khích Gala Tuổi đời mênh mông kỳ I năm 2005, giải nhất cuộc thi hát tiếng Anh Lets get loud 2007.

Đỗ Tùng Lâm (Bắc Ninh) giành giải nhì với số điểm sát sao 19,81 và giải TS được yêu thích nhất với 20.083 bình chọn. Giải ba đồng hạng: Vũ Cát Tường (19,76, An Giang) - Nguyễn Thị Thu Hà (19,72, Hải Phòng). Ngoài ra còn có bốn giải tư và bốn giải khuyến khích.

 QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên